Thành Phố Đà Nẵng Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo, Chấp Sự.

748

HTTLVN.ORG – Tạ ơn Chúa trong tinh thần hiệp một để xây dựng Vương Quốc Đức Chúa Trời, vào lúc 14 giờ 30 ngày 01/05/2016 tại nhà thờ Tin Lành Đà Nẵng, Ban Đại diện tổ chức buổi hiệp nguyện định kỳ tháng 5/2016 của các Mục sư, Truyền Đạo, Chấp sự khu vực thành phố Đà Nẵng, ngoài ra còn có sự tham gia của quý phu nhân của các Mục sư, Truyền Đạo, các Quả phụ Mục sư, Mục sư Trí sự và Chi Hội Huế. 

 

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh – quản nhiệm Chi Hội Đà Nẵng, hướng dẫn chương trình và bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp quý tôi con Chúa về dự hiệp nguyện. Sau khi cầu nguyện dâng buổi hiệp nguyện lên Chúa trong sự tạ ơn, Mục sư Dương Quang Hòa Trưởng Ban Đại diện thông báo lịch sinh hoạt của Tin lành thành phố:

 

      – Ngày 04 và 05/05/2016 kết thúc lớp Kinh Thánh Người nữ trong nhà Chúa;

      – Khóa huấn luyện cho Ban Hướng dẫn Thiếu niên, Thiếu nhi trong hai ngày 18-19/05/2016 tại Hội Thánh Trường Xuân, Quảng Nam;

      – Cầu nguyện “Phục Hưng” cho các Ban Thanh niên vào tối 21/5/2016;

      – Thành lập Chi Hội Non Nước tại quận Ngũ Hành Sơn;

      – Cầu nguyện cho các Hội Nhánh, Điểm Nhóm sớm được chính quyền chấp thuận;

      – Chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho đồng bào nghèo tại xã Đại Chánh, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam trong tháng 05/2016;

      – Cầu nguyện cho các Mục sư Trí sự, Quả phụ Mục sư.

 

Tiếp đến Mục sư Nguyễn Xuân Sanh giảng Lời Chúa để khích lệ Ban Hiệp nguyện, dựa trên nền tảng Kinh Thánh Phục Truyền 31:1-8, với chủ đề: Phẩm Chất Của Giô Suê – Người Dẫn Đường, và Mục sư Trần Ngọc Vỹ – quản nhiệm Chi hội An Hải cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa trong tinh thần vâng phục, tin cậy vào quyền năng của Chúa. Sau đó Ban hiệp nguyện đã chia tổ để cầu nguyện cho những vấn đề quan trọng của các Hội Thánh.

 

– Chi Hội An Hải: Truyền giảng ngày 15/05/2016 và nâng cấp tường rào nhà thờ, sửa chữa nhà xe và các phòng phụ.

 

– Chi Hội An Trung: Tạ ơn Chúa đã gìn giữ con dân Chúa trong Hội Thánh mọi sự bình an, vui vẻ. Trong tháng có 05 người tiếp nhận Chúa. Xin cầu nguyện cho mục tiêu xây dựng Hội Thánh năm 2016 là Hiệp Một Và Trưởng Thành Trong Chúa. Xin Chúa cho 04 Chi phái trong Hội Thánh được ổn định và phát triển. Chương trình truyền giảng ngày 29/05/2016 được kết quả. Cầu nguyện cho các em thiếu niên sẽ thi cuối cấp và Đại học trong thời gian đến. Xin Chúa chưa lành cho một số con cái Chúa đang bị đau khớp, nhức mỏi, đặc biệt là người lớn tuổi và xin Chúa thêm sức mới, chữa lành bệnh cho QPMS Nguyễn Quang Thự và QPMS Trần Hữu Phước.

 

– Chi Hội Cẩm Nê: Tạ ơn Chúa vì con cái Chúa đã thu hoạch một vụ mùa tốt đẹp, Hội Thánh vui vẻ bình an. Cầu xin Chúa cho con dân Chúa được lớn lên trong sự hiểu biết Chúa, nhiều đời sống được đổi mới để hầu việc Ngài, đồng thờ xin Chúa tiếp trợ tài chính để xây dựng nhà thờ mới trong thời gian đến.

 

– Chi Hội Đà Nẵng: Trong các đêm truyền giảng hàng tuần đều có người đến nghe giảng Tin Lành và tin nhận Chúa. Xin cầu nguyện Chúa cho đủ tài chính để xây dựng Cơ đốc Giáo dục để đáp ứng sự phát triển của Hội Thánh.

 

– Điểm Nhóm Hòa Thọ (trực thuộc Hội Thánh Đà nẵng ). Cảm tạ Chúa đã gìn giữ, dẫn dắt công việc xây dựng nhà Chúa đến nay sắp hoàn thành. Cầu xin Chúa tiếp trợ tài chính để hoàn tất những hạng mục cuối cùng, Xin Chúa cho việc chuyển địa điểm về nhà thờ mới được chính quyền chấp thuận và chương trình truyền giảng vào tối ngày 18/05/2016 được kết quả.

 

– Chi Hội Hải Châu: Tạ ơn Chúa trong tháng có 02 người tin Chúa. Xin Chúa cho việc mở Hội Thánh mới tại Hòa Xuân được chính quyền chấp thuận. Chương trình truyền giảng ngày 28/05/2016, và cầu nguyện cho sức khỏe của Ông Bà MS Dương Quang Hòa và QPMS Nguyễn Văn Na.

 

– Chi Hội Hòa Cường: Xin Chúa cho cơ sở nhà Chúa được mở rộng đáp ứng nhu cầu phát triển Hội Thánh và chương trình truyền giảng ngày 15/05/2016.

 

– Chi Hội Hòa Khánh: tạ ơn Chúa có 06 người trở về tin nhận Chúa trong tháng, Lễ Khởi công xây dựng nhà Cơ Đốc giáo dục ngày 25/04/2016 tiến độ thi công nhanh chóng, đồng thời xin Chúa cho có đủ tài chính xây dựng Cơ Đốc giáo dục, nới rộng nhà thờ, và tư thất dự toán 1tỷ 400 triệu đồng, hiện Hội Thánh có 350 triệu đồng, Cầu xin Chúa cho chương trình học Kinh Thánh căn bản hàng tuần do MSNC Trần Văn Hoàng giảng dạy.

 

– Chi Hội Hòa Mỹ: Trong tháng có 10 người tin Chúa, Xin Chúa cho việc mở Điểm Nhóm Túy Loan sớm được chấp thuận, và cầu xin Chúa thăm viếng chữa lành những tín hữu mắc bệnh nan y.


– Chi Hội Nam Ô: Tạ ơn Chúa mọi sinh hoạt trong Hội Thánh được Chúa thăm viếng, các lớp Trường Chúa nhật ngày càng đông học viên tham gia. Ban Chấp sự, nhân sự sốt sắng cộng tác cùng quản nhiệm hầu việc Chúa. Cầu xin Chúa mở đường tiếp trợ cho Hội Thánh mỗi tháng trả đủ tiền mua đất, sớm sở hữu khu đất và có đủ kinh phí xây nhà thờ mới trong tương lai. Điểm nhóm Trường Định được hình thành, phát triển, có người bằng lòng đến nghe Tin Lành và tin nhận Chúa. Tinh thần các nhân chứng đạo được sốt sắng hơn.


– Chi Hội Trung Lập: Trong tháng Chúa có lấy thêm người vào Hội Thánh, với chủ đề trong năm 2016 Sâu nhiệm trong Lời Chúa, ước ao có nhiều đời sống được biến đổi và dâng mình hầu việc Ngài. Cầu nguyện cho chương trình truyền giảng ngày 22/05/2016. Cầu nguyện cho việc sửa chữa thong thoáng tầng 2 và tòa giảng tầng 3. Xin Chúa cho Điểm nhóm Hòa Quý sơm được chính quyền chấp thuận và cầu nguyện cho sức khỏe của QPMS Nguyễn Hữu Dục trong tình trạng đau khớp gối, gãy xương bàn chân đi lại khó khăn.

 

– Chi Hội Tân An: Tạ ơn Chúa ban ơn cho Lễ Cảm tạ kỷ niệm 49 năm thành lập Hội Thánh (27/04/1967-27/04/2016). Xin Chúa cho Hội Nhánh Phú Lộc lựa chọn tốt nhất để mua đất xây dựng nhà nguyện, việc dâng hiến mua đất sớm hoàn tất, việc trình đơn đăng ký được kết quả. Xin Chúa ban ơn cho MSNC Võ Quang Nhật đã đắc cử Quản nhiệm Chi Hội Trần Cao Vân. Và Xin Chúa thêm sức cho MSTS Lê Cao Quý.

 

– Chi Hội Trần Cao Vân: Tạ ơn Chúa cho Hội Thánh có kết quả Hội đồng mời MSQN, sinh hoạt ngày càng khởi sắc, các chi phái, ban ngành đã lập lại sự nhóm lại. Cầu xin Chúa cho các thủ tục hành chính được nhanh chóng để MSNC Võ Quang Nhật sớm về hầu việc Chúa với Hội Thánh. Chương trình truyền giảng kết hợp với Chi Hội An Trung vào tối 15/05/2016. Cầu nguyện cho sức khỏe QPMS Lê Văn Từ.

 

– Chi Hội Tiên Sa: Tạ ơn Chúa đã ban ơn cho chương trình truyền giảng có nhiều thân hữu tham dự. Xin Chúa dứt dấy nhiều đời sống mạnh mẽ đứng lên hầu việc Ngài, nhiệt thành rao truyền Tin Lành, đặc biệt bà con và người thân trong gia đình. Cầu xin Chúa mở đường để mua đất xây dựng nhà thờ.


– Chi Hội Huế: Cảm tạ Chúa cho mọi sinh haotj được phước hạnh, vui vẻ.trong tháng có 04 người tin Chúa và làm Báp têm cho 5 tân tín hữu, nhiều đời sống con cái Chúa được thay đổi, Chúa đã chữa lành cho nhiều người ốm đau trong Hội Thánh. Xin Chúa cho công tác Truyền giáo tại Hội Thánh được phấn hưng, nhiều người tham gia sốt sắng hầu việc Chúa. Cầu xin Chúa cho Hội Thánh Huế và Quảng Điền luôn được ổn định, phát triển. Chương trình truyền giảng tháng 05/2016 được nhiều kết quả. Cầu nguyện cho giới trẻ trong Hội Thánh được sâu nhiệm trong lời Chúa.

 

Buổi hiệp nguyện được Chúa thăm viếng và kết thúc sau lời cầu nguyện của MS Nguyễn Xuân Sanh và MS Mã Phúc Hiệp – Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo phẩm cầu nguyện chúc phước.

 

TTV Hoàng Nguyễn

 

Những hình ảnh trong buổi hiệp nguyện:

 

Quang cảnh buổi hiệp nguyện

 

MS Nguyễn Xuân Sanh hướng dẫn chương trình và giảng Lời Chúa

 

MS Dương Quang Hòa cầu nguyện dâng buổi hiệp nguyện lên Chúa và thông báo lịch sinh hoạt

 

MS Trần Ngọc Vỹ, Quản nhiệm Chi Hội An Hải cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

 

 

 

Các tổ cầu nguyện

 

 

 

MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện chúc phước

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Mục Sư Trí Sự HA DUĂT
Bài tiếp theoHuấn Luyện Giáo Viên Trường Chúa Nhật, Tỉnh Quảng Ngãi.