Tiền Giang: Lễ Khởi Công Nhà Thờ Tin Lành Mỹ Tho

4954

HTTLVN.ORG – Tin Lành đã được truyền đến thành phố Mỹ Tho vào tháng 10 năm 1923 bởi Mục sư Giáo sĩ Curwen Smith và sau đó Hội Thánh đã được thành lập, nhà thờ được xây cất để đáp ứng cho sinh hoạt nhóm lại của con cái Chúa. Hội Thánh lúc bấy giờ, dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Tin Lành lại phát triển rất nhanh. Vì thế vào năm 1958, Hội Thánh đã xây cất nhà thờ mới. Sau 61 năm sử dụng, toàn bộ cơ sở nhà Chúa đã xuống cấp, không đủ chỗ ngồi cho con cái Chúa nhóm lại hằng tuần, nên toàn thể Hội Thánh đã biểu quyết đồng thuận xây cất nhà thờ mới.

Sau những năm tháng cầu nguyện chờ đợi mọi thủ tục, vào ngày 22/5/2019 vừa qua đã diễn ra Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ Tin Lành Mỹ Tho.

Mục sư Phạm Thanh Loan, Quản nhiệm Hội Thánh chào mừng

Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên Tổng Liên Hội cầu nguyện khai lễ

Ban hát Hội Thánh Mỹ Tho

Mục sư Lê Văn Như Kỷ, Ủy viên Mục vụ tỉnh tiền Giang rao giảng lời Chúa và thực hiện nghi thức khởi công.

Mục sư Phạm Trọng Huy, Ủy viên Tổng Liên Hội hiệp với các đầy tớ Chúa cầu nguyện cho Ban Xây dựng được đầy ơn để hoàn thành tốt công tác.

Mục sư Trần Thanh Dũng, Ủy viên Tổng Liên Hội tặng quà và chúc mừng lễ khởi công.

Ngôi nhà thờ hiện tại đã 60 năm tuổi

TTV. MSNC Đặng Trường Cửu

Bài trướcBồi Linh – Thông Công Trung Tráng Niên Khu Vực Tỉnh Vĩnh Long – Trà Vinh
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Bà LÊ VĂN AN