Sóc Trăng: Cung Hiến Bản Dịch Kinh Thánh Tiếng Khmer

2875

HTTLVN.ORG – Đầu những năm 1920, khi Tin Lành được truyền đến miền Tây Nam bộ với trụ sở truyền giáo tại Vĩnh Long, thì đã có nhiều nỗ lực đem Tin Lành cho người Khmer sống tại đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1922 đã trở thành dấu mốc lịch sử quan trọng đối với cộng đồng Tin Lành người Khmer tại Việt Nam, khi có những người Khmer đầu tiên tiếp nhận Chúa qua công tác truyền giáo của Mục sư Lê Văn Long ở Châu Đốc.

Trải qua 100 năm tại Việt Nam (1922-2022), cộng đồng Tin Lành người Khmer hiện có khoảng 1000 tín hữu. Vì vậy, việc xuất bản Kinh Thánh bằng tiếng Khmer tại Việt Nam là một nhu cầu rất cần thiết để Lời Chúa có thể được phổ biến cách thuận lợi hơn, và trong một phương diện khác cũng là cách để duy trì ngôn ngữ, chữ viết của người Khmer tại Việt Nam.

Quá trình khởi đầu bằng sự cầu nguyện vào giữa năm 2021, tiếp theo là thực hiện các thủ tục xuất bản, vận động tài chánh, in ấn và phát hành. Đến tháng 5/2022, Thánh Kinh Hội Việt Nam đã chuyển giao toàn bộ 2.000 quyển Kinh Thánh tiếng Khmer theo hợp đồng đã ký cho Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Sóc Trăng.

Sáng ngày 16/6/2022, tại Nhà thờ Tin Lành Sóc Trăng, buổi Lễ Cảm tạ Chúa – Cung hiến bản dịch Kinh Thánh tiếng Khmer đã được cử hành, với sự hiện diện của Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN; Mục sư Phan Văn Cử, Tổng Thủ quỹ, Chuyên trách Ủy ban Văn hóa Dân tộc TLH; Mục sư Hồ Nguyên Kha, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Sóc Trăng cùng 120 đại biểu, đại diện các tỉnh và tín hữu Khmer các nơi trong khu vực đến tham dự.

Quang cảnh buổi lễ

Mục sư nhiệm chức Liêu Thanh Bình hướng dẫn chương trình; Mục sư Dương Phước Hòa, Ủy viên Ban Đại diện giới thiệu đại biểu và chào mừng

Ban hát người Khmer tôn vinh Chúa Thánh ca “Đứng Trên Lời Hứa” (ខ្ញុំពឹងព្រះបន្ទូលសន្យានៃព្រះ) bằng tiếng Khmer

Mục sư Phan Vĩnh Cự giải bày Lời Chúa cho Hội Thánh nhận biết rõ hơn những công dụng và năng quyền của Lời Chúa trên đời sống của tôi con Ngài

Mục sư Nhiệm chức Thạch Ca Rai trình bày quá trình phát hành bản dịch Kinh Thánh tiếng Khmer tại Việt Nam

Mục sư Phan Văn Cử, Chuyên trách Ủy ban Văn hóa – Dân tộc TLH có lời khích lệ các tôi con Chúa nói chung, đặc biệt là người Khmer cần quan tâm hơn nữa trong công tác truyền giáo và phổ biến Lời Chúa để có thêm nhiều người Khmer tiếp nhận Tin Lành. Sau đó, Mục sư cũng cầu nguyện cung hiến bản dịch Kinh Thánh tiếng Khmer cho Chúa, để qua những quyển Kinh Thánh được phổ biến, công dụng và quyền năng của Lời Chúa sẽ được phô bày cách kết quả.

Ban Đại diện tỉnh Sóc Trăng cùng Mục sư Phó Hội trưởng I, Mục sư Tổng Thủ quỹ trao tặng Kinh Thánh tiếng Khmer cho các Ban Đại diện, Nhân sự Đại diện các tỉnh tham dự

Ban Đại diện tỉnh Sóc Trăng trao tặng Kinh Thánh tiếng Khmer cho các đại diện tín hữu Khmer tại các tỉnh tham dự

Mục sư Hồ Nguyên Kha, Trưởng BĐD tỉnh Sóc Trăng tri ân Thường trực Tổng Liên hội, Thánh Kinh Hội Việt Nam, các tôi tớ Chúa, các ân nhân đã dự phần bằng nhiều cách khác nhau cho công tác phát hành Bản dịch Kinh Thánh tiếng Khmer tại Việt Nam

Sau khi kết thúc chương trình lễ, tất cả các đại biểu giáo phẩm và tín hữu tham dự đều được nhận một quyển Kinh Thánh tiếng Khmer làm quà lưu niệm cho sự kiện đáng nhớ này

 

TTV. MS Hồ Nguyên Kha

Bài trướcĐắk Nông: Lớp Kinh Thánh Mùa Thu Cho Giới Nữ Năm 2022
Bài tiếp theoZeem Paub Kev Ua Tus Tswv Haujlwm – 17/6/2022