Gia Lai: Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Chư Gu

3363

HTTLVN.ORG – Sau 07 năm xây dựng (2012-2019), nhà thờ Tin Lành Chư Gu, xã Chư Gu, huyện Krôngpa, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành và ngày 21/11/2019, buổi lễ Cung hiến nhà thờ đã được tổ chức cách trọng thể, vinh hiển danh Chúa.

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN đến dự và là diễn giả buổi lễ. Tham dự Lễ Cung hiến nhà thờ còn có Mục sư Phan Văn Cử, Tổng Thủ quỹ TLH; Mục sư Siu Tum, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục vụ tỉnh Gia Lai; Ban Đại diện tỉnh Gia Lai cùng đông đảo tôi con Chúa trong tỉnh. Về phía chính quyền có đầy đủ đại diện các cấp chính quyền tỉnh Gia Lai, huyện Krôngpa, xã Chư Gu đến dự và chúc mừng.

Mục sư Rơ Ô Tha, Quản nhiệm Chi Hội hướng dẫn chương trình

Nhiều ban hát các Chi Hội ca ngợi Chúa: Ban hát Chi Hội Chư Gu, Bêtel, Ia H’Dreh, Chư Rcăm & Ia Uôr  

Mục sư Phan Vĩnh Cự rao giảng sứ điệp Lễ Cung hiến với đề tài “Nhà Chúa” dựa trên Thi Thiên 122

Mục sư Siu Tum hướng dẫn nghi thức cung hiến: Mục sư Phan Vĩnh Cự thay cho Hội đồng Quản trị Sản nghiệp Tổng Liên Hội tiếp nhận tờ cung hiến. Mục sư Phan Văn Cử cầu nguyện cung hiến nhà thờ Chư Gu lên cho Đức Chúa Trời

Hội Thánh cũng tặng quà tri ân các đầy tớ Chúa và những người có công khó trong việc xây dựng nhà Chúa.

Buổi chiều cùng ngày, Hội Thánh tiếp tục nhóm lại và được nghe Mục sư Phan Văn Cử giảng bồi linh.

Nhà thờ Chư Gu tọa lạc trên mảnh đất rộng 4000m2. Ngôi nhà thờ mới có diện tích 640 m2 (dài 32m, rộng 20m). Mặt gió cao 11,65m. Kinh phí xây dựng là 2.799.128.000 đồng.

Với sự nỗ lực của con cái Chúa, Hội Thánh dâng được 805 triệu đồng; con cái Chúa ở các Hội Thánh trong khu vực dâng 426 triệu đồng; ân nhân xa gần dâng 749 triệu; Ủy ban Kiến thiết Tổng Liên Hội giúp 500 triệu đồng. Tổng thu của Hội Thánh là 2.480.997.000 đồng. Hiện Hội Thánh còn thiếu nợ xây dựng là 318.131.000 đồng.

Hội Thánh Chư Gu chỉ mới xây được nhà thờ. Xin tôi con Chúa xa gần thêm lời cầu nguyện để Hội Thánh sớm trả hoàn tất số tiền nợ và tiếp tục xây dựng.

 

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CHƯ GU

Trước năm 1975, hạt giống Tin Lành được truyền đến bởi cố Mục sư Nay Kriêl. Có một số người tin nhận Chúa nhưng không có nơi sinh hoạt, nên không có ảnh hưởng nhiều.

Đến năm 1984, Mục sư Siu Tum (lúc đó là Truyền đạo sinh) trở về quê hương, tức là Buôn Ama Hrok, xã Chư Gu để sinh sống. Mục sư tiếp tục làm chứng, gây dựng và phát triển Hội Thánh. Trong thời điểm này, Hội Thánh Chúa nhóm tại nhà tranh, là nhà riêng của Mục sư, sau đó nhóm trên gác nhà Mục sư. Đến năm 2003, tổng số tín đồ lên đến 600 người, 225 người đã nhận báp-tem.

Tháng 03/2003, Hội Thánh tổ chức hội đồng thành lập Chi Hội Tin Lành Chư Gu. Từ đó Chúa cứu nhiều người thêm vào Hội Thánh. Số tín hữu nhóm lại tăng lên, phòng nhóm tại nhà Mục sư không đáp ứng được nhu cầu. Gia đình Mục sư Siu Tum tình nguyện hiến một sân đất với diện tích 160m2 làm nơi nhóm tạm. Con cái Chúa dâng hiến và làm được ngôi nhà nguyện tạm. Hội Thánh luôn ao ước và cầu nguyện xin Chúa cho có đất riêng cho Chi Hội. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài cảm động gia đình ông Ksor Tuil (gọi là Ơi Yă Djru) hiến cho Hội Thánh một khu đất rộng 4000m2.

Đến năm 2011, Hội Thánh có đất và làm thủ tục xin cấp giấy quyền sử dụng đất của Chi Hội, sau đó xin giấy phép xây dựng nhà thờ. Sau khi Hội Thánh đầy đủ thủ tục hồ sơ, Chi Hội đã nhận được giấy phép xây dựng của UBND và Sở Xây Dựng tỉnh Gia Lai ký ngày 22/03/2012.

Đến ngày 05/10/2012, Hội Thánh làm Lễ khởi công xây dựng.

Tháng 11/2014, được sự bổ nhiệm của Tổng Liên hội, Mục sư nhiệm chức Rơ Ô Tha làm Quản nhiệm Chi Hội. Đến ngày 21/12/2017, Hội Thánh chuyển nơi nhóm lại từ sân nhà Mục sư Siu Tum đến đất của Hội Thánh.   Đến tháng 12/2018, Mục sư Rơ Ô Tha tiếp tục Quản nhiệm Chi Hội Chư Gu.

Hiện nay, số tín đồ lên đến 1265 người, báp-tem là 611 người.

TTV Ms Phạm Văn Phúc

Bài trướcPhần Thưởng Của Tôi – 22/11/2019​​​​
Bài tiếp theoGiấy Phép BTG V/v Tổ Chức Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh Năm 2019 Của Ban Đại Diện Tp.HCM