Hội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Đắk Nông

2680

HTTLVN.ORG – Để tổng kết công tác nhiệm kỳ Ban Đại diện năm 2020-2022, Bầu cử Ban Đại diện nhiệm kỳ IX và đề ra những phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2023-2024; sáng ngày 6/9/2022 đã diễn ra Hội đồng bầu cử Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông tại nhà thờ Tin Lành Bu Đắk, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Quang cảnh chương trình

Tham dự hội đồng có Mục sư Lemous Philemol, Ủy viên TLH – Mục vụ Tin Lành tỉnh Đắk Nông, chủ tọa hội đồng; Mục sư Y Djrên, Ủy viên Hội Đồng Giáo Phẩm và khoảng 200 đại biểu là Giáo phẩm và đại diện Chấp sự từ các Hội Thánh trong tỉnh. Đại diện Ban Tôn giáo, Công an tỉnh Đắk Nông và địa phương cũng đến tham dự và chúc mừng.

Mục sư Y NDang hướng dẫn chương trình; Mục sư Y Djrên cầu nguyện khai mạc hội đồng

Mục sư Lemous Philemol rao giảng sứ điệp “Người Chăn Bầy Thuộc Linh” dựa trên nền tảng Kinh Thánh Công Vụ 20:28 “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.” Mục sư khích lệ, nhắc nhở quý đầy tớ Chúa là người nhận lãnh trách nhiệm chăn bầy chiên của Chúa trước hết phải có đời sống tâm linh mạnh mẽ, phải biết giữ mình cách tự chủ và giữ gia đình, con cái sống trong sự tin kính Chúa thì mới giữ bầy và chăn dắt Hội Thánh Chúa kết quả.

Mục sư Lemous Philemol rao giảng Lời Chúa và chủ tọa hội đồng

Ban hát Mục sư – Truyền đạo tôn vinh Chúa

Sau phần lược trình những hoạt động của Ban Đại diện trong nhiệm kỳ qua, hội đồng tiến hành bầu cử Ban Đại diện Tin Lành nhiệm kỳ IX (2023-2024) với kết quả như sau:

    • Mục sư Điểu Phi – Trưởng ban
    • Mục sư Y N’Dang – Ủy viên
    • Mục sư Hầu Văn Lầu – Ủy viên
    • Mục sư Mai Xuân Lộc – Ủy viên
    • Mục sư Y Chă – Ủy viên

Tân Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Nông

Sau khi có kết quả, tất cả 05 thành viên Tân Ban Đại Diện đã trình diện trước Đại Hội đồng. Mục sư chủ tọa đã cầu nguyện xin Chúa ban sức mới, thêm linh lực và năng quyền từ nơi Chúa để các Mục sư được đầy ơn Chúa, nhận lấy trọng trách Chúa giao, hết lòng, hết sức phục vụ nhà Chúa cách hiệu quả.

Đại diện chính quyền địa phương chúc mừng

 

TTV. Thiên Bảo

Bài trướcSóc Trăng: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 9
Bài tiếp theoBồi Linh Quý III Và Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Long An