Đắk Nông: Công Bố Thành Lập Chi Hội Đắk Ri

2378

HTTLVN.ORG – Tỉnh Đắk Nông có 7 cộng đồng sắc tộc tin nhận Chúa với hơn 60 ngàn tín đồ, trong đó cộng đồng sắc tộc Dao đỏ có hơn 2.000 tín đồ, hầu hết là di cư từ miền Bắc Việt Nam vào Tây Nguyên để lập nghiệp.

Tại xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông có cộng đồng tín đồ sắc tộc người Dao đỏ đang sinh sống. Sáng ngày 30/5/2022, tại đây đã diễn ra Lễ Cảm tạ Chúa và công bố thành lập Chi Hội Đắk Ri. Đây là Chi hội thứ 2 trong cộng đồng sắc tộc Dao đỏ tại tỉnh Đắk Nông được chính quyền công nhận Chi Hội theo công văn số 6262/UBND-NCKSTT ký ngày 28/10/2021.

Quang cảnh chương trình

Về tham dự chương trình lễ gồm có Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II HTTLVN; Mục sư Y Djren, Ủy viên TLH, Mục vụ Tin Lành tỉnh Đắk Nông; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông cùng quý tôi tớ Chúa và các tín hữu trong và ngoài tỉnh. Về phía chính quyền có đầy đủ các đại diện từ Ban Tôn giáo tỉnh; Công an tỉnh; Phòng nội vụ huyện Krông Nô; Đảng ủy và Ủy Ban Nhân Dân xã Tân Thành. Tổng cộng có hơn 600 người tham dự.

MSNC Hoàng Chạng Vạng, Quản nhiệm Hội Thánh chào mừng đại biểu tham dự  

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II giảng Lời Chúa

Mục sư Nguyễn Hữu Bình rao giảng sứ điệp “Hội Thánh Đức Chúa Trời” nương trên câu Kinh Thánh nền tảng Ma-thi-ơ 16:18, “…Ta bảo ngươi rằng; ngươi là Phi-e-rơ, Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.” Mục sư nhắc nhở con dân Chúa phải nhận biết Hội Thánh là do Đức Chúa Trời chọn lựa, là một cộng đoàn được Chúa biệt riêng ra thánh để thờ phượng Chúa. Vì vậy, Hội Thánh phải tiếp tục sống thánh khiết giữa đời và phát triển không ngừng, trường tồn trên nền móng là chính Chúa Giê-xu Christ.

Mục sư Y Djrên, Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Đắk Nông đọc quyết định công bố thành lập Chi Hội trực thuộc

Các ban hát tôn vinh Chúa

Đại diện các cấp chính quyền chúc mừng

Hội Thánh trao quà lưu niệm

Buổi lễ được diễn ra trong niềm vui mừng lớn bởi những ân huệ mà Chúa đã dành cho con dân Ngài tại nơi đây với niềm tin “Đấng đã khởi sự làm những việc lành, Ngài sẽ làm trọn hết cho đến ngày Chúa Giê xu Christ trở lại.” (Phi-líp 1:6)

Lược sử Chi Hội Đắk Ri

Chi Hội được thành lập từ cộng đồng người sắc tộc Dao đỏ. Vào năm 1997, họ được biết về Chúa thông qua đài Nguồn Sống, từ đó họ từ bỏ những tập tục lạc hậu, ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình.

Từ năm 2000-2003, cộng đồng người Dao đỏ di cư từ miền Bắc vào vùng Tây nguyên để lập nghiệp sinh sống tại xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Trong những ngày đầu tại vùng đất mới này, con dân Chúa được sự nâng đỡ thuộc linh bởi Truyền đạo Phổng Chằng Phin và Truyền Đạo Y Njanh (nay là Mục sư).

Sau khi ổn định cuộc sống và ổn định trong sự nhóm lại thờ phượng cho con dân Chúa, năm 2018, Chúa có dự bị cho Hội Thánh người chăn bầy chiên Ngài, Chúa kêu gọi Thầy Hoàng Chạng Vạng được cử đi học lớp Bổ Túc Thần Học tại trung tâm Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Sau khi sau khi tốt nghiệp lớp Bổ Túc Thần Học, ông được Giáo hội công nhận chức danh Truyền Đạo và cử về làm đặc trách Điểm Nhóm Đắk Ri. Cho đến nay, Hội Thánh đã có được 460 tín hữu, số lượng nhóm lại hàng tuần khoảng 250 người. Ngày 29/6/2011 Điểm Nhóm Đắk Ri được chính quyền UBND xã Tân Thành cấp chứng nhận sinh hoạt đạo theo công văn số: 01/GCN-UBND.

Hiện nay, Hội Thánh được công nhận là Chi Hội, tuy nhiên con dân Chúa vẫn còn đang nhóm lại trong căn nhà gỗ tạm đơn sơ. Mong ước của con dân Chúa là sẽ được chính quyền chuyển đổi sang đất tôn giáo để có cơ sở pháp lý trong việc tiến hành các thủ tục xây dựng nhà thờ, đáp ứng nhu cầu thờ phượng Chúa và các mục vụ cho cộng đồng để làm rạng danh Chúa. Xin con dân Chúa xa gần hiệp lòng cầu nguyện cho mong ước của con dân Chúa nơi đây sớm được Chúa nhậm lời.

Cũng nhân chuyến công tác tại huyện K’Rông Nô, tỉnh Đắk Nông, Mục sư Phó Hội trưởng II đã thăm viếng một số Hội Thánh như sau:

Hội Thánh Bon R’cập – Krông Nô

Buổi chiều cùng ngày, Mục sư P. Hội Trưởng II cùng với Mục sư Ủy viên Mục vụ và đoàn đã dành thời gian còn lại đến thăm Chi Hội Bon R’cập do Mục sư Y Chă làm quản nhiệm với hơn 1000 tín hữu. Tại đây, Mục sư quản nhiệm đã làm chứng lại những ơn phước lớn Chúa đã làm cho Hội Thánh. Hướng về tương lai, để mở rộng nước Chúa, Hội Thánh trình bày nhu cầu cần mua thêm lô đất bên cạnh nhà thờ với số tiền là 80 triệu đồng. Mục sư Phó Hội trưởng II đã hiệp lòng cùng các đầy tớ Chúa cầu nguyện cho nhu cầu của Hội Thánh, xin Chúa tiếp trợ để Hội Thánh có ngân khoản mua lô đất kế bên.

Mục sư Phó Hội trưởng II thăm viếng và cầu nguyện cho Chi Hội Bon R’cập

Hội Thánh Bon Dru- K’rông Nô

Sau khi rời Bon R cập, Đoàn tiếp tục đến thăm Hội Thánh Bon Dru do Mục sư Y Than làm quản nhiệm với hơn 600 tín hữu. Mục sư Y Than và Ban Chấp Sự vui mừng tiếp đón Đoàn và bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm của Giáo hội đã cưu mang, giúp đỡ con dân Chúa về tài chánh và thuốc men trong đợt dịch Covid-19, giúp con dân Chúa vượt qua cơn đại dịch. Bên cạnh đó, Mục sư quản nhiệm cũng trình bày nhu cầu công việc Chúa tại Hội Thánh Bon Dru còn đang thiếu phòng Cơ Đốc Giáo Dục và tư thất cho Quản nhiệm. Khi chia tay, Mục sư P. Hội Trưởng II đã cầu nguyện đặc biệt xin sự tiếp trợ từ nơi Chúa cho nhu cầu thiết thực công việc Chúa nơi đây, cầu xin Chúa đáp ứng nhu cầu cho con dân Ngài.

Mục sư Phó Hội trưởng II thăm viếng và cầu nguyện cho Hội Thánh Bon Dru

Sau thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19 kéo dài, cùng với những cơn mưa tưới mát cái nóng khô hạn, đem lại nguồn sức sống mãnh liệt cho cây cối xanh tươi mạnh mẽ, thì Chúa đã ban cơn mưa phước hạnh tuôn tràn xuống vùng đất Tây Nguyên, làm cho nguồn sức sống thuộc linh tuôn trào cách mạnh mẽ trên các Hội Thánh Chúa tại tỉnh Đắk Nông.

TTV. Thiên Bảo

Bài trướcThùng Rửa Bằng Đồng – 31/5/2022
Bài tiếp theoUB.CĐGD: Giới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý 3/2022