Đăk Lăk: Khu Vực III & IV Bồi Linh, Hiệp Nguyện Quý IV

1544

HTTLVN.ORG – Tỉnh Đăk Lăk có 362 Hội Thánh, gần 300 Giáo phẩm với hơn 189.700 tín hữu. Vì thế cho nên mỗi lần bồi linh hiệp nguyện tại nơi đây thường chia ra làm nhiều chương trình tại nhiều điểm khác nhau.

Sáng ngày 03/11/2022, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức chương trình bồi linh, hiệp nguyện quý IV dành cho Giáo phẩm và đại diện Chấp sự các Hội Thánh thuộc khu vực III & IV tại nhà thờ Tin Lành Buôn Alê A, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột.

Chương trình bồi linh kỳ này có chủ đề “Hãy Tỉnh Thức”, diễn giả là Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Tổng Thư ký – Tổng Liên Hội. Tham dự chương trình còn có Mục sư Huỳnh Cường, Mục sư Y-Mah Liêng, Mục sư Lemous Philemol – Ủy viên Tổng Liên Hội; Ban Đại diện và khoảng 700 người là Giáo phẩm và đại diện Chấp sự các Hội Thánh thuộc thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Buôn Đôn, Ea Súp, Cư Mgar, Krông Năng, Krông Buk, Ea H’leo và thị xã Buôn Hồ.

Quang cảnh chương trình

Để giúp cho các tôi con Chúa cảnh giác cao độ, đứng vững vàng trước những cám dỗ và đặc biệt là sự tấn công của tà giáo, nương trên phần Kinh Thánh II Phi-e-rơ 1:3–15, Mục sư Tổng Thư ký rao giảng sứ điệp bồi linh “Hãy Tỉnh Thức”. Theo đó, để đời sống thuộc linh được tỉnh thức cần phải biết Chúa một cách cá nhân, tỏ tường. Biết chắc mình đã được cứu rỗi, kinh nghiệm quyền năng Chúa qua sự giải cứu và tiếp trợ. Cần nhận biết thời gian mình đang có để tận dụng thì giờ, sống một đời sống ý nghĩa, ích lợi cho công việc Chúa. Và một điều cũng hết sức quan trọng là cần biết chuẩn bị di sản thuộc linh để lại cho hậu thế mai này.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Tổng Thư ký – TLH giảng bồi linh

Sau thời giờ bồi linh, hội đồng được lắng nghe đại diện các khu vực làm chứng về công việc Chúa tại các huyện và lắng nghe những nan đề để hiệp lòng cầu thay. Tạ ơn Chúa trong quý III vừa qua, khu vực III có 138 người tin nhận Chúa, các Hội Thánh đi vào thờ phượng Chúa sinh hoạt ổn định trở lại.

Tại khu vực IV, hiện tại vẫn còn hơn 35 Điểm Nhóm đã ra mắt sinh hoạt ổn định nhiều năm qua vẫn chưa được chính quyền công nhận Chi Hội. Bên cạnh đó, nhiều Hội Thánh thiếu quỹ đất và chưa có nơi biệt riêng để nhóm thờ phượng Chúa. Nhiều Hội Thánh vẫn khuyết quản nhiệm như: Buôn Dha Prong, Buôn Tul, Buôn N’Drech, Cư Kbang…là những nan đề cần cầu thay.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Mục sư Y-Mrễn Niê, Thư ký Ban hiệp nguyện KV III; MsNc Y Thoan Niê, Thư ký Ban hiệp nguyện KV IV thông tin công việc Chúa

Mục sư Y Tuân Mlô, tân Trưởng Ban Đại diện, chào mừng; Mục sư Phan Tấn Phúc, Thủ quỹ Ban Đại diện, cầu thay cho công việc Chúa

Mục sư Huỳnh Cường, Uv. TLH – Mục vụ tỉnh Đăk Lăk, góp ý Mục vụ; Mục sư Lemous Philemol, Uv. TLH, Trưởng Ban Đại diện, thông tin công việc Chúa

Chương trình diễn ra trong sự thông công phước hạnh, đặc biệt Lời Chúa nâng đỡ trên các Giáo phẩm và chấp sự, giúp mỗi người được nhắc nhở về đời sống thuộc linh tỉnh thức trong thời kỳ sau rốt này.

 

TTV. Ama Ân

Bài trướcUB. CĐGD: Giới thiệu sách PHÚC ÂM THẬT
Bài tiếp theoBài giảng “HỘI THÁNH KẾT QUẢ” – Mục sư Dương Quang Hòa – UV.TLH – HTTLVN