Tín Hữu Tin Lành Tp. Đà Nẵng Hiến Máu Nhân Đạo

1735

HTTLVN.ORG – Hơn 300 tín hữu và một số thân hữu thuộc các Chi Hội trong thành phố Đà Nẵng đã tham gia hiến máu nhân đạo phục vụ cộng đồng do Ban Đại diện Tin Lành và Hội Chữ Thập Đỏ thành phố tổ chức vào sáng thứ Bảy, ngày 10/11/2018 tại nhà thờ Tin Lành Tân An, thành phố Đà Nẵng.

Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên Mục vụ thành phố Đà Nẵng đến thăm hỏi và khích lệ các tín hữu tham gia. Ngay sau lời khai mạc và cầu nguyện của Mục sư Nguyễn Hải Bằng, các chuyên viên từ bệnh viện Đà Nẵng nhanh chóng đã thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm và thu máu. Hoạt động kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày với 143 đơn vị máu đạt chuẩn được chuyển về bệnh viện.

Mục sư Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng cầu nguyện

Đây là đợt hiến máu nhân đạo có nhiều người tham gia nhất của cộng đồng Tin Lành thành phố Đà Nẵng từ trước đến nay. Đặc biệt có gia đình tín hữu có đến 9 người cùng đến hiến máu, với 6 người đủ tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, cũng có nhiều sinh viên đang sinh sống và học tập tại Đà Nẵng cũng sốt sắng tham gia. Tỷ lệ tham gia hiến máu của tín hữu Tin Lành là 4,3% so với 3% của cư dân trong thành phố.

Song song với nỗ lực rao giảng Tin Lành, các Chi Hội trong thành phố đã tích cực tham gia phục vụ cộng đồng và lan tỏa tình yêu bằng công tác y tế – xã hội với địa phương như: khám bệnh tặng thuốc cho người có hoàn cảnh đặc biệt với hơn một ngàn lượt mỗi năm, giữ gìn môi trường sống và thực hiện nếp sống văn minh đô thị, cộng tác với Hội Từ Thiện, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố trong các công tác nhân đạo. Qua các hoạt động này, cộng đồng tín hữu Tin Lành trong thành phố có nhiều dịp tiện để làm việc cùng nhau nhằm ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng dân cư.

Điều vui mừng tạ ơn Chúa trong sự kiện này là tinh thần đáp ứng rất tích cực của các tín hữu, đặc biệt trong độ tuổi thanh – tráng niên. Dù có đến hơn 80% người hiến máu lần đầu tiên, và tỷ lệ đạt chuẩn xấp xỉ 50% số lượng tham gia nhưng đã “thể hiện sự tích cực và sẵn lòng của tín hữu Tin Lành trong việc hiến máu cứu người.” – như nhận xét của ông Đoàn Văn Hòa – Chánh văn phòng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng.

Hy vọng những quan tâm tích cực đối với cộng đồng sẽ mang đến những ảnh hưởng êm dịu của Phúc Âm giữa một xã hội quá nhiều đau thương và vô cảm. Những nỗ lực này nhất quyết “không vì tranh cạnh, không vì hư vinh” nhưng để “chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16 RVV11).

 

CTV Tin Lành Đà Nẵng

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm – Chấp Sự Cần Thơ Tháng 11/2018
Bài tiếp theoThư Mời Và Thông Báo: Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập – Cung Hiến Nhà Thờ Kế Sách