Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Kiên Giang Tháng 08/2021

2243

HTTLVN.ORG – Trong hoàn cảnh khó khăn khi đất nước đang đối diện với đại dịch Covid-19, hầu hết các Hội Thánh đều không thể tập trung nhóm nhau lại trong nhà Chúa vì phải giãn cách xã hội. Tuy nhiên nhờ sự phát triển của công nghệ mà tôi con Chúa vẫn có thể gặp gỡ để gắn kết với nhau trong đức tin.

Sáng ngày 03/08/2021, các đầy tớ của Chúa trong tỉnh Kiên Giang đã có buổi hiệp nguyện trực tuyến trên Zoom để cùng thờ phượng Chúa, thông tin những công việc trong các Hội Thánh và cùng cầu nguyện cho nhau.

Bắt đầu chương trình hiệp nguyện là thì giờ thờ phượng Chúa do Mục sư Nhiệm chức Lê Si Giô Na hướng dẫn. Với chủ đề “Đức Tin Sống” nương trên nền tảng Kinh Thánh Ma-thi-ơ 14:22-33, Mục sư Lê Thanh Bạch, Quản nhiệm Hội Thánh Hòn Đất khích lệ các đầy tớ Chúa: “Trong bối cảnh khó khăn chúng ta sẽ thấy được đức tin sống, là điều cần thiết để kinh nghiệm sự cầu thay của Chúa vì Ngài ở gần chúng ta, trong nghịch cảnh Chúa vẫn luôn giải cứu chúng ta kịp thời, và sẵn sàng dạy dỗ chúng ta trưởng thành hơn trong đời sống đức tin.

Sau thì giờ bồi linh, các đầy tớ Chúa trong tỉnh lần lượt nêu những thông tin cảm tạ Chúa và nhu cầu cần cầu thay để ban hiệp nguyện cùng nhau cầu nguyện:

* Vấn đề cảm tạ Chúa:

  • Các tôi tớ Chúa và con dân Chúa trong tỉnh được Chúa bảo vệ bình an;
  • Công tác y tế xã hội, tương trợ cho các tín hữu trong tỉnh được tốt đẹp;
  • Các Hội Thánh duy trì được sự thờ phượng Chúa trực tuyến.

* Nhu cầu cần cầu thay:

  • Công tác gây dựng và chăm sóc của các Hội Thánh trong đại dịch Covid-19;
  • Công tác tổ chức những chương trình thờ phượng Chúa trực tuyến qua kênh Youtube, Facebook, Google Meet, Zalo, Zoom… được diễn ra trong thuận lợi;
  • Công tác tương trợ cho các con cái Chúa gặp khó khăn trong mùa dịch;
  • Công tác xây dựng của các Hội Thánh trong tỉnh đang bị dừng lại vì tình hình dịch bệnh.

Ban hiệp nguyện cùng hiệp ý với Mục sư Lê Hồng Anh và Mục sư Trần Hoàng Nam cầu nguyện cho các vấn đề.

Giáo phẩm tỉnh Kiên Giang tổ chức hiệp nguyện tháng 08 theo hình thức trực tuyến

Tiếp đến là thì giờ họp bàn công việc của Chúa trong tỉnh. Mục sư Nguyễn Bình Tín, Trưởng Ban Đại diện thông tin đến với các Mục sư trong tỉnh các vấn đề để cùng nhau gây dựng Hội Thánh trong tỉnh:

  • Dùng các phương tiện truyền thông và các ứng dụng trên máy tính, điện thoại để gây dựng Hội Thánh và giữ vững đức tin của các con dân Chúa.
  • Tổ chức các lớp học Kinh Thánh, sinh hoạt ban nghành trên các ứng dụng hiện đại như Google Meet, Zoom và Zalo.
  • Tổ chức một lớp học Kinh Thánh trong mùa dịch cho toàn thể con dân Chúa trong tỉnh.
  • Nhắc nhở các con dân Chúa hạn chế đăng các thông tin trên mạng xã hội gây hoang mang cho người khác.

Buổi hiệp nguyện kết thúc trong sự thỏa lòng sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Bình Tín.

TTV. MS Trần Văn Võ

Bài trướcTrung Tín Thi Hành Trọng Trách – 4/8/2021
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Bà DƯƠNG VĂN BÌA