Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Tân Hoà (TP.BMT-Daklak).

924

HTTLVN.ORG – Lúc 9 giờ ngày 24/5/2012, đã diễn ra Lễ Đặt viên đá xây dựng Nhà Thờ Tin Lành Tân Hoà tọa lạc tại số 56, tổ dân phố 03, phường Tân Hoà, Tp.Ban Thuột, Đăk Lăk.

 

Về dự lễ có: Ms Nguyễn Hữu Bình – Tổng Thủ quỹ Tổng liên hội, Ms Y Ky Êban, Ms Rmah Loan – Uỷ Viên Tổng liên hội; các Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông; Các MsTđ Quản nhiệm và đại diện Ban Chấp sự các Hội Thánh Tin Lành trong tỉnh, đại diện các cấp chính quyền Tp.Ban Mê Thuột và phường Tân Hoà, cùng các con cái Chúa Hội Thánh Tin Lành Tân Hoà; tổng số tham dự khoảng 320 người.

 

Chủ lễ: Ms Nguyễn Hữu Bình – Tổng Thủ quỹ Tổng liên hội. Hướng dẫn chương trình: Tđ Phan Thiện Thành, Phụ tá Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Tân Hoà.

 

Trong phần sứ điệp Kinh Thánh cho buổi lễ, Ms Chủ lễ đã dùng Lời Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh A-ghê 1:1-14 để khích lệ và nhắc nhở con cái Chúa có mặt trong buổi lễ phải biết rằng: “chính Đức Chúa Trời là nhà thiết kế và đầu tư cho việc xây dựng ngôi Nhà thờ nầy, qua Lời Chúa Mục sư Chủ lễ cũng kêu gọi Ms Quản nhiệm và Ban kiến thiết xây dựng cùng con cái Chúa tại Tân Hoà phải hiệp một trong việc xây dựng Đền thờ cho Đức Chúa Trời cũng như gây dựng đời sống tâm linh của con cái Chúa trong Hội Thánh…”

 

Ms Chủ lễ cũng đã cử hành nghi thức Lễ Khởi công. Ms Chủ lễ mời Ms Y Ky Êban, Ms Rmah Loan – Uỷ Viên Tổng liên hội, Ms Nguyễn Thiện Tín, Ms Mai Hải và Ban Xây dựng cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện cho công  việc xây dựng Nhà thờ mới.

 

Ms Y Ky Êban, Uỷ Viên Tổng liên hội, đại diện Tổng Liên hội và Bà Chủ tịch UB.MTTQVN Phường Tân Hoà đại diện các cấp Chính quyền có lời chúc mừng buổi lễ và Hội Thánh.

 

Chương Trình buổi lễ đã kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày .

 

Những Ơn Phước Chúa ban trên Hội Thánh từ khi thành lập đến hôm nay :

I.      Giai đoạn thành lập Hội Thánh :

          Vào tháng 7 năm 1965 giữa lúc đất nước đang bị chiến tranh ngày càng khốc liệt nên một số tín hữu ở các dinh điền phải đến tạm cư tại Tt. Tình Thương (nay là phường Tân Hoà, Tp.BMT, Đăk Lăk) số tín hữu lên tới 135 hộ (515 khẩu). Thầy Lê Chu Trí và Tđ Mai Hải (nay là Ms Mai Hải) ở Hội Thánh Quảng Nhiêu (Quảng Phú) hiệp tác cùng nhau để ổn định cuộc sống cho các tín hữu và HT được thành lập với tên gọi là Hội Thánh Tình Thương.

 

          Hội Thánh cũng đã được chính quyền lúc bấy giờ cấp cho lô đất 1.800 m2 tại tổ dân phố 03, phường Tân Hoà, Tp.BMT,  Đăk Lăk để xây dựng ngôi Nhà thờ có chiều rộng 8m dài 20m, vách ván lợp tôn, 1 tư thất cho tôi tớ Chúa ở và 2 phòng học; từ đó HT được sinh hoat hằng tuần rất đông đúc và vui vẻ cùng với các tôi tớ Chúa cho đến năm 1975 :

 

·        TĐS. Lê Chu Trí

·        TĐ. Mai Hải (nay là Ms.)

·        TĐ. Huỳnh Sỹ Hùng (nay là MsTs.)

·        TĐ. Đổ Vĩnh Tường (nay là Ms.)

·        TĐ. Nguyễn Thiện Tín (nay là Ms.)

·        TĐ. Hà Minh Vinh (nay là Ms.)

·        TĐ. Hồ Ngọc Cư

·        TĐ. Võ Xuân (nay là Ms.)

·        TĐ. Hoàng Nhị Công (nay là Ms.)

·        Ms. Trương Xuân Diệu (đã yên nghỉ trong nước Chúa).

 

II.      Giai đoạn Hội Thánh gặp thử thách :

          Sau năm 1975 Hội Thánh gặp rất nhiều khó khăn không có tôi tớ Chúa trực tiếp hầu việc Chúa được, mãi cho đến năm 1977-1978 TĐ. Nguyễn Hữu Bình (nay là Ms.TTQ/TLH) đến để tiếp tục công việc Chúa; tôi tớ Chúa đã phải chịu nhiều gian khổ và nước mắt; nhưng cuối cùng tôi tớ Chúa cũng buộc phải rời khỏi nhiệm sở, nhà thờ tư thất bị tháo dỡ, đất bị trưng dụng, bầy chiên bị tan lạc khắp nơi, một số trở về quê cũ (Quảng Nam, Quảng Ngãi), một số bỏ Chúa trở lại thờ lạy hình tượng, một số đi vùng kinh tế mới như Ea Bông, Ea H’leo, Lak… Nên nay có Hội Thánh mới: Chi Hội Ea D’răng (Ea H’leo), Chi Hội Tân Hoà Đông (Ea Bông-Krông Ana).

 

III.  Giai đoạn Hội Thánh phục hồi :

          Mãi cho đến tháng 10/1983 Chúa đưa dắt gia đình Ms Mai Hải từ Phúc Âm (Bình Tuy) trở về lại Tân Hoà để sống cùng mẹ già. Thời gian nầy Ms cùng con cái Chúa lần hồi phục hồi lại niềm tin và sự thờ phượng Chúa của một số gia đình trung kiên với Chúa như cụ Nồm, bà cụ Anh, bà Cụ Tơ, ông Lê Đọt…Đời sống tâm linh của họ như được nhen nhúm như bếp lửa hồng giữa mùa đông, dù phải bị bắt bớ cấm đoán, nhưng con cái Chúa vẫn nhóm lại từ lúc 4 giờ sáng, và Chúa cho số người ăn năn trở lại tiếp nhận Chúa mỗi ngày được tăng lên và HT được tái lập với tên gọi HT Hoà Đông. Đến tháng 7/1995 HT hiệp lòng cùng nhau để xây dựng được ngôi Nhà nguyện (6m x 12m) ngay trên lô đất của gia đình cụ thân sinh Ms.Mai Hải để thờ phượng Chúa từ đó đến nay .

 

          Ms Mai Hải tiếp tục gây dựng công việc Chúa cùng với TĐ. Phan Thiện Thành cho đến ngày 21/9/2007 HT được chính quyền công nhận tư cách pháp nhân với tên gọi của Hội Thánh là Chi Hội Tin Lành Tân Hoà.

 

          Sau khi để nhiều thì giờ kiên trì cầu nguyện, tháng 3/2008 Hội Thánh đã làm đơn gởi đến các cấp chính quyền xin lại lô đất nhà thờ cũ, sau 3 năm Chúa đã thương xót Hội Thánh của Ngài, Chúa đã cảm động các cấp Chính quyền nên ngày 16/8/2011 Hội Thánh được chính quyền giao 1.000 m2 tại lô đất nhà thờ cũ để xây dựng lại nhà thờ và ngày 21/3/2012 HT đã được Sở Xây dựng tỉnh cho phép xây dựng nhà thờ lên đến 5,3 tỉ đồng, ngôi nhà thờ 2 tầng với tổng diện tích sàn hơn 730 m2 để có nơi rộng rãi cho con cái Chúa thờ phượng cũng như rao giảng Tin Lành của Chúa cho đồng bào tại đây.

 

          Cảm tạ Chúa về những ơn lành mà Chúa đã ban trên Hội Thánh Chúa suốt chặng đường dài từ khi thành lập Hội Thánh cho đến nay đã phải trãi qua biết bao nhiêu thăng trầm nhưng Hội Thánh Chúa vẫn tồn tại và phát triển như Lời Chúa: “Ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18b).

 

           Với số tín hữu trên 300 người, nhưng với kinh phí xây dựng cho các hạng mục rất lớn, kính xin quý tôi con Chúa cầu nguyện cho công việc nhà Chúa tại Tân Hoà để Hội Thánh sớm có buổi lễ Cung Hiến Nhà Thờ hầu làm sáng danh Chúa tại vùng đất mà nhiều tôi con Chúa đã đổ nhiều công sức, mồ hôi và nước mắt trong suốt 47 năm trôi qua.

 

Một số hình ảnh ghi nhận được trong buổi lễ :

 

1

Đại biểu Giáo hội                                 –                              Đại biểu Chính quyền

 

2

TĐ. Phan Thiện Thành hướng dẫn chương trình

Mục sư Mai Hải, Quản nhiệm chào mừng quan khách

Mục sư Y Ky Êban, UV/TLH cầu nguyện khai lễ

 

3

Ban hát lễ Hội Thánh và Thanh niên Hội Thánh Tân Hoà tôn vinh Chúa

 

4

Ms Nguyễn Hữu Bình – Tổng Thủ quỹ Tổng liên hội giảng Lời Chúa

 

5

Ban Kiến thiết xây dựng Nhà thờ             –              Nghi thức Lễ đặt viên đá xây dựng Nhà thờ

 

6

Đại diện Chính quyền chúc mừng

 

7

Mục sư Huỳnh Cường, TB.Đại diện cầu nguyện tất lễ

 

 

TTV. Thiên Ân

Bài trướcHội Thánh Thu Bồn, Duy Xuyên, Quảng Nam Trong Tiến Trình Xây Dựng.
Bài tiếp theoLễ Ra Mắt Điểm Nhóm Tin Lành Sắc Tộc Dao, Thôn 14 (La Rvê-Ea Sup – Đăk Lăk)