Lễ Cảm Tạ 20 Năm Thành Lập Chi Hội Tin Lành Dâng Nglung

654

HTTLVN.ORG – Tạ ơn Chúa bởi những công việc lạ lùng của Ngài đã làm trên Hội Thánh, vào lúc 9 giờ sáng ngày 30/05/2016 tại nhà thờ Tin Lành Dâng Nglung tỉnh Đăk Nông đã diễn ra chương trình lễ cảm tạ 20 năm thành lập Chi Hội Tin Lành Dâng Nglung.

 

Hiện diện trong chương trình có:

 

–          Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II HTTLVN (MN), diễn giả;

–          Mục sư Y Djrên, Ủy viên Tổng Liên Hội

–          Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Nông và tôi con Chúa các Hội Thánh trong tỉnh;

–          Đại diện chính quyền huyện Đăk Song. Số người tham dự khoảng 600 người.

 

Mục sư Y N’Gôt, Quản nhiệm Hội Thánh hướng dẫn chương trình trong niềm vui, hớn hở cảm tạ Chúa. Mục sư Y Djrên cầu nguyện dâng chương trình lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời tể trị và hướng dẫn.

Các ban hát lễ đã lần lượt ca ngợi Chúa qua những bài Thánh ca bằng tiếng M’nông thật mạnh mẽ và xúc động. Thư ký Hội Thánh điểm lại lược sử Hội Thánh, trải qua 20 năm nhiều khó khăn, thử thách và nhiều ơn phước Chúa ban.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II đã giảng Lời Chúa với đề tài: "Hết lòng Cảm Tạ Chúa", dựa trên nền tảng Kinh Thánh Thi Thiên 9:1-2 nhằm nhắc nhở con dân Chúa hãy thuật lại những công việc lạ lùng của Ngài đã làm, sống vui mừng trong Chúa chí cao và Ngợi khen danh của Chúa. Mục sư Điểu Phi thay cho Hội Thánh cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 

Trong buổi lễ, Mục sư Y Djrên thay mặt giáo hội, Ban Đại diện, các Hội Thánh và Chính quyền địa phương có lời chúc mừng và trao tặng những lẵng hoa cho Hội Thánh. Nhân dịp này Hội Thánh có những món quà tri ân đến các tôi con Chúa đã có công khó mở mang và gây dựng Hội Thánh trong những năm tháng qua.

 

Chương trình kết thúc lúc 11giờ 30 cùng ngày, sau khi MS Nguyễn Hữu Bình cầu nguyện chúc phước.   

           

LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH CHI HỘI DÂNG NGLUNG

Vào năm 1953, MS Lê Khắc Cung được Tổng Liên Hội cử đến thành lập Trung tâm Truyền Giáo Đăk Song cho người M’nông, từ đó Chúa cứu nhiều đồng bào M’nông đến với Chúa, trong đó có nhiều đồng bào tại Bon Bu Đăk, Thuận An, Đăk Mil.

 

Sau ngày giải phóng tháng 4/1975, một số tín hữu tại Bu Đăk chuyển đến xã Đăk Môl làm rẫy sinh sống. Trong hoàn cảnh mới, không có nhà thờ, Hội Thánh không có sinh hoạt, nhiều tín hữu yếu đuối, trở lại nếp sống thờ cúng, say sưa, sống đời tăm tối.

Năm 1987, một số tín hữu được thức tỉnh, dưới sự hướng dẫn của Chấp sự Y Ndau và Chấp sự Y Mpơt Hội Thánh được tái lập.

 

Chúa cho số tín hữu ngày càng đông, nên Hội Thánh tách ra thành 2 Điểm Nhóm theo cuộc họp ngày 15/11/1995: Điểm Nhóm Đăk Môl (sau nầy là ĐN Bon R’lông) và Điểm Nhóm Bon Blân (về sau là CH Dâng Nglung).

 

ĐN Bon Blân mới tách ra có 65 hộ với 317 tín hữu, sinh hoạt tại 2 nơi: nhóm tại nhà ông Y Sam với sự hướng dẫn của CS Y Nsu Bu Trang, nhóm tại nhà ông CS Y Nhram với sự hướng dẫn của chính CS Y Nhram.

 

Năm 1996, Hội Thánh nhóm lại một chỗ tại nhà của CS Y Nsu Bu Trang, với sự hướng dẫn của TĐTN Y N’gốt.

 

Năm 1997 – 2004 Truyền đạo Y Djrên (nay là Ms UV/TLH – Mục vụ Tin lành tỉnh Đắk Nông) về kiêm nhiệm Hội Thánh tại Bon Blân, cùng hầu việc Chúa với anh chị em: Y Nsru Bu Trang, Y Son, Y Nkrăn, Y Ngang, H Rơih, H Đanh, Y Đăk. Tổng số hộ: 86 hộ; Tổng số tín đồ 529 người; tín đồ báp-tem 174 người.

 

Năm 2005, TĐTN Y N’gốt được cử làm Đặc trách Điểm Nhóm Bon Blân.

 

Hội Thánh được Chính quyền công nhận Điểm Nhóm theo công văn số 53/CV-UB, Đắk Môl ngày 23 tháng 5 năm 2005 của UBND xã Đăk Môl. Sau đó, được Chính quyền công nhận là Chi Hội với tên gọi CHTL Dâng Nglung theo quyết định số 2581/ UBND- VX, Gia Nghĩa, ngày 16 tháng 11 năm 2007 của UBND Tỉnh Đắk Nông. Hội Thánh có quản nhiệm là TĐ Y N’gốt, với ban Chấp sự được bầu trong ngày Hội đồng Chi hội đầu tiên ngày 24/01/2008 gồm: Y Nsru Bu Trang, Y Nkrăn, Y Ngang, Y Son, Y Săm, Y Mblur, Y Anh, Y N’Gran, H Nher, H Rơih.

 

Lễ Bổ nhiệm TĐ Y’Ngốt (nay đã được công nhận là MSNC) làm Quản nhiệm Hội Thánh Dâng Nglung được tổ chức ngày 21/3/2011 theo Giáo vụ lịnh số 2821L/2010/TLH-TT của Tổng Liên Hội. Tổng số 112 hộ, tổng số tín đồ 662 người, tổng số báp-tem 318 người.

 

Hội Thánh tạm nối bên hông phía đông nhà riêng ông bà Y Nsru Bu Trang làm nơi tôn vinh thờ phượng Chúa (dài 12m x rộng 7m). Cột gỗ, thừng ván, mái lợp tôn, bị mục nát xuống cấp rất trầm trọng.. , mỗi buổi thờ phượng rất chật chội không đảm bảo trong sự sinh hoạt thờ phượng Chúa, 1/3 anh chị em ở ngoài. Nguyện vọng Chi Hội có một ngôi nhà mới được sinh hoạt khang trang và rộng rãi hơn.

 

Ngày 05 tháng 04 năm 2010 có một hộ gia đình ông bà Y Bộ ( Trần Văn Bộ) và vợ là Phạm Thị Tý hiến đất cho Chi Hội Tin Lành Dâng Nglung, với diện tích là 2340m2, đất trống hoa màu có Giấy chứng nhận QSDĐ.

 

Cám ơn Chúa, trên cơ sở nầy, mọi thủ thủ tục từng bước hoàn thành, Sở xây dựng tỉnh Đắk Nông cấp giấy phép xây dựng nhà thờ, công văn số 06/GPXD, Đắk Nông, ngày 03 tháng 04 năm 2013.

 

Lễ Đặt Viên Đá đầu tiên khởi công xây dựng nhà thờ cho Chi Hội Dâng Nglung vào ngày 18/07/2013.

 

Ngày 21 tháng 10 năm 2014 Lễ Cung Hiến được tổ chức với sự chủ lễ của Ms Phan Vĩnh Cự, Hội trưởng HTTLVN (MN). Kích thước nhà thờ 13m x 33m bằng vật liệu nặng, với tổng kinh phí là 3,5 tỷ (hiện còn thiếu 550tr)

 

Đến thời điểm nầy Hội Thánh có 149 hộ với 712 tín hữu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTV.Truyền đạo Phan Nhiễm

 

Những hình ảnh ghi nhận:

 

Quang cảnh bên ngoài nhà thờ

 

Quang cảnh bên trong

 

Quang cảnh bên trong

 

Mục sư Y N’Gôt, Quản nhiệm HT hướng dẫn chương trình

 

Mục sư Y Djrên cầu nguyện khai lễ

 

Ban hát tôn vinh Chúa

 

Ban hát tôn vinh Chúa

 

Tặng quà cho lãnh đạo

 

Tặng quà lưu niệm cho các Chấp sự

 

Bài trướcThông Báo: Lễ Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập HTTL Cà Mau
Bài tiếp theoLễ Mãn Khóa Lớp Tu Nghiệp Bổ Túc Thần Học 2016 Tại Viện Thánh Kinh Thần Học