HTTLVN.ORG – Ngày 17/12/2024, tại nhà thờ Tin Lành Buôn Alê A, Đắk Lắk, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức chương trình Bồi linh – Hiệp nguyện quý IV năm 2024 dành cho Giáo phẩm và Chấp sự trong toàn tỉnh.
Quang cảnh chương trình bên trong nhà thờ
Quang cảnh chương trình bên ngoài nhà thờ
Mục sư Phan Tấn Phúc, Thành viên Ban Đại diện, hướng dẫn chương trình
Mục sư Y Tuân Mlô, Trưởng ban Đại diện, chào mừng
Mục sư Huỳnh Cường cầu nguyện khai lễ
Chương trình Bồi Linh Hiệp nguyện được hân hạnh đón tiếp: Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN, đến dự và là diễn giả của chương trình; các UV TLH: Mục sư Huỳnh Cường, Mục sư Y-Mah Liêng; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh và hơn 850 tôi con Chúa là Giáo phẩm và Chấp sự trong toàn tỉnh về tham dự.
MS Thái Phước Trường giảng Lời Chúa nương trên Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 4:1-2 với chủ đề “Người Quản Trị Trung Thành”
Ban hát Hội Thánh Alê A tôn vinh Chúa
Ban hát Giáo phẩm tôn vinh Chúa
Ban hát Thầy cô Lớp T4 tôn vinh Chúa
Để dâng lời hiệp nguyện tạ ơn Chúa, Đại diện Ban Điều hành 4 Khu vực báo cáo công việc Chúa trong năm 2024 như sau:
Khu vực I: có 80 Hội Thánh với tổng số 47.715 tín đồ (20.756 Báp-têm), trong năm 2024 có 779 người tiếp nhận Chúa và 601 tín hữu Báp-têm mới.
+ Những Ơn phước:
Về việc sinh hoạt: Các Hội Thánh nhóm lại thờ phượng Chúa trong sự bình an. Nhiều lớp học Trường Chúa nhật trong các Hội Thánh được duy trì: Quý ông, Quý bà, Thanh niên, Thiếu niên, Thiếu nhi, ngoài ra việc dạy đạo và Giáo lý Báp-têm cho các tân tín hữu được chú trọng. Trong các Hội Thánh, có nhiều nhân sự Chăm sóc Chứng đạo có tâm tình hầu việc Chúa, thường xuyên thăm viếng – chăm sóc những người yếu đuối, đau bệnh và làm chứng về Chúa cho những người chưa tin, qua đó đã đem sự cứu rỗi đến với nhiều người chưa biết đến Chúa.
Về xây dựng:
Huyện M’Đrăk:
Trong năm qua Chúa đã ở cùng và ban phước cho Hội Thánh Chúa tại huyện M’drak, có nhiều nhà thờ, nhà nguyện được xây dựng và một số đã hoàn thành.
Nhà nguyện Điểm Nhóm Buôn Mgo-Năng, nhà nguyện Điểm Nhóm Buôn Dak-Ha và nhà thờ Chi Hội Êa Mđoal đã hoàn tất và đã đưa vào sử dụng.
Nhà thờ Chi Hội Tách Kay sửa chữa đã hoàn tất và đã đưa vào sử dụng.
Nhà nguyện Điểm Nhóm Buôn M’ak-Liăng đã xong chuẩn bị làm lễ cảm tạ.
Nhà nguyện Chi Hội Buôn Hi-Đưc đang xây dựng.
Chi Hội Buôn M’Bơn-Thi đã xây xong tư thất.
Chi Hội Cư Prao đang xây tư thất.
Huyện Krông Pac: Trong năm nay, có thêm 03 nhà nguyện xây xong và đã đưa vào sử dụng đó là nhà nguyện: Chi Hội Buôn Põk, Buôn krông Buk và Buôn Krăi A.
Huyện Ea Kar:
Trong năm nay Chúa ở cùng và ban phước cho Chi Hội Êa Đar đã tiến hành lễ khởi công và đã hoàn công cách tốt đẹp và hiện giờ đã đưa vào sử dụng ngôi nhà nguyện mới.
Điểm Nhóm Tin Lành Êa Gal – Êa Bô đã được cơi nới hiện nay có chỗ thờ phượng khang trang và rộng rãi hơn trước.
Những vấn đề cần cầu nguyện
Các Hội Thánh chưa có nơi sinh hoạt ổn định, một số Điểm Nhóm vẫn còn đang mượn nhà gia đình tín hữu.
Các Hội Thánh đang xây dựng nhà thờ, nhà nguyện đang gặp trở ngại vì thiếu tài chánh, một số nhà thờ đã xây dựng xong nhưng vẫn còn nợ.
Một số Điểm Nhóm đang khó khăn về việc chuyển đổi đất đai.
Các Điểm Nhóm chưa được ra mắt và các Điểm Nhóm đã ra mắt lâu năm nhưng chưa được đại hội.
Giới trẻ có những biểu hiện sa sút.
Cái Chúa trong các Hội Thánh thêm lòng yêu mến, ham thích học Lời Chúa để có thể đứng vững trước ảnh hưởng của các tà giáo.
Khu vực II: có 118 Hội Thánh với tổng số 59.204 tín đồ (28.218 Báp-têm), trong năm 2024 có 174 người tiếp nhận Chúa và 165 tín hữu Báp-têm mới.
Huyện Cư Kuin:
Hội Thánh Buôn Bhôk đang trong quá trình xây dựng nhà nguyện.
Chi Hội Buôn Pu Huê (Chi Hội nội bộ) đang trong quá trình làm thủ tục lên Chính quyền để công nhận Chi Hội chính thức.
Các Chi Hội: Buôn Kniêt, Buôn Jung, Buôn Ea Ktur, Chi Hội Buôn Khit đang trong tiến trình làm thủ tục xin cấp bìa đỏ diện tích đất tôn giáo.
Điểm Nhóm Buôn Kpung II đang xin Chính quyền công nhận ra mắt Điểm Nhóm.
Huyện Krông Ana:
Chi Hội Tân Hòa Đông, Chi Hội Buôn Dhăm đang trong tiến trình xin cấp bìa đỏ diện tích đất tôn giáo.
Hội Thánh Buôn Drai, Hội Thánh Buôn Knul đang làm thủ tục xin tách bìa đỏ để có đất thổ cư, xây dựng cất nhà để làm nơi thờ phượng Chúa.
Hiện nay nhiều hệ phái khác đang dụ dỗ lôi kéo các tín đồ trong Hội Thánh đi theo họ.
Cầu nguyện cho các Điểm nhóm đã lâu năm, để được Chính quyền xem xét sớm giải quyết công nhận Chi Hội, và có đất tôn giáo để được cất nhà thờ, nhà nguyện hay nhà tạm.
Khu vực III: có 115 Hội Thánh với tổng số 56.411 tín đồ (25.948 Báp-têm), trong năm 2024 huyện Krông Năng có 227 người tiếp nhận Chúa và 88 tín hữu Báp-têm mới.
Những vấn đề cầu nguyện:
Nhiều Hội Thánh còn thiếu người chăn, hiện tại chỉ có 70 vị Giáo phẩm/115 Hội Thánh lớn nhỏ.
Nhiều Điểm Nhóm đã ổn định, muốn tiến tới thành lập Chi Hội chính thức.
Hiện tại nhiều Hội Thánh đang xây dựng và số khác thì đang làm thủ tục xin phép để xây dựng nơi thờ tự.
Về phía Giáo hội đã công nhận tới 19 Chi Hội nội bộ, nhưng chưa được công nhận Chi Hội chính thức.
Về thủ tục đất đai của các Chi Hội cũng gặp khó khăn và chờ đợi quá lâu. Còn có một số Hội Thánh thì chưa có quỹ đất. Riêng Chi Hội Buôn Tring, phường An lạc, Tx Buôn Hồ, đến nay nhà thờ vẫn còn đang dở dang, lý do vì không có đủ kinh phí để thanh toán nợ.
Điểm Nhóm Buôn Mặp và Buôn Lang đang trở ngại về việc chuyển về nơi sinh hoạt mới.
13 Điểm Nhóm chưa được ra mắt (trong đó Hội Thánh thôn Đại Thành (người Dao), và đặc biệt Hội Thánh Suối Cả của người H’mông (vì các tín đồ chưa có hộ khẩu thường trú).
19 Chi Hội nội bộ cùng với 51 Điểm Nhóm ra mắt đã lâu năm chưa được công nhận Chi Hội chính thức.
Cầu nguyện cho các vị Mục sư già yếu, đau bệnh, tai biến: MS Y Kỳ Êban, MS Y Siăng Mô, MS Y Mika Niê, MSNC Y Drao Niê, MSNC Y Na Niê, MS Y Broa Niê, MSNC Y Sut Mlô.
Khu vực IV: có 55 Hội Thánh với tổng số 30.389 tín đồ (13.992 Báp-têm).
Giáo vụ lệnh của một số Giáo phẩm đã hết, nhưng vẫn chưa được tái bổ hay thuyên chuyển.
Các Hội Thánh trong KV IV cần luân chuyển Quản nhiệm để ổn định và phát triển Hội Thánh, vì đa số Quản nhiệm đã ở với Hội Thánh hơn 20 năm.
Nhiều Hội Thánh và tôi tớ Chúa vẫn còn khó khăn, phụ cấp hàng tháng của Hội Thánh cho tôi tớ Chúa vẫn rất thấp, không đáp ứng được mức sinh hoạt tối thiểu, để bảo đảm cuộc sống, gây khó khăn cho công tác gây dựng công việc nhà Chúa trong việc dành trọn thời gian cho công việc nhà Chúa.
Sau thì giờ Bồi linh – Hiệp nguyện, quý Giáo phẩm còn được Mục sư Hội trưởng và Mục sư UV TLH góp ý chức vụ. Chương trình Bồi linh – Hiệp nguyện được kết thúc lúc 16g25 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Hội trưởng.
TTV. Thiên Phước