Nhu Cầu Xây Dựng (Tháng 09/2009)

1068


 

 

 

 

TỈNH LÂM ĐỒNG

 

 


 

Uỷ Ban Kiến Thiết nhận được nhu cầu xây dựng của các Hội Thánh sau:


 

·Điểm nhóm Thôn 20, ĐăkDrông, đã xây dựng hoàn thành nhà nguyện vào ngày 2-7-2009 với tổng kinh phí theo quyết toán là 457.060.000đ. Hiện còn thiếu nợ vay mượn là 39.860.000đ; Cần tiền đóng bàn ghế trong nhà thờ 70.000.000đ; Cần tiền làm hàng rào 40.000.000đ.


 

·Chi Hội Kan Kill, tín hữu 585 người, báp-tem 363 người. MS Ha Hăck thông báo đang có nhu cầu xây dựng nhà thờ, xin cổ động tài chánh.

 

 

Read More

TỈNH ĐĂK LĂK

 

 

MS Phó Hội trưởng thứ 2 Ngô Văn Bửu trong chuyến đi thăm các Hội Thánh tại Đăk Lăk ngày 23-7, đã được MS Trưởng ban Đại diện tỉnh nêu một số nhu cầu xây dựng của các Chi hội và Điểm nhóm tại tỉnh như sau:


 

*·Điểm nhóm Yang Hău (HMông), nhà nguyện 12×28 mét. Còn 14 mét thiếu tôn lợp.


 

*·Điểm nhóm B. Ju, còn thiếu nợ 15.000.000 đ.


 

*·Điểm nhóm B. Jung wi, Phước An, còn thiếu 25.000.000 đ.


 

*·Chi hội B. Kpung, Hoà Hiệp Cư Kuin, còn thiếu 65.000.000 đ.


 

*·Điểm nhóm Bải Sì xã Cư San MDrak (HMông) thiếu 30.000.000 đ.


 

*·Điểm nhóm Bải 3 Cư San MDrak (HMông) thiếu 45.000.000 đ.


 

*·Điểm nhóm Ea Mđoan Mấy Điện MDrak vay của UB Xã 40.000.000 đ gần hết hạn.


 

*·Điểm nhóm B Drai Sĩ xã Ea Tar Magar còn thiếu 29.000.000 đ.


 

*·Điểm nhóm Krai xã Tu Srah, nhà chấp sự trưởng điểm nhóm đã cháy sạch . Nay tín đồ không còn điểm để nhóm, tín đồ che tạm bằng nứa lá.


 

*·Điểm nhóm B puăn xã Eaphê, Krông Păc còn thiếu 42 triệu.


 

*·Chi hội Ea Kar mới dựng nhà nguyện, còn thiếu 30.000.000 đ.


·Hội Thánh Phước An: Do thiếu kinh phí nên nhà thờ đã ngưng xây dựng một thời gian. Hiện nay Hội Thánh quyết định tiếp tục xây dựng phần hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Xin con dân Chúa xa gần hết lòng dâng hiến cho ngôi nhà thờ sớm hoàn thành. 

 

 

 

 

TỈNH ĐỒNG THÁP

 

 


– HT Hồng Ngự, Đồng Tháp mở·Điểm nhóm Tân Bảnh (huyện Tân Hồng) với số tín hữu khoảng 150 người. Hiện đang thuê nhà dân nhóm lại với hợp đồng 2 năm, cuối năm 2009 kết thúc hợp đồng. Chưa có đất và chưa có kinh phí để xây dựng.

 

TỈNH BẾN TRE


 

 

 

Nhà thờ Ba Tri vừa được chính quyền trả lại ngày 13-2-2009, được cấp sổ đỏ ngày 8-5-2009. Hội Thánh hiện nhóm tạm ở căn nhà cũ 3,8m x 10m, tín hữu phải ngồi ra bên ngoài.


 

Sau 7 tháng tái lập, Hội Thánh hiện nhóm lại trên 100 người lớn, đã làm Báp-tem cho 19 người, có 15 người đang theo học lớp Giáo lý căn bản và 7 người mới tin Chúa chờ học Khoá 3.


Hội Thánh hiện có nhu cầu xây dựng lại nhà thờ mới với quy mô 200 chỗ, nhưng chưa có tài chánh.

 

 

Rất mong các Hội Thánh và ân nhân góp phần dâng hiến cho các nhu cầu nêu trên. 

 

Mọi sự dâng hiến xin gởi về:   

 

*Ngoại tệ USD: 

 

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN NAM)

 

Số tài khoản: 0071374954128 CIF 3736292

 

Ngân hàng Vietcombank

 

132 Hàm Nghi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Vietnam

*Tiền đồng VN: 

 

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN NAM)

 

Số tài khoản: 0071004954044 CIF 3736292

 

Ngân hàng Vietcombank

 

132 Hàm Nghi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

*Dâng trực tiếp: 

 

Uỷ Ban Kiến Thiết – Tổng Liên Hội

 

155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

 

 

Xin vui lòng ghi rõ dâng cho nhu cầu nào để Uỷ Ban Kiến Thiết chuyển phần dâng hiến đúng mục đích.

 


Bài trướcLát Gạch Trong Nhà Thờ
Bài tiếp theoTôn Pu Cách Âm Cách Nhiệt