Hội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Các Hội Thánh Tại Bạc Liêu Và Cà Mau

914

HTTLVN.ORG – Từ ngày 29/5 đến 01/6/2017, Hội Đồng Giáo Phẩm (HĐGP) đã có chuyến thăm viếng quý tôi tớ Chúa và các Hội Thánh tại hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Đoàn gồm có: Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch; Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Phó Chủ tịch; Mục sư Châu Tử Tôn – Thư ký; Mục sư Y-Ky Êban – Ủy viên và Mục sư Cilmup Ha Kar – Ủy viên.

 

Thứ Hai, ngày 29/5/2017

Đoàn xuất phát từ nhà thờ Tin Lành Sài Gòn lúc 12 giờ, và đến thành phố Bạc Liêu lúc 20 giờ. Khi đến thành phố Cần Thơ, đoàn dành thì giờ thăm viếng và thông công với Mục sư Lê Hoàng Long – Nguyên Chủ tịch HĐGP.

 

Thứ Ba, ngày 30/5/2017

* Lúc 7:00, Đoàn đến nhà thờ Tin Lành Bạc Liêu thăm MsNc Nguyễn Duy Tân, QNHT. Tiếp đón đoàn, ngoài Quản nhiệm và Ban Chấp sự HT Bạc Liêu, còn có Mục sư Nguyễn Tấn Phúc – Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Bạc Liêu; tôi tớ Chúa hướng dẫn HĐGP thăm quý tôi tớ Chúa và các Hội Thánh (HT) trong tỉnh Bạc Liêu. HT Bạc Liêu đang gây dựng Điểm Nhóm (ĐN) Vĩnh Trạch Đông, khoảng 50 tín hữu, và có kế hoạch mở thêm các ĐN mới. Sau khi nghe công việc Chúa tại HT Bạc Liêu, MS Nguyễn Thế Hiển thay HĐGP cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và Hội Thánh tại đây.

 

* Lúc 8:50, Đoàn đến thăm ĐN Vĩnh Trạch Đông đang xây dựng. Số nhóm lại hằng tuần từ 25-30 tín hữu. MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho việc xây dựng cơ sở vật chất, cũng như gây dựng và phát triển ĐN trong bối cảnh ảnh hưởng ngoại giáo nơi đây rất mạnh.

 

 

 

* Lúc 9:40, Đoàn đến thăm ÔB. Mục sư Trí sự Mai Văn Phê tại tư gia. Tôi tớ Chúa về hưu từ năm 2005. Ông vừa mổ mắt, nhưng cảm tạ Chúa cho thị lực được phục hồi đủ để không bị trở ngại trong sinh hoạt hằng ngày; còn bà thì bị tai biến nhiều năm qua. MS Cilmup Ha Kar thay HĐGP cầu nguyện cho ÔB. Mục sư trí sự.

 

 

* Lúc 10:30, Đoàn đến thăm MsNc Võ Hưng Thịnh và HT Cây Điều, cách thành phố Bạc Liêu khoảng 12 km (trong đó khoảng 6 km phải đi bằng xe máy). Từ một ĐN có 6 tín hữu (tháng 6/2010) nay lên Chi Hội (từ tháng 4/2015) với 109 tín hữu; tạ ơn Chúa vô cùng. MS Y Ky Êban thay cho đoàn cầu nguyện cho MSQN và HT Chúa. Lúc 11:15, đoàn thăm cơ sở mới, đang xây dựng của HT Cây Điều. MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho việc xây dựng cơ sở mới và công việc Chúa tại đây.

 

 

 

* Lúc 12:00, Đoàn thăm viếng MS Tô Văn Minh và Hội Thánh Chúa tại Hòa Bình. Chi Hội Hòa Bình được thành lập năm 2011, hiện có trên 200 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 60-80. Hội Thánh đang hướng tới việc mở ĐN tại Phước Long, cách Hòa Bình hơn 30 km. MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho MSQN và công việc Chúa tại đây luôn được phát triển.

 

 

 

* Lúc 14:00, Đoàn đến thăm MS Nguyễn Tấn Phúc và Hội Thánh Chúa tại Hộ Phòng. Tạ ơn Chúa, từ khi được tái lập (1963) đến nay, Hội Thánh được gây dựng và phát triển. Hội Thánh vẫn đang tiếp tục việc đòi lại phần đất mặt tiền nhà thờ để sắp xếp lại cơ sở nhà Chúa hầu cho sinh hoạt được thuận tiện hơn (Chính quyền địa phương hứa sẽ giải quyết dứt điểm trong năm 2017 này). Hội Thánh mở ĐN ở huyện Gành Hào, và hướng tới việc mở mang Hội Thánh ở 2 huyện chưa có HT Tin Lành. Thay cho Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và Hội Thánh tại đây.   

 

 

 

* Lúc 15:45, Đoàn đến thăm MS Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân – QN Chi Hội Tắc Vân, Trưởng BĐD TL tỉnh Cà Mau; tôi tớ Chúa sẽ cùng đi với đoàn để hướng dẫn HĐGP thăm quý tôi tớ Chúa và các Hội Thánh trong tỉnh Cà Mau. HT Tắc Vân mở được 4 ĐN lớn nhỏ trong địa bàn. Việc xây dựng nhà thờ chưa hoàn thành (kinh phí phần xây xong lên đến 4,5 tỉ, không thiếu nợ; còn cần thêm vài trăm triệu nữa mới hoàn tất). Hội Thánh quyết định khi xong toàn bộ công trình thì sẽ làm lễ Cung hiến; dự trù cuối năm 2017. MS Cilmup Ha Kar cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc nhà Chúa tại đây. 

 

 

 

* Lúc 17:15, Đoàn đến thăm MS Đoàn Hô Na I – QN Chi Hội Cà Mau, và TĐ Thái Thiên Phúc – Phụ tá QN. Hội Thánh Cà Mau có 18 ĐN, trong đó có một số nơi xây dựng nhà nguyện; có 53 nhân sự hiệp với tôi tớ Chúa lo mở mang và gây dựng các ĐN này. Mỗi cuối tháng có họp tổng kết công tác truyền giáo. Một vài nơi gặp khó khăn trong việc xây dựng và sinh hoạt. MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho quý tôi tớ Chúa và sự phát triển công việc Chúa tại đây.

 

 

 

Thứ Tư, ngày 31/5/2017

* Khởi hành lúc 7:25, sau gần 1 giờ 30 phút di chuyển, Đoàn đến thăm MS Huỳnh Anh Tấn – QN Chi Hội U Minh. Nhà thờ Tin Lành U Minh cách thành phố Cà Mau 50 km (trong đó có 5 km đường sông). HT U Minh có 5 ĐN, nhưng thiếu nhân sự, tài chính và phương tiện. Sau khi nghe MSQN trình bày công việc Chúa tại U Minh, MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và Hội Thánh Ngài tại đây.

 

 

 

* Lúc 11:20, Đoàn đến thăm MS Võ An Ninh tại Chi Hội Thới Bình. HT Thới Bình mở được: 01 Hội Nhánh, đã được công nhận Chi Hội (CH), là CH Trí Phải; 01 ĐN; và 5 điểm cầu nguyện tuần hoàn. Tuy nhiên, nhiệm kỳ này HT thiếu nhân sự nên số Chấp sự giảm, so với nhiệm kỳ trước. Một số tín hữu phải đi làm xa nên số nhóm lại bị giảm. Thay cho đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc nhà Chúa tại Thới Bình.  

 

 

 

* Lúc 12:30, Đoàn đến thăm TĐ Nguyễn Hoàng Nguyên – Phụ tá QN Chi Hội Thới Bình, đặc trách CH Trí Phải (do MS Võ An Ninh kiêm QN). CH Trí Phải được công nhận năm 2013, có khoảng 50 tín hữu, nhóm lại hằng tuần khoảng 15 người lớn và 25 thiếu nhi. MS Y Ky Êban thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và sự phát triển công việc Chúa tại đây. Đoàn cũng thăm tại địa điểm dự kiến sẽ là nơi nhóm mới của HT. MS Cilmup Ha Kar cầu nguyện cho việc này.  

 

 

 

* Lúc 15:30, Đoàn đến thăm TĐ Nguyễn Đình Mạnh tại Chi Hội Năm Căn. CH Năm Căn được thành lập năm 2014, có khoảng 150 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 30. Hiện HT đang tạm mượn nhà tín hữu làm nơi nhóm nên có nhiều hạn chế trong sinh hoạt. Chúa cho HT đã có mảnh đất 1500 m2 và đang chuẩn bị xây dựng cơ sở nhóm lại, với kinh phí dự trù khoảng 500 triệu; HT hiện có khoảng 100 triệu. Đoàn đã hiệp với tôi con Chúa tại Năm Căn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và Hội Thánh tại đây, qua lời cầu nguyện của MS Châu Tử Tôn, xin Chúa tiếp trợ cho việc xây dựng cơ sở mới để HT thuận tiện trong sự thờ phượng Chúa và phát triển Hội Thánh.

 

 

 

* Rời Năm Căn, đoàn đến cột mốc Mũi Cà Mau lúc 18:00. Trên đường đi, cũng như được ngắm nhìn cảnh hoàng hôn thật đẹp của Đất Mũi, chúng tôi nghĩ đến “bình minh” của công việc Chúa trên vùng đất mới này. Xin Chúa cho ước nguyện của tôi con Chúa tại Cà Mau, cũng là ước nguyện chung của tất cả chúng ta, sẽ sớm trở thành sự thật, đó là tại nơi đây phải có một HT Đất Mũi lớn mạnh để Tin Lành được rao giảng và thật nhiều người được cứu rỗi.

 

Lúc 19:00, Đoàn thăm ĐN Rạch Tàu – Đất Mũi, thuộc HT Cà Mau (Chấp sự Lê Hoàng Tùng và các nhân sự HT Cà Mau phụ trách). ĐN được thành lập năm 2013, có khoảng 70-80 tín hữu, nhóm hằng tuần khoảng 15 người lớn và 25 thiếu nhi; hiện đang mượn nhà tín hữu làm nơi nhóm tạm. HT đang rất cần mua đất để xây cất nhà nguyện. MS Cilmup Ha Kar cầu nguyện đặc biệt cho công việc Chúa tại đây.

 

 

 

Thứ Năm, ngày 01/6/2017

* Khởi hành lúc 08:15, sau hơn 01 giờ di chuyển, vượt quãng đường khoảng 40 km, đoàn đến thăm MsNc Lê Văn Phấn – QN.HT Thuận Hòa. CH Thuận Hòa được thành lập năm 2009, có khoảng 120 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 30. Với 4 Chấp sự và 3 nhân sự, HT đang lo gây dựng 2 ĐN xa. Vì nhân sự ít, việc đi lại bằng đường sông nên công tác thăm viếng, chăm sóc và chứng đạo gặp nhiều khó khăn. Do kinh tế khó khăn, có tín hữu phải đi làm xa HT… Đoàn cùng với tôi con Chúa hiệp ý với MS Y Ky Êban cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và HT tại Thuận Hòa.

 

 

* Sau khoảng 1 giờ di chuyển (trong đó có khoảng 10 km đường sông), lúc 13:00, Đoàn đến thăm MsNc Nguyễn Cao Thắng – QN Chi Hội Hải An. CH Hải An được thành lập năm 2011, có khoảng 100 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 50 người. Ngày 25/5/2017 vừa qua, HT đã làm lễ khởi công xây dựng nhà Chúa trên mảnh đất hơn 5000 m2, với kinh phí dự trù là 2 tỉ đồng. Tôi con Chúa quyết tâm vừa xây dựng cơ sở vật chất, vừa gây dựng HT, đầy mạnh việc truyền giáo với phương châm: “Nhà thờ mới phải có người mới”.  MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại Hải An.

 

 

* Lúc 15:30, Đoàn đến thăm CH Tân Thuận (Bồn Bồn), do QN.CH Tân Đức kiêm lo, và TĐ Nguyễn Bình Minh – Phụ tá QN.CH Tân Đức, đặc trách. Chặng đường sông đến Bồn Bồn khoảng 20 km. CH Tân Thuận được thành lập năm 2007, có khoảng 150 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 20-30. Tại địa điểm sẽ là nơi nhóm của HT, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi con Chúa tại Tân Thuận.

 

 

 

* Lúc 18:00, Đoàn về đến Tân Đức để thăm MsNc Trương Ngọc Mạnh và HT Chúa tại Tân Đức. HT Tân Đức đã được thành lập và phát triển suốt 70 năm qua. Thay cho Đoàn, MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại Tân Đức.

 

 

 

* Lúc 19:25, Đoàn đến thăm MsNc Nguyễn Gia Bảo – QN Chi Hội Đầm Dơi. HT Đầm Dơi được tái lập năm 2008, hiện có khoảng 150 tín hữu, số nhóm hằng tuần 60-80. Chúa cho tài chính và nhân sự ổn định, Ban Chấp sư hiệp nhất phục vụ Chúa. Hội Thánh hướng đến mục tiêu mở ĐN, một số nơi có tiềm năng có thể mở ĐN. MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho tôi con Chúa tại HT Đầm Dơi, và cảm tạ Chúa về sự gìn giữ và dẫn dắt của Chúa suốt hành trình của chuyến thăm viếng của HĐGP lần này.

 

 

 

Chuyến thăm viếng quý tôi tớ Chúa và các HT trong 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau kết thúc tốt đẹp lúc 21:00 tại Đầm Dơi. Cảm tạ Chúa.

 

Thông tin từ Hội Đồng Giáo Phẩm

 

 

Bài trướcUB.CĐGD – Thánh Kinh Hằng Ngày Quý 3/2017
Bài tiếp theoNgày 6/6/2017: Lập Lại Đời Sống Thờ Phượng