Lệ Chí – Chi Hội Thứ 68 Của Tỉnh Gia Lai Được Công Nhận

2220

HTTLVN.ORG – Ngày 19/11/2019, được sự chấp thuận của Tổng Liên Hội và UBND tỉnh Gia Lai, Hội Thánh Lệ Chí, xã Nam Yang, huyện Đắk Đoa, tổ chức Hội đồng thành lập Chi Hội.

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN đến dự và rao giảng sứ điệp cho hội đồng. Tham dự chương trình còn có Mục sư Siu Tum, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục vụ tỉnh Gia Lai; Ban Đại diện tỉnh Gia Lai cùng tôi con Chúa trong tỉnh. Về phía chính quyền cũng có đại biểu chính quyền tỉnh Gia Lai, huyện Đắk Đoa, xã Nam Yang đến dự và chúc mừng.

Mục sư Phạm Văn Phúc, Quản nhiệm Chi Hội hoan nghinh, chào mừng đại biểu và có lời khai mạc Hội đồng         

Ban hát Hội Thánh Lệ Chí và Ban hát Hội Thánh Trà Đa

Mục sư Siu Tum đọc văn bản của UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận cho phép thành lập Chi Hội Lệ Chí, và trao Chứng nhận Chi Hội Lệ Chí của Tổng Liên Hội HTTL Việt Nam cho Mục sư Phạm Văn Phúc, Quản nhiệm Chi Hội.

Mục sư Phan Vĩnh Cự rao giảng sứ điệp “Chúa Làm Cho Lớn Lên” nương trên phần Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 3:5-15. 

Mục sư Phó Hội trưởng I cầu nguyện cho Quản nhiệm và Ban Chấp sự Hội Thánh Lệ Chí

Mục sư Siu Tum, Mục sư Huỳnh Duy Linh thay cho Tổng Liên Hội và Ban Đại diện chúc mừng và tặng quà cho Chi Hội. Đại diện chính quyền cũng có lời phát biểu chúc mừng Hội đồng. Hội Thánh Lệ Chí cũng có thì giờ tri ân các đầy tớ Chúa tiền nhiệm. 

Buổi tối cùng ngày, Hội Thánh cậy ơn Chúa tổ chức chương trình truyền giảng ngoài sân với chủ đề “Vì tôi với bạn”. Mục sư Phó Hội trưởng I tiếp tục rao giảng sứ điệp truyền giảng. Chúa cho có đông thân hữu đến tham dự

Kết quả có 07 người tin nhận Chúa

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH LỆ CHÍ

Tháng 02-1958, có một số tín đồ tại Hội Thánh Tam Kỳ, Quảng Nam di dân vào Lệ Chí để lập nghiệp.

Tháng 05-1958, các hộ gia đình bắt đầu làm nhà riêng. Hội Thánh nhóm tại nhà ông Nguyễn Tấn Châu.

Tháng 06-1959, Truyền đạo Nguyễn Bá Quang Quản nhiệm Hội Thánh Pleiku kiêm nhiệm Hội Thánh Lệ Chí. Chính quyền lúc bấy giờ có cấp cho Hội Thánh một lô đất, hiện nay là trường tiểu học Nam Yang. Vì lô đất này xa khu dân cư nên Hội Thánh chưa thể xây dựng cơ sở cho Hội Thánh. Ông Nguyễn Thắm bằng lòng nhường lại cho Hội Thánh khu vườn của mình, hiện nay là trường mầm non xã Nam Yang.

Năm 1960, Hội Thánh làm nhà nhóm bằng tranh, tre, vách nứa. Tổng Liên Hội bổ nhiệm Truyền đạo Lê Yên đến hầu việc Chúa tại Hội Thánh Lệ Chí. Thời gian đầu, tôi tớ Chúa phải ở tạm nhà tín đồ.

Tháng 04-1960, Hội Thánh khởi sự làm nhà thờ bán kiên cố bằng gỗ, tường xây, mái lợp ngói. Đến tháng 12-1960, nhà thờ được cung hiến cho Chúa (chưa có tư thất).

Đầu năm 1962, Truyền đạo Nguyễn Đình Luận được bổ nhiệm đến thay cho Truyền đạo Lê Yên.

Đầu năm 1964, Truyền đạo Nguyễn Kim Khánh được bổ nhiệm đến thay cho Truyền đạo Nguyễn Đình Luận.

Năm 1965, Hội Thánh Lệ Chí đề nghị Tổng Liên Hội tấn phong Mục sư cho Truyền đạo Nguyễn Kim Khánh.

Thời gian này chiến tranh gây bất ổn nên nhiều gia đình tín đồ rời Lệ Chí đi lánh nạn tại Trà Đa và Pleiku. Tại hai nơi này cũng đã thành lập hai Hội Thánh là Trà Đa và Giô-suê. Lúc này Mục sư Nguyễn Kim Khánh đi lại lo cho cả ba Hội Thánh.

Năm 1972, Truyền đạo Huỳnh Ngọc Bích, nay là cố Mục sư Huỳnh Ngọc Bích, được bổ nhiệm đến Lệ Chí thay cho Mục sư Nguyễn Kim Khánh, kiêm nhiệm Hội Thánh Trà Đa và Giô-suê.

Tháng 03-1975, Hội đồng Địa hạt Bắc Trung Phần đã tấn phong Mục sư cho Truyền đạo Huỳnh Ngọc Bích.

Từ năm 1975, đất nước có nhiều thay đổi, Hội Thánh gặp nhiều khó khăn trong việc nhóm lại.

Năm 1978, chính quyền trưng dụng nhà thờ Lệ Chí, gia đình Mục sư Huỳnh Ngọc Bích bị buộc phải ra khỏi tư thất nhà thờ. Chính quyền xã Nam Yang cấp cho gia đình Mục sư một khu đất để làm nơi cu trú. Thời gian này chỉ còn gia đình Mục sư với một số ít tín hữu nhóm lại tại nhà riêng.

Từ đó đến nay Hội Thánh Lệ Chí phải nhóm lại tại nhà riêng của cụ cố Mục sư Huỳnh Ngọc Bích, sau đó là nhà của con trai ông, anh chị Huỳnh Ngọc Lãnh.

Năm 2009, Mục sư Huỳnh Ngọc Bích nghỉ hưu; Mục sư Phạm Sính, Trưởng Ban đại diện tỉnh Gia Lai, kiêm đặc trách Điểm Nhóm Lệ Chí. Năm 2010 đến 2011, Ban Đại diện phân công Truyền đạo Nguyễn Đình Phước đến đặc trách Điểm Nhóm Lệ Chí.

Năm 2012-2015, Mục sư Huỳnh Duy Linh, Trưởng Ban Đại diện tỉnh, kiêm lo Hội Thánh Lệ Chí. Ban Hiệp nguyện cử Truyền đạo Huỳnh Ngọc Lương phụ giúp Mục sư Huỳnh Duy Linh đặc trách Hội Thánh Lệ Chí.

 Cuối năm 2015, Tổng Liên Hội bổ nhiệm Mục sư Phạm Văn Phúc làm phụ tá Chi Hội Trà Đa, đặc trách Điểm Nhóm Lệ Chí. Đến tháng 03-2019, Tổng Liên Hội công nhận Hội Thánh Lệ Chí là Chi Hội thuộc HTTL Việt Nam. Mục sư Phạm Văn Phúc làm Quản nhiệm.

Ngày 30/10/2019, UBND tỉnh Gia Lai ra quyết định công nhận Chi Hội Tin Lành Lệ Chí, thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.

TTV. MS Phạm Văn Phúc

Bài trướcTin Lành Qua Chiếc Mắt Kính
Bài tiếp theoNia Sàng Sảy Nơi Cửa Các Thành – 21/11/2019