Hiệp Nguyện Giáo Phẩm – Chấp Sự Quý III/2018 Tỉnh Lâm Đồng

1505

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 16/08/2018 tại Chi Hội Bơ Jợ, huyện Di Linh đã diễn ra chương trình hiệp nguyện Giáo phẩm và Chấp sự Quý III/2018 tại Lâm Đồng. Khoảng 400 tôi con Chúa tham dự gồm Mục sư Uỷ viên Mục vụ, Ban Đại diện, quý tôi con Chúa là các Quản nhiệm, Phụ tá, Chấp sự Đặc trách các Điểm Nhóm trong toàn tỉnh Lâm Đồng.

Khoảng 400 tôi con Chúa trong tỉnh Lâm Đông đã về tham dự chương trình hiệp nguyện quý III/2018

Mục sư Cil Mup Ha Kar – Ủy viên Hội Đồng Giáo phẩm giảng luận đề tài “Cầu nguyện” nương trên câu Kinh thánh nền tảng: “Ngài đáp rằng: Nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỉ ấy được” (Mác 9: 29). Mục sư diễn giả khích lệ tôi con Chúa phải bền lòng cầu nguyện và noi gương Chúa Giê-xu về đời sống cầu nguyện để nhận biết quyền năng vô hạn của Ngài.

Mục sư Cil Mup Ha Kar – Ủy viên HĐGP

Các tôi con Chúa dành phần lớn thời gian để cầu nguyện cho các vấn đề về công việc Chúa trong từng Chi Hội, cụ thể như sau:

– Nhiều Chi Hội đang chờ đợi nhà nước giao đất để làm thủ tục xây dựng Nhà thờ: Chi Hội Kon Teh, Di Linh, Hàng Làng, Thái Sơn, Ha Ma Sing, La Bouye, Kon Đố, Bơ Su Ja, Chơ Ré C …

– Một số Nhà thờ xây dựng chưa hoàn thành như: Đà Loan, Bơ Liăng, Liêng Bông, Bơ Su Dơng.

– Ngày 18/08/2018 diễn ra Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ Liên Nghĩa.

– Ngày 25/08/2018 diễn ra Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ Lộc Nam.

– Chi Hội KLong Ngơ A đang chờ giấy phép xây dựng nhà thờ.

– Các Chi Hội đang khuyết Quản nhiệm như: Lộc Lâm, Phi Sa, Trạm Hành, Chơ Rung, Lâm Bô …

– Các thầy tham gia lớp Trung cấp Thần học đang thực tập được ơn và sự khôn ngoan Chúa ban để làm việc kết quả tốt.

– Các Chi Hội xin Nhà nước công nhận như: Parsơmach I, Parsơmach II, R’ Long, Đạ Pe, Đạ Long 3, Phú Ao, Phú Cao, Tơ KRiêng, Đạ Tồn, Phi Sua…

– Xin mở lớp Bổ túc Thần học Khoá II, đào tạo những người hầu việc Chúa, đáp ứng nhu cầu trong tỉnh với nhiều Chi Hội, Điểm Nhóm đang thiếu Quản nhiệm.

MS Bùi Phụng – Trưởng BĐD Lâm Đồng góp ý chức vụ cho quý tôi con Chúa trong tỉnh

Chương trình buổi chiều tiếp tục, Mục sư Cil Mup Ha Kar giảng luận đề tài “Hạ mình” dựa trên câu Kinh thánh nền tảng Ma thi ơ 23:12, khích lệ đầy tớ Chúa cần noi theo cuộc đời Chúa Giê xu từ lúc Giáng sinh đến khi chết trên thập tự giá, đó là quảng đường hạ mình.

Chương trình khép lại vào lúc 16 giờ cùng ngày sau lời cầu nguyện tất lễ của Mục sư Nguyễn Việt.

TTV Lâm Đồng. MS Võ Đông Tiên & MsNc Nguyễn Thiện Phước

Bài trướcĐức Giê-hô-va Có Còn Ở Si-ôn? – 21/8/2018
Bài tiếp theoTa Vì Đó Bị Thương – 22/8/2018