Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Plei Sao – Gia Lai

1436

HTTLVN.ORG – Vào lúc 14 giờ ngày 13/03/2015, Lễ Cung hiến nhà thờ Tin Lành Plei Sao (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) diễn ra thật long trọng trong niềm vui mừng, hớn hở của tôi con Chúa.

 

Hiện diện gồm có:

–      Mục sư Thái Phước Trường, Phó Hội Trưởng I HTTLVN (MN), chủ lễ và diễn giả;

–      Mục sư Siu Tum, UV TLH, Mục vụ tỉnh Gia Lai;

–      Mục sư Siu Pek, UV TLH, Mục vụ tỉnh Kon Tum;

–      Mục sư Huỳnh Duy Linh, Trưởng Ban Đại Diện tỉnh Gia Lai;

–      Tôi con Chúa các Chi Hội trong tỉnh Gia Lai, cùng con cái Chúa trong Chi Hội.

–      Về phía chính quyền: có đại diện các cấp chính quyền tỉnh Gia Lai, huyện Đak Đoa, xã Hà Bầu.

 

MSNC Ksor Phim, Quản nhiệm Chi Hội Plei Sao, chào mừng quan khách và hướng dẫn chương trình. Mục sư Siu Tum cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa dẫn dắt.

 

Ban Trung Tráng niên Hội Thánh Plei Sao ca ngợi Chúa bài thánh ca Jrai 225 “Tôn vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời” và ca đoàn thanh niên ca ngợi Chúa “Ha-lê-lu-gia, ca ngợi Chiên Con” thật ấn tượng. Các ban hát Hội Thánh Plei Ngol và Hội Thánh Plei Khưn cũng góp phần ca ngợi Chúa.

 

Mục sư Thái Phước Trường, Phó Hội trưởng I HTTLVN (MN), giảng luận Lời Chúa với chủ đề “Nơi Chúa Ngự”, dựa trên Kinh Thánh II Sử ký 7:12-24. Lời Chúa đã nhắc nhở và khích lệ tôi con Chúa thật nhiều.

 

Mục sư Siu Tum, UV TLH, cử hành nghi thức Lễ Cung hiến. MSNC Ksor Phim cùng Ban Chấp sự đọc tờ cung hiến. Mục sư Thái Phước Trường thay mặt Hội Đồng Quản Trị Sản Nghiệp HTTLVN (MN) tiếp nhận tờ cung hiến của Hội Thánh và cầu nguyện dâng đền thờ lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

 

Nhà thờ Tin Lành Plei Sao có chiều dài 35m, rộng 24m, được tọa lạc trên một khu đất rộng trên 3 hecta. Tổng kinh phí xây dựng nhà thờ là 1.470.567.000 (một tỷ bốn trăm bảy mươi triệu năm trăm sáu mươi bảy nghìn đồng Việt Nam). Hội Thánh chỉ mới xây dựng được nhà thờ. Hiện nay số tín hữu của Chi Hội Plei Sao là 2.519 người, đã chịu Báp têm 1.361 người.

 

TTV. Mục sư Phạm Văn Phúc

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Nhà nhóm trước đây và nhà thờ bây giờ.

 

Nhà thờ Tin Lành Plei Sao.

 

MsNc Ksor Phim, quản nhiệm Chi Hội hướng dẫn chương trình.

 

Ms Siu Tum cầu nguyện khai lễ.

 

Ca đoàn trung tráng niên Plei Sao ca ngợi Chúa.


Quang cảnh bên trong.

 

Ban hát Plei Ngol.

 

MS Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I – giảng luận Lời Chúa.

 

Ca đoàn thanh niên Plei Sao ca ngợi Chúa.

 

Mục sư Siu Tum thực hiện nghi thức cung hiến.

 

Mục sư Thái Phước Trường tiếp nhận tờ cung hiến và cầu nguyện cung hiến

 

Ca đoàn Plei Khưn ca ngợi Chúa.

 

Tặng quà cho Mục sư tiền nhiệm, Quản nhiệm và những người có công khó.

 

 

Bài trướcBồi Linh – Thông Công Phụ Nữ Tin Lành Tỉnh Bình Định
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh An Hòa – Kiên Giang.