Lâm Đồng: Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Chi Hội Lộc Nam

2857

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 29/10/2020, Hội Thánh Tin Lành Lộc Nam, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ Cung hiến nhà thờ lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II HTTLVN đến dự và rao giảng sứ điệp cung hiến.

Tham dự chương trình còn có Mục sư Kon Sa Ha Hăck, UV.TLH – Mục vụ tỉnh Lâm Đồng, Mục sư Bùi Phụng, Trưởng Ban Đại diện tỉnh và các Mục sư trong Ban Đại diện; các Giáo phẩm và con dân Chúa xa gần với khoảng 1000 người. Bên cạnh, đại diện các cấp chính quyền cũng đến tham dự và tặng hoa chúc mừng.

MsNc K’Gết, Quản nhiệm Hội Thánh chào mừng

MS Bùi Phụng, Trưởng BĐD cầu nguyện khai lễ

Các ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa

Mục sư Nguyễn Hữu Bình nương trên lời Chúa trong I Các Vua 8:23-30, rao giảng sứ điệp “Nơi Đức Chúa Trời Ngự”, khích lệ tôi con Chúa hãy luôn vững lòng vì Chúa hằng dõi theo từng giây từng phút, chăm sóc, bảo vệ và ban ơn lành trên cuộc đời mỗi con dân Ngài

MS Ha Hăck hướng dẫn nghi thức cung hiến. MS Nguyễn Hữu Bình thay mặt Hội đồng Quản trị Sản nghiệp HTTLVN tiếp nhận Tờ Cung hiến

Nhà thờ Tin Lành Lộc Nam nằm dọc theo quốc lộ 55 đoạn đường từ Bảo Lộc đi Phan Thiết, cách TP Bảo Lộc 25km. Tin Lành truyền đến Bảo Lộc vào năm 1953, đến 1958 truyền đến Đại Bình (nay gọi là Lộc Thành). Mãi đến năm 1994, Tin Lành mới truyền đến vùng Lộc Nam với trái đầu mùa là gia đình ông K’Deo gồm 6 người, điểm nhóm đầu tiên tại nhà ông K’Deo.

Năm 1995-2000, do tình hình khó khăn nên đã chia tách thành 02 điểm, một tại gia đình ông K’Ít, và điểm 2 tại gia đình ông K’Gin để nhóm lại thờ phượng Chúa.

Từ năm 2005-2006 dưới sự kiêm nhiệm của Mục sư Lê Khắc Tuyển, Hội Thánh được Chúa ban phước mỗi ngày càng tăng lên từ số lượng lẫn đời sống tâm linh.

Ngày 02/11/2007, Hội Thánh được nhà nước công nhận và tổ chức lễ ra mắt Chi Hội, bầu ban Chấp sự chính thức. Với 6 tín đồ ban đầu đã tăng lên 185 người, nhóm lại trong nhà nguyện rộng 50m2.

Năm 2013, Hội Thánh mua được đất và được cấp sổ đỏ với diện tích 1.561m2. Vì ban đầu kinh phí hạn hẹp nên Hội Thánh chỉ làm tạm nhà tiền chế với kích thước 15m x 6m để đáp ứng nhu cầu cấp bách trong sự thờ phượng Chúa.

Ngày 12/6/2018, Hội Thánh được cấp giấy phép xây dựng một nhà thờ mới. Ngày 25/8/2018 tổ chức lễ khởi công. Đến tháng 9/2020, nhà thờ được hoàn công, tổng kinh phí 2.247.054.000đ. Hiện Hội Thánh còn thiếu 250 triệu, cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục và tư thất vẫn chưa xây dựng.

Xin quý tôi con Chúa xa gần nhớ đến Chi Hội Lộc Nam với số tín đồ hiện nay 317 người, nằm vùng sâu vùng xa, thuộc đồng bào ít người để thêm lời cầu nguyện và dâng hiến rời rộng.

TTV. MSNC Nguyễn Thiện Phước

Bài trướcThông Báo: Chương Trình Thánh Nhạc Cơ Đốc Dành Cho Thiếu Niên Tại TP.HCM
Bài tiếp theoThông Báo: Các Hoạt Động Thiếu Niên Khu Vực TP.HCM Năm 2021