Thực Thi Đại Mạng Lệnh – Huấn Luyện Truyền Giáo Tỉnh Bến Tre

1587

HTTLVN.ORG – Ngày 31/10/2020, tại nhà thờ Tin Lành Chợ Lách, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bến Tre phối hợp với Uỷ ban Truyền giáo Tổng Liên Hội tổ chức chương trình bồi dưỡng và huấn luyện truyền giáo cho Chấp sự và nhân của các Hội Thánh trong tỉnh Bến Tre.

Diễn giả huấn luyện là Mục sư Nguyễn Văn Khoa Tràng, Uỷ viên của Ban Truyền giáo Tổng Liên Hội. Hiện diện trong chương trình có Mục sư Phạm Hoài Đức – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bến Tre; quý tôi tớ Chúa và hơn 120 người là Chấp sự và nhân sự.

“Thực Thi Đại Mạng Lệnh của Chúa” không phải là đề tài mới nhưng không bao giờ cũ vì là sứ mạng quan trọng được chính Chúa Giê-xu truyền nên luôn thích hợp với mọi thời đại. Hiện nay, thế giới đang đối diện với những vấn nạn như dịch bệnh, thiên tai, đạo đức xã hội của con người ngày càng suy đồi một cách nghiêm trọng, … nhưng trên hết là còn quá nhiều người chưa được nghe Phúc Âm, chưa được cứu.

Quang cảnh chương trình

Mục sư diễn giả khích lệ người thực thi Đại Mạng Lệnh phải nắm rõ sáu nội dung quan trọng: (1) Thẩm quyền của Đấng truyền phán Đại Mạng Lệnh; (2) Hãy đi chớ không phải ngồi yên một chỗ; (3) Làm cho người khác trở nên môn đồ của Chúa; (4) Làm báp-tem cho người tin Chúa Giê-xu; (5) Dạy họ giữ tất cả mọi điều Chúa Giê-xu truyền; và (6) Phước hạnh cho người Thực thi Đại Mạng Lệnh. Bên cạnh đó, người thực thi Đại Mạng Lệnh cần phải gia tăng thực hiện Đại Mạng lệnh này và làm ngay.

Chương trình huấn luyện khép lại trong niềm hân hoan và háo hức của tôi con Chúa. Xin Chúa giúp cho quý tôi con Chúa luôn giữ được tinh thần và cam kết thực hiện Đại Mạng Lệnh của Chúa trong sự vâng lời và tin cậy Chúa.

 

TTV Mục sư Phan Thế Lữ

Bài trướcGiới Thiệu Học Trò – 2/11/2020
Bài tiếp theoĐiểm Nhóm Trà Vân: Trăn Trở Một Nỗi Niềm