Dự Án Tủ Thuốc Tại Các Hội Thánh Thuộc Tỉnh Đồng Nai.

862

HTTLVN.ORG – Tỉnh Đồng Nai tuy nằm gần TP. HCM nhưng lại có rất nhiều Điểm Nhóm và Hội Nhánh ở các vùng sâu, cách xa các cơ sở y tế địa phương. Năm nay, Ủy Ban Y tế Xã (YTXH) đã lập Dự án Tủ thuốc hỗ trợ con cái Chúa tại các nơi này.

Ngày 06/04/2012, Ủy Ban YTXH đã tổ chức tập huấn trang bị kiến thức y tế cơ bản cho các nhân sự đặc trách tủ thuốc, các mục sư, truyền Đạo và các bà đang sống tại các địa điểm đặt tủ thuốc của tỉnh. Sau khi được tập huấn, Ủy Ban YTXH trang bị tủ thuốc, dụng cụ y tế cơ bản, thuốc thông thường và bổ sung thuốc trong vòng 1 năm. Sau đó, các Chi Hội cam kết tiếp tục duy trì tủ thuốc bằng ngân sách của chính Chi Hội mình hoặc bằng cách vận động bất cứ từ nguồn nào.

Đợt này có 19 Hội Thánh, Hội Nhánh và Điểm Nhóm nhận tủ thuốc:

1. HT Bảo Chánh                                                      11. HT La Hoa

2. HT Túc Trưng (Thanh Sơn DT, Kalu)                   12. ĐN Thanh Sơn – Định Quán

3. HN Ruộng Lớn (Long Khánh)                                13. ĐN Thác Thượng

4. HT Gia Ray                                                           14. ĐN Tà Lài

5. ĐN Thiên Bình (Long Thành)                                15. ĐN Bàu Cạn (Long Thành)

6. ĐN Suối Đục                                                          16. ĐN La Ngà

7. ĐN Phú Lý                                                              17. ĐN Cẩm Mỹ

8. HN Lâm San                                                           18. HT Hiếu Liêm

9. HT Trung Hiếu (Thanh Tùng)                                 19. ĐN Lá Ủ (Thuộc Trung Hiếu)

10. HT Dầu Giây                                                          

Nhóm điều phối Dự án Tủ thuốc trong tỉnh gồm 4 vị: Hồ Hồng Quân, Nguyễn Duy Hải; Thầy Nguyễn Văn Luyện và Thầy Phan Đình Hảo.

Trong những năm qua, Dự án Tủ thuốc đã mang lại kết quả đáng kể trong việc chăm sóc tín hữu và đồng bào nghèo xung quanh các Hội Thánh với nguồn kinh phí nhỏ. Đây là cơ hội để Hội Thánh bày tỏ tình thương và chăm sóc nhau bằng những hành động thiết thực. Cho đến nay, sau 6 năm, Ủy Ban YTXH đã thiết lập được trên 450 tủ thuốc tại các Hội Thánh, Hội Nhánh, và Điểm Nhóm thuộc các vùng sâu, vùng xa. Riêng trong năm 2012, Ủy Ban dự kiến sẽ thực hiện 110 tủ thuốc tại các tỉnh Đồng Nai, Đăk Nông, Đăk Lăk, Bình Thuận và Bến Tre. Mỗi tủ thuốc được nhận hỗ trợ trong một năm với tổng kinh phí là 6.400.000 đồng.

Xin cầu thay cho dự án này và những người phụ trách để đạt được nhiều hữu ích cho con cái Chúa và đồng bào những khi nguy cấp.

Những hình ảnh ghi nhận được:

1

Hướng dẫn kiến thức y tế cơ bản

2

3

Tập đo Huyết áp

4

Các nhân sự phụ trách tủ thuốc

T.V.T.

Bài trướcLễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó Tại Hội Thánh Thủ Đức.
Bài tiếp theoTỉnh Đăk Nông, 21 Chi Hội Nhận Con Dấu.