Thăm Và Cứu Trợ Tại Tacloban

968

Ngày 8/11/2013 siêu bão Hải Yến cùng với sóng biển đã gây thiệt hại vô cùng lớn cho nhiều tỉnh của Philippines. Khoảng 9 ngàn người chết và mất tích, 500 ngàn căn nhà bị sụp đổ hoàn toàn, 3 triệu người trở nên vô gia cư.

Tacloban, thuộc tỉnh Leyte, là 1 trong những thành phố bị tàn phá nặng nhất.

Đã 3 tháng rưởi kể từ ngày bị bão, đến nay vẫn chưa phục hồi được bao nhiêu. 

Nhiều xe chạy trên đường hơn 

Xe thồ có gắn máy và xe thồ đạp bằng chân là phương tiện để người nghèo đi lại

 Xe bus Jeepny đã hoạt động trở lại 

Nhà ga sân bay vẫn được sửa sang, chỉ có mái che, không vách ngăn,
các phòng cách ly bằng tấm bạt rất thiếu tiện nghi và thiếu an toàn
 

Rác đã được dọn dẹp nhiều nhưng phố xá vẫn còn ngổn ngang 

Nhiều nhà máy, trường học vẫn còn đổ nát chưa dọn dẹp

 

Một số gia đình đã tận dụng đồ cũ để dựng lại nhà tạm để ở

 

Tại bãi biển nơi trước đây là xóm chài, một số nhà tạm bằng tôn, ván đã được dựng lên,
nhưng chưa đến 10% so với số nhà trước bị bão và nước cuốn trôi.

 

Hàng trăm gia đình không có sinh sống vì nhà họ bị chôn vùi dưới
những chiếc tàu bị bão đánh trôi dạt vào bờ

Nhiều nhà thờ bị hư hại nặng vẫn chưa sửa được

Những dãy nhà tạm do chính phủ xây dựng nhưng vẫn chưa xong, chưa có ai dọn vào ở

Hàng chục ngàn người vẫn phải ở tạm trong các nhà lều bạt do tổ chức từ thiện Liên Hiệp Quốc dựng nên.
Vừa chật chội, thấp và rất nóng.

 

Nhưng khó khăn lớn nhất là làm thế nào để kiếm tiền sinh sống. Chỉ một số ít công ty mở cửa lại,
nhưng các hãng xưởng vẫn còn đóng cửa vì nhà xưởng hầu như sụp đỗ hoàn toàn.
 

Để khôi phục lại thành phố này cần cả chục năm với số kinh phí khổng lồ


Sự đóng góp của nhiều nước, nhiều cá nhân, tổ chức

SỰ TRỢ GIÚP CỦA HTTL VIỆT NAM (MIỀN NAM)

Ngày 22/2/2014 MS Phan Vĩnh Cự, Hội Trưởng HTTL VN (MN) cùng với hai thành viên UB YTXH TLH thăm Philippines. Đoàn đã được Hội Trưởng HTTL Phước Âm Liên Hiệp Philippines (CAMACOP), Giám mục Jose D.Dalino, đón tiếp tại văn phòng của Tổng hội ở Manila. Hai vị Hội Trưởng đã giới thiệu và thăm hỏi nhau về tình hình Hội Thánh (HT) ở hai nước. 

Chiều ngày 23/2/2014 đoàn đã đi thăm Tacloban, cách Manila 90 phút bay.

MS HT HTTL VN (MN) đã trao số tiền cứu trợ HTTL VN(MN) giúp cho hội CAMACOP

MS HT CAMACOP rất xúc động và cảm ơn trước nghĩa cử của HTTL VN (MN),
vì dù VN còn nghèo nhưng cũng chia xẻ với HT Philippines để giúp xây lại nhà thờ
và nhà ở cho các con cái Chúa và người dân bị thiệt hại do bão Hải Yến.

 

Thăm xóm nhà mà sẽ dùng số tiền giúp của HTTL VN để xây lại.

Nhà được làm cho một nữa là tín hữu, một nữa cho đồng bào

Hai nơi sẽ xây nhà nguyện

Những ngôi nhà tạm này sẽ được xây lại

MS Roel (mặc áo đen) đặc trách công tác Cứu trợ và Phát triển của CAMACOP cho biết
số tiền HTTL VN giúp sẽ đủ để xây 2 nhà nguyện và 20 căn nhà.

Vật liệu chính là mái tôn, khung sườn bằng gỗ dừa, nền láng vữa xi măng.

Chúng tôi đã thực hiện công tác chuyển giao món quà yêu thương mà HT Chúa và các ân nhân tại VN góp phần, đến nơi cần nhất. Dù không thể đáp ứng hết mọi nhu cầu của mọi người, nhưng giúp được một ít người theo khả năng và tình thương chân thật luôn là điều tốt đẹp mà Chúa muốn. Xin Chúa ban cho các HT và ân nhân được thêm ơn để tiếp tục làm nhiều việc lành, tỏ bày tình thương Chúa qua những hành động cụ thể.

Thật hết lòng cảm tạ Chúa khi nhìn lại công tác từ thiện của HT trong thời gian qua. Năm 2001, khi HTTL Việt Nam được nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, ủy ban Y Tế Xã Hội cũng được ra đời cùng thời điểm dù chúng tôi vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu và lấy kinh phí đâu để hoạt động. Dần dần Chúa cho các HT, các tổ chức và ân nhân đã tích cực góp phần, các hoạt động từ thiện của Ủy ban đã mở rộng dần về qui mô dự án lẫn khu vực thực hiện.

Các thành viên của Ủy ban Y Tế Xã Hội trong những ngày đầu thành lập – 2007

Trong thời gian 2001 đến 2004, hoạt động y tế xã hội phần lớn dành cho các con cái Chúa trong HT. Từ năm 2005, qua những đợt cứu trợ bão lụt, kinh phí từ thiện dành cho đồng bào trong các cộng đồng gần HT nhiều hơn. Ý niệm giúp cho cả người ngoài HT đã được các MS lãnh đạo HT và con cái Chúa ủng hộ. Dần dần kinh phí cho các dự án đã dành lên đến 50% cho đồng bào.

Cứu trợ khẩn cấp

Giếng nước

Hệ thống lọc nước

Xây, sửa nhà cho người nghèo

Khám bệnh từ thiện

Kể từ năm 2010, Ủy Ban YTXH bắt đầu quan tâm đến các cộng đồng người Việt sống ở xa như người Việt ở Campuchia. Các đoàn công tác được tổ chức hàng năm sang Campuchia để thực hiện một số dự án như khám chữa bệnh miễn phí, giúp giếng nước, bình lọc nước, và giáo dục y tế cơ bản cho cộng đồng, dạy xóa mù chữ tiếng Việt cho người lớn… đem đến nhiều sự yên ủi và khích lệ cho các cộng đồng nghèo.

 

Điều kiện sinh sống của người Campuchia gốc Việt

Dạy chữ Việt cho người lớn

Nối tiếp các hoạt động trong hơn 10 năm qua, ủy ban YTXH đã mở rộng các hoạt động từ thiện của mình tới Philippines, một nước cùng trong khối các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN). Vào cuối năm 2013, trận siêu bão Hải Yến để lại bao tan thương cho người dân Philippines (hình ảnh ở trên). Những trận bão hàng năm thường thổi qua các đảo của Philippines trước khi đến Việt Nam nên gây thiệt hại nặng hơn rất nhiều so với chúng ta.

Mặc đầu HT còn nghèo, nhưng với tấm lòng của anh chị em trong Chúa dù ở quốc gia nào cũng là chi thể của một thân, nên nhiều con cái Chúa đã hưởng ứng chương trình ca nhạc Thánh “ Nhận Ơn Để Chia Ơn” diễn ra ngày 18/01/2014. Nhằm lạc quyên giúp các gia đình nạn nhân bão lụt tại Miền Trung Việt Nam và Tacloban, Philippines.

Thường trực TLH đã đồng ý dành một phần số tiền quyên góp được sau chương trình để giúp đỡ HT Phước Âm Liên Hiệp tại Philippines (CAMACOP) trong công tác cứu trợ phục hồi sau bão. Số tiền này được CAMACOP sử dụng để xây dựng 2 nhà nguyện và 20 căn nhà cho cả tín hữu và đồng bào tại Tacloban.

Chúng tôi cảm ơn Chúa vì có nhiều đầy tớ và con cái Chúa khắp nơi đã nhiệt tình ủng hộ và khích lệ UB YTXH TLH trong nổ lực cứu giúp đồng bào và các tín hữu nghèo trong HT, cũng như trong góp phần với các HT các nước lận cận. Xin Chúa đã khởi đầu ban ơn và sẽ tiếp tục gia ơn để công việc Chúa cứ tiếp tục được nhân rộng thêm.

UB. YTXH TLH

Tải file bản tin PDF Tiếng Anh tại đây:

Download

Bài trướcKhám Bệnh Từ Thiện Tại Xã Xuân Hòa, Sóc Trăng.
Bài tiếp theoBài thứ 100: Lòng Biết Ơn