Lâm Đồng: Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Bơ Su Ja

1418

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 03/10/2020, Chi Hội Bơ Su Ja, thôn 4, xã Tân Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ Tin Lành Bơ Su Ja.

Về tham dự chương trình có Mục sư Phan Văn Cử, Phó Tổng Thư Ký-TLH; Mục sư K’ Brọp, Ủy viên TLH – Mục vụ Nam Lâm Đồng làm Chủ lễ; Mục sư Bùi Phụng – Ủy viên TLH; các Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, tôi con Chúa trong khu vực và Hội Thánh với tổng cộng hơn 500 người. Bên cạnh cũng có đại diện các cấp chính quyền đến tham dự và chúc mừng.

Cảm tạ ơn Chúa sau 37 năm, tôi con Chúa tại Bơ Su Ja đã hết lòng cầu nguyện và dâng hiến, đến hôm nay Chúa đã đáp ứng nhu cầu của con dân Ngài về việc cần một nơi thờ phượng Chúa và giảng Tin Lành cứu rỗi của Chúa cho mọi người.

Truyền đạo K’ Sèn, Quản nhiệm Hội Thánh chào mừng quý tôi tớ Chúa lãnh đạo Giáo hội và khách mời về tham dự lễ

Tấm lòng biết ơn Chúa được thể hiện qua các bài thánh ca ngợi khen Ngài trong dịp này

Nương trên phần Kinh Thánh Thi Thiên 84:1-12, Mục sư Phan Văn Cử giảng luận với chủ đề “NƠI CHÚA NGỰ”, kêu gọi và khích lệ tôi con Chúa biết nơi Chúa ngự là nơi vinh quang, đẹp đẽ nên cần phải hết lòng tìm cầu Chúa mỗi ngày vì đây là nơi được Chúa phủ phước luôn luôn.

Mục sư Phan Văn Cử giảng luận; Mục sư Chủ lễ K’ Brọp cử hành nghi thức lễ khởi công

Mục sư Phan Văn Cử hiệp với các tôi tớ Chúa cầu nguyện cho công việc xây dựng, xin Chúa dẫn dắt, gìn giữ, tiếp trợ để sớm ngày hoàn công

Công trình xây dựng gồm các hạng mục như sau: (1) Khối nhà thờ: 250m2, kinh phí dự toán: 2.700.000.000 VNĐ; (2) Nhà tư thất và Khối Cơ Đốc giáo dục: 144m2 (một trệt, một lầu) – kinh phí dự toán: 2.500.000.000 VNĐ. Như vậy, tổng kinh phí dự toán cho toàn bộ công trình là 5.200.000.000 VNĐ (Năm tỷ, hai trăm triệu đồng).

Hội Thánh Tin Lành Bơ Su Ja thuộc đồng bào K’Ho, 100% con dân Chúa làm nông nên kinh tế còn rất khó khăn. Trong niềm vui mừng chuẩn bị xây dựng nhà Chúa, con dân Chúa đã dâng hiến được số tiền 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng). Hội Thánh Chúa nơi Bơ Su Ja xin quý tôi con Chúa xa gần cầu thay và góp phần của tất cả tôi con Chúa khắp nơi cho công việc xây dựng nhà Chúa.

Đại diện Giáo hội chúc mừng

Đại diện Chính quyền chúc mừng

Mục sư Bùi Phụng –UV.TLH cầu nguyện khai lễ; Mục sư Kon Sa Ha Hăck – TK.HĐGP cầu nguyện tất lễ

LƯỢC SỬ CHI HỘI BƠ SƯ JA

Hội Thánh Tin Lành Bơ Su Ja được hình thành và phát triển qua 3 giai đoạn như sau:

  1. Giai Đoạn Hình Thành:

Năm 1975 cả gia đình ông bà K’Nga – Ka Sếu tiếp nhận Chúa đầu tiên. Ông bà tin Chúa tại thôn Crông xã Phú Hội Huyện Đức Trọng, do Truyền đạo Ha Poh làm chứng. Sau đó ông bà trở về lại Di Linh sinh sống làm ăn tại Bơ Su Ja nay là thôn 4 Tân Thượng. Lúc mới tin Chúa ông bà thiếu Kinh Thánh và Thánh Ca nên mỗi buổi sáng Chúa Nhật và tối thứ tư hằng tuần ông chỉ hướng dẫn gia đình cầu nguyện.

  1. Giai đoạn sau năm 1975

Năm 1977 được tin tại thôn 1 Tân Thượng có một gia đình đã tin Chúa lâu năm. Lúc này ông K’Nga và bà cùng các con đến nơi đó cùng thờ phượng Chúa chung với gia đình này hơn 3 tháng.

Cũng trong thời gian này, tại thôn 4 Tân Châu có nhiều người tin Chúa do Truyền đạo Ma Biơng hướng dẫn. Lúc này ông bà lại đến đây để được thờ phượng Chúa, cứ mỗi buổi sáng Chúa nhật lúc 5h30 từ Bơ Su Ja đi bộ đến Bơ Jợ để thờ phượng Chúa.

Đến năm 1979 vì tình hình chung của đất nước, việc nhóm lại gặp nhiều khó khăn, nên ông bà không đến Bơ Jợ để thờ phượng Chúa. Trong giai đoạn này ông và bà đã tự hướng dẫn gia đình thờ phượng Chúa tại nhà riêng.

  1. Giai Đoạn Phát Triển

Đây là giai đoạn ông K’Nga tự hướng dẫn gia đình thờ phượng Chúa, ngoài công việc đồng áng mưu sinh, ông cũng siêng năng làm chứng và hướng dẫn nhiều người trong buôn làng tin nhận Chúa. Bởi ơn của Chúa lần hồi Ngài cho số người tin Chúa ngày càng đông. Đến năm 1985 số người tin Chúa tăng lên 55 người, từ đó Hội thánh được hình thành và phát triển.

Năm 1985 – 1990 ông K’Sở và ông K’ Bin là con ông K’ Nga tiếp tục hướng dẫn và chia sẽ lời Chúa cho Hội Thánh.

Ngày 27/11/2012 được sự cho phép của chính quyền và sự giúp đỡ của các Mục sư trong Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng, Hội Thánh Tin Lành Bơ Su Ja được chính thức tổ chức hội đồng bầu cử ban Chấp sự đầu tiên gồm 5 vị:

  • Ông K’Beoh:     Thư ký Hội Thánh
  • Ông K’Sở:         Thủ quỹ Hội Thánh
  • Ủy viên là ông K’ Lời, ông K’ Đêm và ông K’ Brểu

Các đời tiền nhiệm:

  • Từ năm 1975-1995: Ông Truyền đạo Ma- Biơng hướng dẫn.
  • Từ năm 1996-2014: Mục sư K’Tốp kiêm nhiệm.
  • Từ 2015-2019: Ông Mục Sư K’Bôs quản nhiệm.
  • Từ 2020 đến nay ông Truyền Đạo K’Sèn quản nhiệm.

Chi Hội Tin lành Bơ Su Ja được thành lập từ năm 1985, bắt đầu từ một gia đình gồm 11 thành viên yêu Chúa, trung tín thờ phượng Ngài. Dầu vậy, từ đó đến nay con cái Chúa nhóm thờ phượng Chúa trong nhà của tín đồ với diện tích 90m2. Với số tín hữu gia tăng như hiện nay là 270 (trong đó Báp-têm: 180 người), nơi đây không còn đủ chỗ cho sinh hoạt thờ phượng Chúa của Hội thánh, cho nên Hội Thánh khát khao mong muốn được ngôi Nhà Thờ rộng rãi, khang trang để thờ phượng Chúa.

Tạ ơn Chúa sau nhiều năm thiết tha cầu nguyện, dâng hiến tài chánh và tiến hành các bước xin phép xây dựng, Chúa cho Hội thánh được Mục sư Hội Trưởng chấp thuận theo văn bản số 1187/2019/TLH-XD ngày 24 tháng 9 năm 2019. Tiếp đó Hội Thánh lần lượt hoàn tất về các thủ tục pháp lý, tạ ơn Chúa, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, thủ tục pháp lý lần lượt được cấp phép, để rồi Hội Thánh vui mừng tổ chức Lễ Khởi công.

TTV. MsNc Nguyễn Thiện Phước

Bài trướcTP. HCM: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 10/2022
Bài tiếp theoTxiav Txim Siab Mloog Lus – 5/10/2022