Lát Gạch Trong Nhà Thờ

1883


Lát gạch trong nhà thờ



Gạch men: là gạch đất nung và tráng lớp men ở bề mặt, có một màu hoặc hoa văn.


Ưu điểm của gạch nầy là giá rẻ, bề mặt bóng láng, hoa văn đẹp, nhưng khuyết điểm là lớp men dễ bị mòn và trầy xước nếu nằm ở vị trí đi lại nhiều. Loại gạch nầy thường khá trơn khi bị ướt.


Gạch Granite (Gạch đá): Là loại gạch đá nhân tạo ép từ bột đá.


Ưu điểm của gạch nầy là độ cứng cao, nếu chọn loại bóng mờ thì ít bị trơn trợt. Khuyết điểm là không có hoa văn.


Chọn lựa: Trong tư thất, có thể chọn gạch men rất dễ trang trí nhờ vào hoa văn đa dạng.

Read More

Nhà thờ và Khu Cơ Đốc Giáo Dục là nơi có nhiều người đi lại, nên chọn gạch đá loại bóng mờ (nếu chọn loại bóng kiếng, nếu trời mưa, đi lại có thể dễ bị trơn trợt khi bị ướt). Có thể chọn lát hành lang và lối đi màu khác.


Toà giảng và bậc cấp ban hát nên lát mặt đứng bậc cấp màu khác và sậm hơn để ban hát thấy rõ cao độ các bậc khi bước lên bước xuống. Không sử dụng gạch bóng kiếng.


Về kích cỡ, tuỳ vào diện tích để chọn. Diện tích phòng lớn thì nên chọn loại gạch có kích thước từ 600×600 trở lên. Diện tích phòng nhỏ thì có thể chọn 400×400.


Lưu ý là gạch càng lớn thì giá càng cao. Tuỳ theo khả năng tài chánh để chọn lựa.


Ban Xây dựng các HT có những vấn đề nào cần tư vấn (Kiến trúc, Pháp lý hoặc Kỹ thuật xây dựng), xin Email về cho UBKT, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị.

Bài trướcHoạt Động UBKT (Tháng 6/2010)
Bài tiếp theoNhu Cầu Xây Dựng (Tháng 09/2009)