Lễ Cảm Tạ Tại Điểm Nhóm Tin Lành Đăk Cúc – Đăk Nông

673

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ 00 ngày 05/12/2013, Điểm Nhóm Tin Lành Đăk Cúc thuộc xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa đã tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa vì Hội Thánh có nơi nhóm mới.

 

Trước nơi nhóm mới

 

Nơi nhóm mới là một ngôi nhà có diện tích 14m x 28m, bằng gỗ, xây lửng, lợp tôn, nền lót gạch hoa. Về mặt pháp lý, ngôi nhà đứng tên ông Vừ Tồng Hoa, cho Điểm Nhóm mượn làm nơi sinh hoạt tạm.

 

Đến dự về phía giáo hội có MS Rmah Loan – nguyên UV. TLH; MS Y Djrên – UV. TLH, Mục vụ tỉnh Đăk Nông; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Nông cùng với hơn 600 tôi con Chúa xa gần. Về phía Chính quyền có đại diện của xã Đăk Nia.

 

Bước vào buổi Lễ, TĐTN Vừ La Giống – đặc trách Điểm Nhóm hướng dẫn chương trình. MS Phạm Văn Tính chia sẻ Lời Chúa (TĐTN Hạ Văn Vàng phiên dịch sang tiếng H’mông), với chủ đề Sự Thờ Phượng Đức Chúa Trời, dựa trên Kinh Thánh Giăng 4:23 “Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy”.

MS Y Djrên –UVTLH, Mục vụ tỉnh Đăk Nông đã cầu nguyện dâng nơi nhóm mới lên cho Chúa. MS Rmah Loan, nguyên UVTLH cầu nguyện chúc phước.

 

Vài nét về Điểm Nhóm Đăk Cúc

Điểm Nhóm Đăk Cúc được hình thành từ năm 1998, khi những tín hữu Công Giáo người H’mông được nghe Tin lành, 22 /27 hộ trong làng đã gia nhập HTTLVN (MN). Với sự trợ giúp của TĐTN Phạm Văn Tính, anh Vừ La Giống trở thành người hướng dẫn của Điểm Nhóm, Chúa cho Hội Thánh ngày càng vững vàng. Năm 2006 Hội Thánh được công nhận là Điểm Nhóm, mượn nhà của ông Vừ Tồng Hoa để sinh hoạt tạm.

Vì cớ phòng nhóm xuống cấp, nên các cấp Chính quyền tại địa phương đã tạo điều kiện cho gia đình ông Vừ Tồng Hoa được sửa lại nhà, để Điểm Nhóm tiếp tục được mượn làm nơi sinh hoạt cho 670 tín hữu. Hội Thánh đã đóng góp cùng gia đình ông Vừ Tồng Hoa 1,200 công cùng với 370 triệu để làm nhà, hiện vẫn còn thiếu 300 triệu. Dự kiến mỗi gia đình sẽ dâng hiến 3 triệu đồng vào năm sau, số tiền dâng của 111 gia đình sẽ hoàn trả được số sợ.

 

Tạ ơn Chúa vì thêm một Hội Thánh người H’mông có được nơi thờ phượng Chúa khang trang giữa cao nguyên đầy nắng gió. Niềm vui mừng Chúa Giáng sinh cộng với niềm vui được thờ phượng Chúa trên ngôi nhà nguyện mới chắc hẵn sẽ được nhân lên gấp bội, và mong rằng điều đó sẽ đến trên người lân cận để họ biết Chúa và thờ phường Ngài.

 

 

TTV. MS. Phạm Văn Tính

 

Một số hình ảnh:

 

Bài trướcBài thứ 340: Chớ Lo Phiền Chi Hết
Bài tiếp theoTruyền Giảng Mừng Chúa Giáng Sinh Tại Điểm Nhóm Vĩnh Kim – Mỹ Tho.