Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Lộc Nam, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

2430

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 25/08/2018, Chi Hội Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ Lộc Nam do Mục sư Phan Quang Thiệu, Tổng Thư ký Tổng Liên Hội (TLH) làm chủ lễ và Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư ký TLH là diễn giả.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận rao giảng sứ điệp “Làm công việc Chúa” dựa trên phần Kinh thánh Mác 6: 34 – 44. Mục sư diễn giả khích lệ tôi con Chúa khi làm công việc nhà Ngài cần làm với tình yêu, trách nhiệm, dâng hiến, trật tự và cầu nguyện.

Mục sư Phan Quang Thiệu thực hiện nghi thức khởi công. Mục sư Ha Hăck, Ủy viên Mục vụ tỉnh Lâm Đồng đọc các văn bản liên quan đến việc xây dựng, trình diện ban xây dựng. MSNC K’Gếh, Quản nhiệm Hội Thánh đặt bảng đá kỷ niệm ngày khởi công và hiệp cùng với quý Mục sư lãnh đạo, cầu nguyện đặc biệt cho việc xây dựng nhà thờ.

Hội Thánh Lộc Nam hiện nay có khoảng 290 tín hữu, đa phần là người Kơho, trải qua rất nhiều thăng trầm kể từ ngày thành lập. Điểm Nhóm đầu tiên bắt đầu từ năm 1994 tại nhà ông K’Deo, nơi ông và 6 người trong gia đình tiếp nhận Chúa. Trải qua nhiều khó khăn, Hội Thánh phải bị chia ra nhóm tại 2 điểm, cũng có thời gian nhiều người lui đi trong đức tin. Nhưng Chúa cho Hội Thánh từng bước được phục hồi và phát triển.

Từ năm 2007, Hội Thánh được chính quyền công nhận Chi Hội, hai Điểm Nhóm gộp chung một chỗ với số tín đồ lúc bấy giờ là 182 người, nhóm lại tại nhà ông K’Gin với diện tích 50 m2, mái tôn, vách nứa.

Vì điều kiện chật hẹp, cần có nhà thờ để thờ phượng Chúa và phát triển Hội Thánh. Bởi sự thương xót của Chúa, Hội Thánh mua được miếng đất 1561m2. Ngày 12/2/2014, vì kinh phí xây dựng chưa có, nhà ông K’Gin chật hẹp nên MSNC K’Gếh, Quản nhiệm Hội Thánh xin chính quyền cho dời sang khu đất mới làm nhà nguyện tạm bằng khung thép, lợp tôn, vách tôn với diện tích 6x15m. Dù cơ sở mới có tốt hơn nhưng vẫn không đủ chỗ ngồi cho 290 tín hữu, không khí lại oi bức trong mỗi lần nhóm hiệp, vì vậy nhu cầu cần xây dựng nhà thờ rất cấp thiết.

Ngày 02/05/2018, Sở Xây Dựng có văn bản chấp thuận cho HTTL Lộc Nam được phép xây dựng nhà thờ với diện tích: dài 24,5m; rộng 14m; kinh phí dự trù 2,1 tỉ VNĐ. Hiện nay Hội Thánh có được 600.000.000 VNĐ. Với đa số tín đồ làm nghề nông nên Hội Thánh dựa trông nơi sự tiếp trợ của Chúa qua tấm lòng hảo tâm của con dân Chúa gần xa.

TTV. Mục sư Võ Đông Tiên

Bài trước“Đại Tiệc Thuộc Linh” Cho 2500 Tín Hữu Sắc Tộc Jrai Tại Gia Lai
Bài tiếp theo5 Dấu Hiệu Cảnh Báo Hôn Nhân Của Bạn Đang Xuống Dốc (tiếp theo)