Hội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Đồng Nai

2452

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 06/9/2017 tại nhà thờ Tin Lành Bến Gỗ đã diễn ra Hội đồng Bầu cử Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2018 – 2019.

Hiện diện trong chương trình có Mục sư Nguyễn Tờn – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Đồng Nai; đại diện chính quyền các cấp tỉnh Đồng Nai; cùng với hơn 100 quý tôi con Chúa trong tỉnh là đại biểu chính thức và không chính thức.

Phần đầu chương trình, Hội đồng cùng thờ phượng Chúa. Mục sư Nguyễn Tờn giảng Lời Chúa với chủ đề: “Người Trung Thành” – Kinh Thánh: “Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác” (II Ti-mô-thê 2:2).

Kế đó, Hội đồng tiến hành bầu cử Ban Đại diện nhiệm kỳ 2018 – 2019. Mục sư Nguyễn Tờn chủ tọa Hội đồng bầu cử. Sau khi lắng nghe báo cáo nhiệm kỳ 2016-2017 từ Ban Đại diện đương nhiệm, Hội đồng tiến hành bầu cử bằng phiếu kín, kết quả như sau:

– Trưởng ban: Mục sư Nhu Siol (Quản nhiệm HT Xuân Thọ – tái đắc cử)

– Các Ủy viên: Mục sư Phan Đình Hảo (Quản nhiệm HT Long Khánh – tái đắc cử), Mục sư Lê Cao Trọng Đạo (Quản nhiệm HT Tân Hiệp – tái đắc cử), Mục sư Đặng Châu Ngọc (Quản nhiệm HT Tân Thành – tái đắc cử), Mục sư Nguyễn Duy Hải (Quản nhiệm HT Bến Gỗ – đắc cử).

Hội đồng hiệp ý với Mục sư Nguyễn Tờn cầu nguyện cho Ban Đại diện trong nhiệm kỳ mới được đầy ơn, sức mới trong trọng trách Chúa giao. Theo đó, Ban Đại diện mới đắc cử sẽ bắt đầu làm việc từ đầu năm 2018.

Hội đồng kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Nguyễn Tờn.

TTV. Tường Quang

Quang cảnh Hội đồng


Mục sư Phan Đình Hảo hướng dẫn chương trình


Mục sư Nhu Siol cầu nguyện khai lễ

Mục sư Nguyễn Duy Hải – Quản nhiệm HT Bến Gỗ trao lẵng hoa chúc mừng Hội đồng


Mục sư Nguyễn Tờn giảng Lời Chúa


Trình diện Ban Đại diện nhiệm kỳ 2018 – 2019


Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai trao lẵng hoa chúc mừng


Mục sư Nhu Siol thay mặt Ban Đại diện nhiệm kỳ 2018-2019 bày tỏ tâm chí

Bài trướcBồi Linh Và Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Long An
Bài tiếp theoSách: Tin Cậy Chúa Trong Những Lúc Khó Khăn (phần 3)