Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo & Chấp Sự – Tp. Cần Thơ Tháng 02/2015

899

HTTLVN.ORG – Ban Đại diện Tin Lành Tp. Cần Thơ tổ chức hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự của 6 Hội Thánh, các Hội Nhánh và Điểm Nhóm khu vực thành phố Cần Thơ tại nhà thờ Tin Lành An Phú vào lúc 8 giờ 30 ngày 10/2/2015.

Hiện diện trong buổi họp gồm có:

– Mục sư Lê Hoàng Long, Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm;

– Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, sinh viên Thần Học Viện và đại diện các Ban Chấp sự về dự.

 

MS Châu Tử Tôn, quản nhiệm Hội Thánh An Phú, cầu nguyên dâng buổi hiệp nguyện xin Chúa ban phước và dẫn dắt. TĐ Võ Chí Công (phụ tá QNHT Phong Điền) giảng luận Lời Chúa trong Sáng Thế ký 13:1-18 với chủ đề: “Lựa Chọn Khôn Ngoan”.

 

Sau đó MSNC Võ Thanh Phán cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa, đại diện các Hội Thánh lần lượt báo cáo về công việc Chúa cùng các vấn đề cần cầu thay:

 

+ Hội Thánh Phong Điền:

– Lo thủ tục chuyển nhượng chủ quyền đất và vận động tài chính xây dựng nhà thờ Ba Se.

-Nỗ lực chăm sóc tân tín hữu đã tin nhận Chúa trong năm qua.

+ Hội Thánh Ô Môn:

– Nhà thờ tại Hội Nhánh Đông Lợi đã lót nền xong. Xin Chúa tiếp trợ tài chính để công trình sớm được hoàn thành.

– Đang có kế hoạch xây dựng nhà Cơ đốc Giáo dục bằng tiền chế.

– Xin giấy phép mở Điểm Nhóm tại Thốt Nốt.

 

+ Hội Thánh An Phú:

– Xin cầu nguyện để chính quyền trao trả lại phần đất trường tiểu học An Phú của Hội Thánh trước đây, Hội Thánh mở rộng diện tích và xây dựng mới cơ sở nhà Chúa hầu đáp ứng nhu cầu phát triển Hội Thánh hiện nay.

– Hiện Hội Thánh đang lạc quyên tích lũy tài chính xây dựng nhà thờ An Phú trong tương lai.


+ Hội Thánh Cần Thơ:

– Lễ Cung hiến nhà thờ vào ngày 26-27/02/2015.

– Năm 2015 Hội Nhánh Tầm Vu được phát triển sớm lên Chi Hội.

– Việc mở thêm Điểm Nhóm tại KDC 586 và Phường An Khánh.

 

+ Hội Thánh Cái Răng:

– Cầu nguyện cho các Điểm Nhóm: Bảy Ngàn, Rạch Gòi, Thạnh Xuân, Tân Bình, Vĩnh Tường được sinh hoạt thuận lợi.

– Cầu nguyện cho công tác thăm viếng chăm sóc tân tín hữu được kết quả.

 

+ Hội Thánh Bình Thủy:

– Cầu nguyện cho việc tiến hành thủ tục thành lập Điểm Nhóm Thới An Đông.

– Tài chính xây dựng lại nhà Chúa.

 

MS Lê Hoàng Long tổng kết những công việc Chúa trong Tp. Cần Thơ và những tin tức từ Hội Thánh Chúa chung và cùng với các CS Lê Kỳ Trân (HT An Phú) và CS Trần Ngọc Đường (HT Ô Môn) dâng lên Chúa lời cầu nguyện.

 

Chương trình hiệp nguyện được kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

TTV. MS Nguyễn Ngọc Nhỏ

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

MS Châu Tử Tôn cầu nguyện khai lễ

 

TĐ Võ Chí Công giảng luận Lời Chúa

 

MS Lê Hoàng Long tổng kết công việc Chúa chung

 

Chụp hình lưu niệm

 

 

Bài trướcHuấn Luyện Cho Giáo Viên Trường Chúa Nhật Trong Tỉnh Vĩnh Long
Bài tiếp theoNăm Mới, Tấm Lòng Mới