Hiệp Nguyên Giáo Phẩm Tỉnh Đồng Nai Lần III/2018

1885

HTTLVN.ORG – Vào ngày 12/06/2018 tại nhà thờ Tin Lành Định Quán đã đón tiếp khoảng 70 ông bà Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, Nữ Truyền đạo tham dự chương trình hiệp nguyện định kỳ trong kế hoạch của Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai lần thứ 3 năm 2018.

Hiện diện trong chương trình có MS Nhu Siol, Trưởng BĐD cùng các thành viên trong BĐD; quí tôi tớ Chúa trong 31 Chi Hội và 28 Điểm Nhóm.

Chương trình thờ phượng buổi sáng bắt đầu lúc 9g00 do MSNC Thổ Huê hướng dẫn. MS Nguyễn Quang Toàn, qua phân đoạn Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-4 với chủ đề “Đối diện với nan đề”, đã chia sẻ cho những người tham dự rằng nếu nan đề không được giải quyết sẽ làm đảo lộn cuộc sống trong gia đình cũng như gây mất ổn định trong Hội Thánh. Cách giải quyết nan đề có nhiều nguyên tắc nhưng quan trọng nhất như Môi-se đã sử dụng và luôn áp dụng đó là cầu nguyện với Chúa.

Tiếp theo chương trình, MS Nhu Siol, Trưởng BĐD cùng các Ủy viên MS Đặng Châu Ngọc, MS Lê Cao Trọng Đạo lần lượt nhắc nhở các vấn đề liên quan đến tổ chức Hội Thánh và triển khai một số công việc trong tỉnh như sau:

  • Thực hiện tốt về nhiệm kỳ của Quản nhiệm.
  • Nhắc nhở các Chi Hội chưa báo cáo Trường Chúa Nhật nên tiến hành.
  • Trong Chi Hội khi có vấn đề về tổ chức trước nhất nên liên hệ với BĐD để được hướng dẫn và trình lên TLH.
  • Nhắc nhở một số thủ tục cần thiết về vấn đề đất hiến cho Hội Thánh.
  • Hội đồng giới trẻ vào ngày 29/06/2018 tại Nhà thờ HTTL Bình Minh.
  • Lớp Phụ nữ trong Nhà Chúa cho Giới Nữ khu vực Định Quán – Tân Phú ngày 14/6/18.
  • Lớp Thánh Kinh Căn Bản Tỉnh Đồng Nai tổ chức vào ngày 16-27/7/2018, tại HT Bến Gỗ .

Chương trình hiệp nguyện buổi chiều được tiếp tục lúc 13g30 do MS Phan Đình Hảo hướng dẫn. Những vấn đề cấp thiết được nêu lên trong buổi hiệp nguyện như sau:

  • Các tôi tớ Chúa đang gặp sự đau yếu như: Bà MS Thanh, Bà MS Điểu Lăng.
  • HT Túc Trung đang gặp nan đề về việc qui hoạch đất nhà thờ.
  • Kinh phí sửa chữa nhà thờ Biên Hòa.
  • Kinh phí xây dựng nhà thờ Tân Thành.
  • Một số Chi Hội đang có nhu cầu xây dựng cơ sở CĐGD như: Bến Gỗ, Định Quán.
  • Một số thủ tục đất đai còn vướng mắc cần cầu nguyên và tháo gỡ như: CH Xuân Thọ, Biên Hòa.
  • 06 Điểm Nhóm đang tiến hành thủ tục lên Chi Hội: Tân Phú, Cẩm Mỹ, Ruộng Lớn, Phú Lý, La Ngà, Hiếu Liêm.
  • Tiến hành thuyên chuyển Quản nhiệm cho Chi Hội Lộ 25 và Chi Hội Vĩnh An.

Sau đó quí tôi tớ Chúa được chia ra làm 5 tổ cầu nguyện. Chương trình ngày hiệp nguyện giáo phẩm tỉnh Đồng Nai được kết thúc vào lúc 16g00 cùng ngày sau lời chúc phước của MSTS Nguyễn Văn Huệ. Quí tôi tớ Chúa ra về trong bầu không khí vui vẻ, thỏa lòng và tinh thần hăng hái phục vụ Chúa với những lời hẹn gặp lại trong kỳ hiệp nguyện lần tới tại Chi Hội Sông Rây.

TTV. John Hoang

Hình ảnh: Hoàng Vũ

MS Thổ Huê hướng dẫn chương trình

MS Nhu Siol cầu nguyện mở đầu buổi thờ phượng

MS Nguyễn Quang Toàn chia sẻ Lời Chúa

Quang cảnh buổi hiệp nguyện

MS Nguyễn Duy Hải cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

MS Đặng Châu Ngọc triển khai công việc trong tỉnh

MS Lê cao Trọng Đạo triển khai công việc trong tỉnh

MS Phan Đình Hảo hướng dẫn chương trình hiệp nguyện

MS Điểu Trung cầu nguyện mở đầu buổi hiệp nguyện

Chia tổ cầu nguyện

MSTS Nguyễn Văn Huệ cầu nguyện chúc phước

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Bình Dương Quý II/2018
Bài tiếp theoRa Đi và Kết Quả – 19/6/2018