Lễ Công Bố Quyết Định Thành Lập, Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tây Thạnh và Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm.

1378

HTTLVN.ORG – Lúc 8h30 ngày 28/8/2015, tại nhà thờ Tin Lành Tây Thạnh, số 47 đường Dương Đức Hiền, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra:

  

          – Lễ Công bố Quyết định Thành lập Chi hội Tây Thạnh;

          – Lễ Cung hiến nhà thờ Tin Lành Tây Thạnh;

          – Lễ Bổ nhiệm Quản nhiệm cho MSNC Trần Long Quang.

 

Đến tham dự chương trình có:

Phía giáo quyền:

          – Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN (MN), chủ lễ và giảng lời Chúa;

          – Mục sư Trương Văn Ngành – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ TP. HCM;

          – Mục sư Trần Thế Thiên Phước, Mục sư Phạm Trọng Huy – Uỷ viên Tổng Liên Hội;

          – Các thành viên Ban Đại diện Tin Lành TP.HCM: Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng, Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt, Mục sư Phan Quang Trung;

          – Mục sư Quản nhiệm và đại diện Ban Chấp sự một số Hội Thánh trong thành phố;

          – Cùng sự hiện diện Đại diện Ban ngành Hội Thánh Tô Hiến Thành và tín hữu Hội Thánh Tây Thạnh.

 

Phía chính quyền: đại diện chính quyền các cấp: quận Tân Phú, phường Tây Thạnh và Tổ Dân phố.

 

Bắt đầu chương trình, Mục sư Phạm Trọng Huy – Quản nhiệm Hội Thánh Tô Hiến Thành – có lời chào mừng và giới thiệu đại biểu. MSNC Lê Đức Trịnh hướng dẫn Hội chúng bước vào sự ngợi khen thờ phượng. Sau đó, Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng – UV Ban Đại diện – cầu nguyện khai lễ.

 

Với chủ đề “Nhà Chúa”, nương theo Lời Chúa Thi Thiên 122:1 “Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức-Giê-hô-va”, Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN (MN) nhắc nhở nhiệm vụ chăn bầy của đầy tớ Chúa và con dân Chúa hãy hiệp một lòng chu toàn công việc Chúa và Hội Thánh giao phó.

 

Toàn thể đại biểu hết lòng cảm tạ ơn Chúa khi nhìn lại mười năm hình thành Hội Thánh Tây Thạnh – biết bao ơn lành Chúa đã làm cho Hội Thánh Ngài, đồng thời Hội Thánh cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Giáo quyền, Chính quyền các cấp, quí ân nhân khắp nơi tại Hàn Quốc, Việt Nam, Hội ICM cùng tôi con Chúa với lòng yêu mến Ngài đã góp công và tài chánh lực để có niềm vui trọn vẹn hôm nay. Nhà thờ được xây dựng với tổng diện tích sử dụng là 260 m2 (gồm 1 tầng trệt, 2 lầu, 1 sân thượng). Với tổng kinh phí (mua đất + phí xây dựng) số tiền là: 4.574.000.000 đồng (bốn tỷ năm trăm bảy mươi bốn triệu đồng). Đến nay, cơ bản đã trả xong nợ và đã được quyết toán & bàn giao sản nghiệp cho Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) quản lý.

 

Tiếp đến, Mục sư Trương Văn Ngành – Ủy viên Mục vụ – đọc Quyết định Thành lập Chi Hội Tây Thạnh và tiến hành nghi thức Cung hiến nhà thờ và Lễ Bổ nhiệm Quản nhiệm cho MSNC Trần Long Quang.

 

Mục sư Phạm Trọng Huy cùng Ban Chấp sư Hội Thánh Tô Hiến Thành, MSNC Trần Long Quang cùng Ban Điều hành Hội Thánh Tây Thạnh thay cho Hội Thánh Tô Hiến Thành đọc Tờ Cung hiến đền thờ dâng lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN (MN) – cùng Ban Trị sư Tổng Liên Hội cầu nguyện đặc biệt cho Tân Quản nhiệm để Chúa ban cho sức mới tiếp tục gây dựng Hội Thánh, rao giảng Phúc âm cho vùng đất Tây Thạnh. Sau đó, Mục sư Hội trưởng thay cho Ban Trị sư TLH ký tiếp nhận sản nghiệp.

 

Thay mặt Hội Thánh Tây Thạnh, ông Phan Tứ – một niên lão trong Hội Thánh – đã bày tỏ lòng vui mừng đón nhận Tân Quản nhiệm và cam kết sẽ hỗ trợ với đầy tớ Chúa trong những ngày sắp tới. MSNC Trần Long Quang rất xúc động dâng lời tạ ơn Chúa và tri ân lãnh đạo Giáo hội, chính quyền các cấp, quí thầy cô đã dạy dỗ Lời Chúa, toàn thể tôi con Chúa đã giúp đỡ chức vụ thời gian qua, đồng thời ước mong tiếp tục hỗ trợ trong thời gian tới.

 

Nhân ngày vui, Đại diện Ban Trị sư Tổng Liên Hội, Mục sư Trương Văn Ngành tặng quà lưu niệm cho Hội Thánh Tây Thạnh; Mục sư Trần Thế Thiên Phước chúc mừng tặng quà cho Tân Quản nhiệm. Đồng thời, Ban Đại diện Tp.HCM, đai diện một số Hội Thánh và đại diện Chính quyền quận Tân Phú, P. Tây Thạnh gởi lời chúc mừng tặng quà.

 

Thay mặt Hội Thánh Tô Hiến Thành và Tây Thạnh, Chấp sự Nguyễn Minh Cảnh – Thư ký Hội Thánh Tô Hiến Thành – bày tỏ lòng tri ân và tặng quà cho quý đầy tớ Chúa, các nhân sự và chính quyền đã hỗ trợ giúp đỡ.

Buổi lễ kết thúc với lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Hội trưởng.

 

CTV Minh Cảnh THT

Hình ảnh: Hồng Loan – Ngọc Quang – Minh Cảnh



 

Nhà thờ Tây Thạnh và quang cảnh buổi lễ

 

MSNC Lê Đức Trịnh hướng dẫn chương trình

 

Ms Phạm Trọng Huy – QN HT Tô Hiến Thành chào mừng và giới thiệu đại biểu

 

Ms Nguyễn Ngọc Dũng – UV Ban Đại diện cầu nguyện khai lễ

 

Ban hát HT Tây Thạnh

 

Ban hát HT Tô Hiến Thành

 

MS Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng giảng Lời Chúa

 

 

 

Ms Trương Văn Ngành tiến hành Nghi thức Cung hiến nhà thờ

 

QN & BCS HT THT và Tây Thạnh đọc Tờ Cung hiến nhà thờ

 

MS Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng thay cho Hội Đồng Quản Trị Sản Nghiệp ký tiếp nhận Tờ Cung hiến của Hội Thánh

 

Tiến hành Nghi thức Bổ nhiệm cho MSNC Trần Long Quang

 

Quý Ms trong BTS TLH cầu nguyện đặc biệt cho Tân QN

 

Đại diện của Hội Thánh Tây Thạnh chào đón Tân Quản nhiệm

 

MSNC Trần Long Quang bày tỏ tâm chí

 

 

Chúc mừng tặng quà của TLH

 

BĐD chúc mừng tặng quà

 

Đại diện chính quyền Quận Tân Phú chúc mừng tặng quà

 

Đại diện P. Tây Thạnh chúc mừng tặng quà

 

 

Tặng quà trị ân cho quí đầy tớ Chúa

 

Tặng quà trị ân cho nhân sự có công khó gây dựng HT

 

HT Tô Hiến Thành tặng quà cho Tân QN

 

HT Tây Thạnh tặng quà cho Tân QN

 

Ms Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng cầu nguyện chúc phước 

 

 

10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

HỘI THÁNH TÂY THẠNH

(2005 – 2015)

 

·      Năm 2005, Ban Truyền giảng Hội Thánh Tin Lành Tô Hiến Thành đi thăm viếng một số tín hữu tại Hội Thánh Tô Hiến Thành trú tại khu vực Tây Thạnh. Nhận thấy cánh đồng lúa tại đây rất rộng lớn nên Ban Truyền giáo trình cho Quản nhiệm và Ban Chấp sự ý định thành lập Điểm Nhóm tại Tây Thạnh.

 

·      Tháng 7/2006, Nhóm nhỏ đầu tiên bắt đầu hình thành do các nhân sự: bà Phạm Thị Kim Hoàng, ông Trần Quang Linh, bà Lê Thị Phước, bà Phạm Thị Liên v.v… hướng dẫn thờ phượng Chúa, học Kinh Thánh, cầu nguyện v.v… cho một số tín hữu trong căn nhà đơn sơ cấp 4 rộng khoảng 16m2 tọa lạc trên đường D9, phường Tây Thạnh. Căn nhà nầy do gia đình ông Võ Thành Long và bà Phạm thị Kim Hoàng cho mượn (lúc nầy, đường D9 chưa được sửa mới, có mương thoát nước, đường đất đá lồi lỏm, gồ ghề khó đi).

 

·      Tuy nhiên, số người nhóm lại ngày một tăng, căn phòng 16m2 hiện tại chật hẹp không đáp ứng được nhu cầu. Tháng 10/2006, gia đình ông Võ Thành Long và bà Phạm thị Kim Hoàng cảm động, nhận thấy căn nhà cấp 4, địa chỉ 80/10/1 đối diện bên kia đường D9, được rao bán với diện tích (4 x16) m2. Gia đình ông Võ Thành Long & bà Phạm thị Kim Hoàng ứng tiền mua căn nhà trên và cho Hội Thánh mượn với thời hạn 5 năm làm nơi nhóm tạm. Thời điểm nầy số tín hữu tăng lên khoảng 30 người lớn nhỏ theo danh sách.

 

·      Ngày 23/12/2006, tại nơi nhóm mới đã tổ chức Lễ Giáng sinh đầu tiên kết hợp truyền giảng, số người tham dự lên hằng trăm người ngồi chật trong nhà và ngoài sân. Kết quả buổi truyền giảng đó có 13 người bằng lòng tiếp nhận Chúa.

 

·      Năm 2007, Mục sư Phan Quang Trung – Quản nhiệm Hội Thánh Hội Thánh Tô Hiến Thành – cùng Ban Chấp sự quyết định cử Truyền đạo Trương Duy Từ (nay là MSNC Trương Duy Từ – phụ tá Quản nhiệm Hội Thánh Phú Lâm); Truyền đạo Lê Minh Trí (nay là MSNC Lê Minh Trí – Quản nhiệm Hội Thánh Phú Quốc), cùng một số nhân sự lần lượt đến gây dựng Hội Thánh và tiến hành xin phép Tổng Liên Hội và c`hính quyền để mở Hội Nhánh Tây Thạnh.

 

·      Tháng 4/2007 nhân buổi Lễ Kỷ niệm Chúa chịu Thương khó và Phục sinh, Hội Nhánh được dự Tiệc thánh đầu tiên do Mục sư Phan Quang Trung cử hành. Ban hát thiếu nhi được hình thành do nhân sự Hội Thánh Tô Hiến Thành dẫn dắt, các cháu thiếu nhi vui mừng được mặc áo lễ để ngợi khen Chúa.

 

·      Tháng 9/2007, Truyền đạo Lê Minh Trí trở về Thần học Viện học tiếp năm thứ 3, nên Quản nhiệm & Ban Chấp sự Hội Thánh Tô Hiến Thành cử Truyền đạo Trần Long Quang (nay là MSNC Trần Long Quang) thay thế từ năm 2007 cho đến hôm nay. Phụ giúp công việc cho Hội Nhánh Tây Thạnh còn có: Truyền đạo Lê Đức Trịnh (nay là MSNC Lê Đức Trịnh – Phụ tá Quản nhiệm Hội Thánh Tô Hiến Thành, đặc trách thanh niên). Thời điểm nầy, Hội Thánh đã nhóm thường xuyên vào lúc 15h chiều Chúa nhật. Ban Điều hành lâm thời được hình thành gồm 5 người. Ban Thiếu nhi cũng được gây dựng.

 

·      Cuối năm 2007, Quản nhiệm và Ban Chấp sự Hội Thánh Tô Hiến Thành quyết định mua lại căn nhà trên (80/10/1 đường D9) của gia đình ông Võ Thành Long & bà Phạm thị Kim Hoàng với giá ưu đãi.

 

·      Tháng 9/2008, Hội Thánh Tô Hiến Thành kêu gọi con dân Chúa tại Hội Thánh Tô Hiến Thành và Tây Thạnh dâng hiến để xây dựng nhà thờ rộng rãi hơn vì lúc nầy số tín hữu gia tăng 40-50 người, cần phải có phòng học Kinh Thánh và Trường Chúa nhật v.v…; Đồng thời Quản nhiệm và Ban Chấp sự tiến hành thành lập Ban Xây dựng (do Chấp sự Trần Tứ Phướng, Võ Thành Long, Nguyễn Minh Cảnh, và ông Trần Quang Linh, ông Phan Tứ hỗ trợ trong Ban Xây dựng).

 

·      Tháng 12/2008 việc xây dựng được hoàn tất. Quy mô nhà thờ: tổng diện tích sử dụng là 128m2 (gồm 1 trệt + 1 lầu), sức chứa tầng nhóm chính khoảng 70 người, phòng nhóm phụ khoảng 30-40 người. Thời điểm nầy trước nhà thờ khu dân cư chưa hình thành, mặt tiền nhà thờ là khu đất trống rộng lớn.

 

·      Vào tháng 9/2009, Sinh viên Viện Thánh Kinh Thần Học khóa II tốt nghiệp, trong khi chờ nhiệm sở hai Truyền đạo Nguyễn Trung Vinh và Nguyễn Thành Phong được mời về giúp Hội Thánh Tây Thạnh tập hát giáng sinh và dạy trường Chúa Nhật. Đến 3/2010 Truyền đạo Nguyễn Trung Vinh trở về Tô Hiến Thành làm Phụ tá Quản nhiệm. Thầy Nguyễn Thành Phong được bổ nhiệm ở Hội Thánh Cai Lậy.

 

·      Ngày 1/1/2009, Ban Thanh niên được thành lập bắt đầu chỉ với 4-6 người do Truyền đạo Lê Đức Trịnh phụ trách. Ban Thiếu nhi hoạt động đều đặn hơn, nhân sự do Hội Thánh Tô Hiến Thành cử xuống giúp đỡ.

 

·      Từ năm 2008 – 2012: số tín hữu khoảng 60-70 người. Tháng 10/2010 cho đến cuối năm 2011, Ban Chấp sự đã cử bà Trần Thị Mỹ Dung và ông Trịnh Quang Huy xuống tập hát và dạy trường Chúa nhật cho Hội Thánh.

 

·      Tháng 3/2010, Mục sư Phan Quang Trung về nhiệm sở mới tại Hội Thánh Phú Lâm; Mục sư Phạm Trọng Huy từ Hội Thánh Tiên Thủy, Hàm Long – Bến Tre về làm Quản nhiệm Hội Thánh Tô Hiến Thành. Trong lúc này, ông bà Truyền đạo Lâm Hữu Phúc được Chúa cảm động tình nguyện đến làm việc không điều kiện giúp Hội Thánh Tây Thạnh giảng & dạy Lời Chúa, huấn luyện cho nhân sự Tây Thạnh thời gian gần 4 năm cho đến tháng 3/2014 trở về phụ tá ở Hội Thánh Hòa Hưng.

 

·      Tháng 5/2010, Hội Nhánh Tây Thạnh tổ chức truyền giảng qui mô hơn mời được hằng trăm thân hữu, với vài chục người tin Chúa.

 

·      Năm 2011, nhân sự Hội Thánh Tô Hiến Thành rút về, từ đó nhân sự tại chỗ được huấn luyện dần thay thế. Thời điểm nầy, khu vực chung quanh nhà thờ, khu dân cư bắt đầu xây dưng mạnh mẽ, những khu đất trống trước mặt tiền nhà thờ không còn nữa, thay vào đó nhiều nhà cao tầng mọc lên che khuất tầm nhìn nhà thờ hiện hữu. Với nhu cầu và mong muốn của con dân Chúa tại đây, ước ao có chỗ mới thoáng hơn và rộng rãi; Một lần nữa, Chúa đã cảm động cho gia đình Ông Võ Thành Long & Bà Phạm thị Kim Hoàng đồng ý nhận lại căn nhà thờ bị khuất dưới nhà dân, đồng thời nhượng lại với giá ưu đãi lô đất mặt tiền số 47, đường Dương Đức Hiền, P. Tây Thạnh (nhà thờ hiện nay). Từ thời điểm đó, QN và BCS HỘI THÁNH Tô Hiến Thành kêu gọi con dân Chúa dâng hiến, đồng thời thông qua Tổng Liên hội, liên hệ với Mục sư Kim vận động Hội Thánh Hàn Quốc góp phần, cùng với sự giúp đỡ của tổ chức ICM để xây dựng nhà thờ mới.

 

·      Ngày 1/1/2012 giờ sinh hoạt từ 15h Chúa nhật đổi sang 8h Chúa nhật. Thời điểm nầy hình thành các tổ: giáo viên Trường Chúa nhật, tổ Truyền giảng, tổ chăm sóc & chứng đạo v.v… Về tài chính, Hội Thánh tập tành sự dâng hiến nên dần dần có nguồn quỹ để trang trãi những chi phí cho Hội Thánh.

 

·      Ngày 26/2/2012, Truyền đạo Trần Long Quang thành lập và cố vấn cho Ban Thanh Tráng niên. Tháng 5/2014 tiếp tục thành lập và cố vấn cho Ban Trung Lão niên. Hội thánh có chương trình thờ phượng, lịch cầu nguyện thường xuyên. Lớp học Kinh Thánh, huấn luyện, đào tạo nhân sự. Hiện nay danh sách tín hữu là 140 người, nhóm lại thường xuyên 100-120 người, có 4 ban ngành là: Trung Lão niên, Thanh Tráng niên, Thanh niên và Thiếu nhi, các lãnh vực khác đã hoạt động thành Chi Hội chính thức.

 

·      Ban Xây dựng do Quản nhiệm và Ban Chấp sự cử để tiến hành xây dựng gồm có: Trưởng ban – CS Trịnh Quang Huy; Thủ quỹ XD – CS Trần Thị Mỹ Dung; và mời thêm các nhân sự tại Tây Thạnh: ông Phan Tứ, ông Võ Thành, ông Nguyễn Anh Toàn. Lễ Khởi công nhà thờ mới được tổ chức tại nhà thờ Tô Hiến Thành vào ngày 18/5/2013, và ngày 20/5/2013 khởi công xây dựng nhà thờ mới tại khu đất Hội Thánh đã mua. Đến ngày 23/8/2014, Hội Thánh đã tổ chức buổi Lễ Cảm tạ việc di dời điểm mới và xây dựng xong nhà thờ mới dưới sự chứng kiến của Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II, và chính quyến địa phương. Qui mô xây dựng: với tổng diện tích sử dụng là 260 m2 (gồm 1 tầng trệt, 2 lầu, 1 sân thượng). Kinh phí mua đất và xây dựng là 4.574.000.000 đồng (bốn tỷ năm trăm bảy mươi bốn triệu đồng). Đến nay, cơ bản đã trả xong nợ và đã được quyết toán & bàn giao sản nghiệp cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) quản lý.

 

·      Ngày 20/7/2014, Hội Thánh đã cử hành Thánh Lễ Báp-têm đầu tiên cho 10 tín hữu.

 

·      Lúc 8h30 ngày 28/8/2015 tại số 47 đường Dương Đức Hiền – P. Tây Thạnh – Quận Tân Phú, với niềm vui mừng của toàn thể tôi con Chúa tại Hội Thánh Tô Hiến Thành, tại Hội Thánh Tây Thạnh và toàn thể con dân Chúa khắp nơi, dưới sự hiện diện của Ba Ngôi Đức Chúa Trời, sự chứng kiến của lãnh đạo Giáo hội, chính quyền các cấp, Lễ Cung hiến nhà thờ Tây Thạnh, Lễ Công bố Quyết định Thành lập Chi Hội Tây Thạnh và Lễ Bổ nhiệm Quản nhiệm cho MSNC Trần Long Quang làm Quản nhiệm Hội Thánh Tây Thạnh được tổ chức long trọng vinh hiển Danh Chúa .

 

 

 

ƠN NGÀI KHÔNG XIẾT KỂ

 “Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể ” (2 Cor 9:15)

 

Vào thời điểm năm hai ngàn lẻ sáu,

 Tại cánh đồng Tây Thạnh lúa vàng bông.

 Chúa liền sai những con gặt sẵn lòng

 Từ Hội Thánh Tô Hiến Thành đến đó

 Tình yêu Chúa, đã được Ngài bày tỏ,

 Tôi con Ngài, lòng nóng cháy ra đi

 Với quyết tâm đem hạt giống diệu kỳ,

 Truyền danh Chúa nơi cánh đồng Tây Thạnh

 Cảm tạ Chúa, bởi quyền năng sức thánh,

 Chúa làm cho nhân thế phải quay đầu.

 Hạt giống TIN LÀNH gieo xuống không lâu,

 Chúa đã cứu nhiều người vào Hội Thánh.

 Cảm tạ Chúa, ngay trung tâm Tây Thạnh

 Được hình thành một điểm nhóm nơi đây,

 Tối thứ tư, ơn phước Chúa tràn đầy,

 Được nhóm lại trong căn nhà chật hep.

 Không có ghế, ngồi dưới nền khép nép

 Những tấm lòng yêu mến Chúa thiết tha,

 Tôn vinh Ngài với những bản Thánh ca,

 Và lời Chúa được mến yêu chia xẻ.

 Tôi con Chúa Tô Hiến Thành mạnh mẽ,

 Cậy ơn Ngài xây dựng một cơ ngơi,

 Lạ lùng thay quyền phép Đức Chúa Trời

 Từ điểm nhóm trở thành một Hội Nhánh.

 Không còn phải ngồi trên nền đất lạnh

 Nhóm buổi chiều có ghế dựa hẳn hoi.

 Ơn Chúa ban mỗi lúc cứ thêm dồi

 Tại Tây Thạnh, Hội Thánh Ngài phát triển.

 Cảm tạ Chúa thêm một lần chuyển biến,

 Cậy ơn Ngài thời biểu nhóm đổi thay

 Nhóm buổi chiều ngày Chúa nhật lâu nay

 Chuyển buổi sáng được thêm nhiều thuận tiện

 Tôi con Chúa luôn thiết tha cầu nguyện,

 Xin Chúa cho một một đền thánh khang trang.

 Ấy là nơi vương quốc Chúa mở mang,

 Cảm tạ Chúa đã nhậm lời xuống phước.

 Con dân Chúa, khắp gần xa lần lượt,

 Gởi về dâng để xây dựng nhà thờ,

 Ơn Chúa ban thật lớn lạ không ngờ.

 Những nhân tố có cần Ngài sắm sẵn.

 Ban xây dựng được hình thành, sốt sắng.

 Theo chương trình kế hoạch đã đề ra.

 Vào tháng năm, hai ngàn lẻ mười ba (5/2013)

 Lễ cầu nguyện ngày khởi công xây cất.(20/5/13)

 Xin Chúa cho công trình mau hoàn tất,

 Để dâng lên sự vinh hiển cho Ngài.

 Ấy là nơi thờ phượng Đấng quyền oai,

 Và truyền giảng TIN LÀNH ơn cứu rỗi.

 Xin Chúa cho những tháng- năm tiếp nối.

 Hội Thánh Ngài tại Tây Thạnh đầy ơn.

 Chúa cho thêm người tin Chúa nhiều hơn.

 Cảm tạ Chúa , ƠN NGÀI KHÔNG XIẾT KỂ.

 ——————————

Phan Tứ

Tây Thạnh Mùa thu 2013

 

 

Bài trướcUBCĐGD – Thông Báo V/v Ngày Cơ Đốc Giáo Dục
Bài tiếp theoNgày 31/8/2015: Đấng Chịu Xức Dầu