Trông Chờ Chúa Trở Lại – 17/3/2026

0

 

 

I Phi-e-rơ 4:7-9

Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng…” (câu 7-8a).

Câu hỏi suy ngẫm: Cơ Đốc nhân cần phải làm gì đang khi trông chờ Chúa trở lại? Vì sao? Nét đẹp của nếp sống trông chờ Chúa trở lại bày tỏ như thế nào? Bạn chuẩn bị những gì để trông chờ Chúa trở lại?

Sứ đồ Phi-e-rơ cảnh báo, sự cuối cùng của muôn vật đã gần” (câu 7). Chúa Cứu Thế Giê-xu sắp tái lâm là hồi chuông nhắc nhở con dân Chúa phải sống với thái độ trông chờ. Cơ Đốc nhân trông chờ Chúa trở lại phải thể hiện bằng một đời sống tăng trưởng liên tục trong tình yêu mến Đức Chúa Trời và yêu thương người khác như Lời Chúa Giê-xu dạy (Mác 12:30-31). Vì trong ngày cuối cùng, chúng ta sẽ phải khai trình mọi điều mình đã làm lúc còn sống trong xác thịt: Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt” (II Cô-rinh-tô 5:10).

Sứ đồ Phi-e-rơ dạy, yêu Chúa và yêu thương người khác cần được bày tỏ như một nét đẹp xuất phát từ đáy lòng. Thứ nhất, với Chúa, hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện” (câu 7). Cầu nguyện không phải là hình thức tôn giáo nhưng là hơi thở thuộc linh, là mối tương giao với Đức Chúa Trời trong tinh thần sáng suốt, thức canh. Đây là nhu cầu không thể thiếu của mỗi Cơ Đốc nhân đang trông chờ Chúa trở lại. Thứ hai, với mọi người nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi” (câu 8). Chỉ có tình yêu của Đức Chúa Trời trong người tin Chúa, mới có thể giúp chúng ta sẵn sàng tha thứ nhiều lần cho một ai đó, như điều Chúa Giê-xu đã dạy (Ma-thi-ơ 18:21-22). Chúng ta dễ dàng nói “yêu thương”, nhưng tình yêu thương trong Chúa cần phải được bày tỏ bằng hành động cụ thể: Người này người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằn” (câu 9). Hãy vui lòng tiếp đãi những anh em đang cùng chúng ta trông đợi Chúa, vì chúng ta sẽ được gặp nhau trong Nước Đức Chúa Trời khi Chúa Giê-xu trở lại.

Cuộc sống của Cơ Đốc nhân giữa thế gian vẫn còn có nhiều điều phải lo toan về nhu cầu cuộc sống cho chính mình và cho gia đình… Tuy nhiên, đời tạm này sẽ qua đi, cuộc sống mới Chúa ban cho khi Ngài trở lại là đời đời bất tận. Xin Chúa cho chúng ta khôn ngoan và tỉnh thức để biết mình cần phải làm gì và phải chuẩn bị gì cho chính mình và gia đình trong khi chờ đợi Chúa tái lâm. Chúng ta cần phải thức canh cầu nguyện, bày tỏ tình yêu thương chân thành với mọi người bằng tinh thần vị tha, và vui mừng tiếp đãi nhau trong tình yêu của Chúa. Đây cũng là phương cách hữu hiệu để rao giảng Phúc Âm cứu rỗi cho những người xung quanh (Giăng 13:34-35).

Bạn đang sống thế nào để bày tỏ tinh thần trông chờ Chúa trở lại?

Kính lạy Chúa yêu thương. Xin cho con luôn nhớ Chúa Giê-xu sắp trở lại để con thức canh, cầu nguyện, sống yêu thương, tha thứ, và bày tỏ Phúc Âm cho mọi người. Xin cho đời sống con giúp nhiều người biết Chúa và tin nhận Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 18

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcChang Gô Kră Yang Jur – 17/3/2026