Hội Đồng Bồi Linh Các Hội Thánh Trong Tỉnh Đồng Tháp

796

HTTLVN.ORG – Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức hội đồng bồi linh cho tôi con Chúa trong tỉnh Đồng Tháp vào ngày 5/11/2015 tại nhà thờ Tin Lành Cao Lãnh. Diễn giả của Hội đồng Bồi linh là Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN (MN).

 

* Chương trình bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 do MsNc Nguyễn Hoàng Trọng dẫn chương trình. Hội chúng bước vào sự thờ phượng Chúa với bài Thánh ca 26 dâng lên Chúa. Mục sư Lê Văn Như Kỷ – UV Mục vụ tỉnh Đồng Tháp – cầu nguyện dâng chương trình lên Chúa tể trị, dẫn dắt. Mục sư Đặng Trường Sơn – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Tháp – có lời chào mừng và tuyên bố khai mạc Hội đồng.

 

Ban hát các Hội Thánh Sa Đéc, Châu Thành, Mỹ An, Cao Lãnh góp phần ngợi khen Chúa qua các bài hát: Trông Mong Ơn Chí Cao, Triều Thiên Vinh Hiển, Bài Ca Cảm Tạ, Tạ Ơn Việc Tay Chúa Làm. Mục sư Hội trưởng đã rao giảng sứ điệp “Sống Trong Ân Điển Và Lẽ Thật”, Kinh Thánh nền tảng Giăng 1:1-18. Mục sư Trần Văn Thới cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 

Trong dịp này Thư ký Hội Thánh Cao Lãnh cũng thay cho Hội Thánh Cao Lãnh dâng lên Chúa lời cảm tạ vì Chúa đã tiếp trợ, gìn giữ trong việc xây dựng tư thất và các phòng học Kinh Thánh vừa hoàn tất với kinh phí 2,6 tỷ đồng, hiện còn nợ tài chính 460.000.000 đồng. Chương trình khai mạc bồi linh kết thúc lúc 10 giờ 15 sau lời cầu nguyện chúc phước của MsTs Ngô Văn Bửu.

 

* Chương trình 2 bắt đầu lúc 14 giờ do Mục sư Đặng Thiên Phúc dẫn chương trình. Sau khi Mục sư Nguyễn Văn Đát cầu nguyện khai lễ, ban hát các Hội Thánh An Phong, An Bình, Hồng Ngự, Phú Cường, Lai Vung, Nhị Mỹ góp phần ngợi khen Chúa qua cá bài hát: Lớn Bấy Duy Ngài, Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa, Tại Vầng Đá Ngất Cao, Bài Ca Cảm Tạ, Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu, Bài Ca Phục Hưng.

 

Mục sư Hội trưởng rao giảng sứ điệp “Khôn Ngoan Dư Dật” dựa trên nền tảng Kinh Thánh Cô-lô-se 3:15-16. Mục sư Đặng Trần Phúc cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 

Cảm tạ Chúa vì một ngày bồi linh thật phước hạnh, tôi con Chúa vui vẻ ra về và hẹn gặp lại vào Hội đồng bồi linh năm 2016. Chương trình bồi linh cho tôi con Chúa trong tỉnh Đồng Tháp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Hội trưởng.

 

TTV. MSNC Hồ Năng Quyền

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Quang cảnh chương trình

 

 

Mục sư Lê Văn Như Kỷ cầu nguyện khai lễ

 

Mục sư Đặng Trường Sơn có lời chào mừng tuyên bố khai mạc

 

Các ban hát tôn vinh Chúa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục sư Hội trưởng chia sẻ Lời Chúa

 

MsTs Ngô Văn Bửu cầu nguyện chúc phước

 

Bài trướcNgày 8/11/2015: Cảm Tạ Chúa Vì Được Ngài Giải Cứu
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Cao Lãnh