Hiệp Nguyện Giáo Phẩm và Nhân Sự Tỉnh Quảng Ngãi Tháng 10/2022

886

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 04/10/2022, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình hiệp nguyện cho các Giáo phẩm và nhân sự trong tỉnh tại nhà thờ Tin Lành Di Lăng, thị trấn Di Lăng, tỉnh Quảng Ngãi.

Chi Hội Di Lăng có tổng số tín hữu trên 400 người, nhóm lại hằng tuần khoảng 180 người. Quản nhiệm là Mục sư Đinh Văn Thông. Bên cạnh đó có 6 Điểm Nhóm lớn nhỏ được mở. Tổng số tín hữu hiện nay khoảng 1000 người.

Quang cảnh buổi hiệp nguyện tại Chi Hội Di Lăng

Tham dự chương trình hiệp nguyện có Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi cùng các tôi tớ Chúa và nhân sự các Hội Thánh.

Dựa vào Ma-thi-ơ 6:6, thầy Đinh Sanh chia sẻ những trải nghiệm thực tế trong sự cầu nguyện với đề tài “Cầu Nguyện Riêng.” Đây là điều cần cho những người hầu việc Chúa để đúng ý muốn Chúa trong sự cầu nguyện, kinh nghiệm được sự nhậm lời qua sự đáp ứng của Chúa và Đức Thánh Linh là Đấng giúp đỡ chúng ta trong bước đường phục vụ Chúa.

Mục sư Đinh Văn Thông, Quản nhiệm HT hướng dẫn chương trình; thầy Đinh Sanh chia sẻ Lời Chúa

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần nêu những thông tin để các tôi con Chúa cầu nguyện và chuẩn bị cho công tác trong tháng 10:

  • Cảm tạ Chúa đã ban ơn cho chương trình bồi linh và bầu cử Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2023-2024 diễn ra cách tốt đẹp, mọi sự quy vinh hiển danh Chúa.
  • Khích lệ các Hội Thánh trong tỉnh kêu gọi, khích lệ các em thanh niên đăng ký thi vào Viện Thánh Kinh Thần Học để học Lời Chúa và phục vụ Chúa trong tương lai.
  • Chi Hội Lệ Thủy đang làm hồ sơ để chuyển đổi đất.
  • Chi Hội Bình Sơn cần tài chánh để hoàn thiện tư thất.
  • Điểm Nhóm Sa Huỳnh có kế hoạch mua đất để làm nhà nguyện với số tiền dự tính mua lô đất khoảng 1,8 tỉ đồng và hiện nay Hội Thánh đã dâng hiến được 500 triệu.
  • Chi Hội An Cường: Cầu nguyện cho việc chính quyền sớm cấp đất cho Hội Thánh.
  • Ngày 08/10/2022: Chi Hội Sơn Hạ có chương trình truyền giảng.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần nêu thông tin cầu nguyện

Các tổ cầu nguyện

Mục sư Đinh Tấn Vĩnh cầu nguyện cảm tạ Chúa

Chương trình hiệp nguyện kết thúc lúc 11 giờ 15 sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần.

TTV. MsNc Đinh Thi

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Long An Tháng 10/2022
Bài tiếp theoUB.TTN – Thư Chúc Mừng Nhân Ngày Thanh Thiếu Niên Tin Lành 2022