HTTL Tân An và HTTL Thuận Mỹ, Truyền Giảng Tin Lành Nhân Dịp Lễ Kỷ Niệm Chúa Giê-xu Thăng Thiên.

1019

HTTLVN.ORG – Nhân lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu Thăng Thiên năm nay, Hội Thánh Tin Lành Tân An phối hợp với Hội Thánh Thuận Mỹ tổ chức hai đêm giảng Tin Lành 16 và 18/5/2012 ở ngoài cơ sở của Hội Thánh. Địa điểm được chọn là khu vực có tín hữu Tin Lành tại xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Con dân Chúa trong Hội Thánh đã tha thiết cầu nguyện, và tích cực chuẩn bị từ hai tháng trước.


Đêm Lễ Thăng Thiên và truyền giảng đầu tiên là ngày 16/5/2012. Từ 3 giờ chiều, cả khu vực thành phố Tân An trời mưa nặng hạt, kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Khi trời chuyển mưa, nhiều con dân Chúa e ngại, gọi điện thoại hỏi thăm tình hình thể nào, có tổ chức được không? Nhưng khi biết khu vực Phú Ngãi Trị nơi tổ chức lễ Chúa vẫn cho trời nắng ráo, anh em lo sân bãi và sàn diễn vẫn tiến hành công việc cách khẩn trương, nhiều con dân Chúa thêm lời cầu nguyện xin Chúa thương xót, thăm viếng. Khi gần đến giờ truyền giảng, để trui rèn đức tin, Chúa cho phép một thoáng mưa rào đổ xuống tại địa điểm tổ chức lễ, nhưng không ai nản lòng, chùn bước mà cứ cầu nguyện Chúa luôn. Chỉ 15 phút sau, mưa dứt hẳn. Đêm hôm ấy chương trình được diễn ra như kế hoạch, có trên 70 thân hữu đến dự. Kết quả 5 người bằng lòng tiếp nhận Chúa sau lời kêu gọi. Cảm tạ Chúa.

 

Đêm truyền giảng thứ nhì, 18/05/2012, phương án dự phòng với trời mưa được thống nhất là: cầu nguyện – cầu nguyện và cầu nguyện thêm nữa. Vì khi tổ chức giảng Tin Lành ngoài trời, nếu gặp mưa giông sẽ có rất nhiều thất bại, sàn diễn với thiết bị âm thanh, nhạc cụ sẽ bị hư hao; đó là chưa kể sẽ không có thân hữu đến dự. Trong khi đó theo dự báo thời tiết cho biết khu vực Nam Bộ vẫn còn mưa vào chiều và tối. Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện và bước đi bằng đức tin. Đúng như dự báo thì tiết, chiều khu vực Bến Lức của tỉnh Long An mưa như trút nước, nhưng khu vực tổ chức lễ hôm ấy trời quang, mây tạnh. Chiều xuống, đồng bào đến dự thật đông hơn 200 thân hữu đến dự. Đây là khu vực mới, nhân dân lần đầu tiên được nghe giảng Tin Lành, biết về Chúa Giê-xu.


Mở đầu chương trình Mục sư Ngô Văn Kiếm cầu nguyện dâng chương trình cho Chúa. Ban diễn lễ hát ngợi khen Chúa về tình yêu của Chúa đối với con người, xen giữa vở nhạc kịch “Người con trai hoang đàng trở về”. Mục sư Trần Thanh Dũng trình bày sứ điệp Phúc âm. Có đến 154 người tiến lên cầu nguyện tiếp nhận Chúa sau lời kêu gọi của Mục sư NC. Huỳnh Phi Toàn.


Tổng cộng hai đêm giảng Tin Lành Chúa cho 159 người tin nhận Chúa. Halêlugia.


Những hình ảnh ghi nhận được:

 

1

Quang cảnh chuẩn bị nơi tổ chức truyền giảng

 

1

Thân hữu tham dự truyền giảng

 

2

Thân hữu chăm chú theo dõi

 

3

Thân hữu bằng lòng cầu nguyện tin nhận Chúa


 

TTV. Ms Trần Thanh Dũng


Bài trướcNgày Bồi Linh Tại HTTL Tây Ninh.
Bài tiếp theoThư Ngỏ Của Ủy Ban Thanh Thiếu Nhi V/v Mục Vụ Học Sinh – Sinh Viên Tin Lành.