TP. HCM: Hội Thánh Củ Chi Chia Sẻ Yêu Thương Trong Mùa Dịch

2545

HTTLVN.ORG – Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên cuộc sống của con cái Chúa nói riêng và cộng đồng nói chung đã gặp không ít khó khăn. Trong tinh thần yêu thương, góp phần chia sẻ với bà con nghèo tại địa phương nơi Hội Thánh đang tọa lạc và những con cái Chúa có hoàn cảnh khó khăn, thất nghiệp trong mùa dịch, được sự hỗ trợ của quý tôi tớ Chúa lãnh đạo Giáo hội, các ân nhân và nội lực của Hội Thánh, Hội Thánh Tin Lành Củ Chi đã thực hiện một số công tác sau:

  • Trao tặng 10 triệu đồng cho UBMTTQ huyện Củ Chi.
  • Trao tặng khẩu trang và nước rửa tay cho UBND xã Phước Hiệp và ấp Mũi Côn Đại.
  • Trao tặng 60 phần quà (mỗi phần trị giá 300.000đ) và 700 khẩu trang cho các gia đình khó khăn và các công nhân thất nghiệp trong Hội Thánh.
  • Trao 100 phần quà (mỗi phần trị giá 230.000đ) cho bà con nghèo tại xã Phước Hiệp.
  • Tặng 1.000 khẩu trang và 1.000 gói mì cho người đi đường và các công nhân.

Tổng kinh phí thực hiện qua các chương trình là 60 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II HTTLVN và bà đã đến thăm Hội Thánh, khích lệ con cái Chúa trong mùa đại dịch và cùng với Hội Thánh trao những phần quà yêu thương đến với chính quyền và người dân tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP. HCM.

MS Phó Hội trưởng II trao quà cho UBMTTQ xã Phước Hiệp

Mục sư Quản nhiệm trao quà cho MTTQ huyện Củ Chi

Những nhu yếu phẩm trong mỗi phần quà yêu thương

Mỗi người đến nhận quà sẽ được đo nhiệt độ và sát khuẩn tay

Ai nấy đều tuân thủ quy định giãn cách

Những phần quà yêu thương được trao gởi

Mục sư Quản nhiệm và Ban Trị sự trao quà cho con cái Chúa trong Hội Thánh

Phát khẩu trang và mì gói cho người đi đường ở phía trước nhà thờ

CTV. MS Nguyễn Duy Thiên Ân

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Truyền Đạo Y Kê Knul (Đắk Lắk)
Bài tiếp theoDân Thuộc Về Đức Chúa Trời – 28/4/2020