Đồng Nai: HTTL Long Khánh Chung Tay Hỗ Trợ Cộng Đồng Mùa Dịch

2717

HTTLVN.ORG – Trong hai tuần người dân thực hiện chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch Covid-19, Hội Thánh Tin Lành Long Khánh đã chung tay góp phần trong công tác này qua những phần quà yêu thương trao gửi đến cộng đồng.

Với số khẩu trang được một bác sĩ từ thành phố Hồ Chí Mình tài trợ, những phần gạo từ do các ban ngành trong Hội Thánh hưởng ứng sự kêu gọi của Quản nhiệm và Ban Chấp sự đóng góp cùng với sự giúp đỡ của một vài ân nhân, Ban Truyền giáo và Ban Tương trợ của Hội Thánh đảm nhận công tác tổ chức phát quà.

Ban Truyền giáo sắp xếp khẩu trang

Bắt đầu từ ngày 13/4/2020, 600 khẩu trang đã được phát ra cho người dân lưu thông trên đường. Gửi kèm vào đó là 25 cuốn truyền đạo đơn các loại để giúp mọi người có thêm cơ hội tìm hiểu về Chúa Giê-xu.

Tặng khẩu trang cho người đi đường

Ngày 14/4/2020; Hội Thánh Long Khánh tiếp tục gửi 200 khẩu trang, 150 tờ rơi hướng dẫn vệ sinh, 105 Truyền đạo đơn giới thiệu về Tin Lành cho người dân đi đường. Đồng thời, Hội Thánh gửi 70 phần quà (mỗi phần 5 kg gạo) cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Thánh cũng tặng cho Khu phố III; phường Xuân An 500 kg gạo giúp đỡ người dân neo đơn và bệnh tật.

Ngày 15/4/2020, Ban Truyền giáo và Ban Tương trợ cũng tiếp tục phát khẩu trang miễn phí cho dân. Trong khoảng  1 giờ rưỡi buổi sáng, Hội Thánh phát 210 khẩu trang; 250 truyền đạo đơn và giúp đỡ cho những người dân gặp khó khăn 300 kg gạo.

Người dân xếp hàng nhận quà

Hội Thánh Tin Lành Long Khánh gửi tặng Trường Tiểu học Trần Phú (tọa lạc bên cạnh nhà thờ) 450 chiếc khẩu trang cho học sinh, một số sách “Thế giới không bệnh tật”. Hội Thánh cũng chuẩn bị 40 phần quà cho con cái Chúa và thân hữu chung quanh các Điểm Nhóm thuộc Chi Hội Long Khánh.

CTV. Phan Đình Ca Thương  

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Bà Ka Hịp, Lâm Đồng
Bài tiếp theoTP. HCM: Những Phần Quà Yêu Thương Của Điểm Nhóm Tuyên Ân Đường Trong Mùa Dịch