Chương Trình Hiệp Nguyện Bồi Linh Khu Vực II Tỉnh Đăk Lăk

826

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 28/06/2016, tại nhà thờ Tin Lành Buôn Kpung chương trình hiệp nguyện – bồi linh quý II năm 2016 của các Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự trong khu vực II (gồm: huyện Krông Bông, huyện Cư Kuin, huyện Lăk và huyện Krông Ana) đã được diễn ra dưới sự chủ trì của Ban Đại diện Tin Lành tỉnh.

 

Hiện diện trong chương trình hiệp nguyện gồm có:

– Mục sư Mã Phúc Hiệp – Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm – diễn giả chương trình;

– Mục sư Y Ky Êban – UV HĐGP;

– Mục sư Huỳnh Cường – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk;

– Cùng các Quản nhiệm, Chấp sự của 110 Hội Thánh trong khu vực II với hơn 230 người đã về tham dự hiệp nguyện – bồi linh.

 

Mục sư Y Miă Bkrông hướng dẫn chương trình. Mục sư Y Mah Liêng – UV Ban Đại diện – có lời chào mừng các tôi con Chúa. Các ban hát lễ của Chi Hội Buôn Kpung đã góp phần tôn vinh Chúa.

 

MSNC Y Hut Hđơk đại diện cho các huyện tường trình công việc Chúa trong quý II vừa qua với những điểm nổi bật như sau:

 

– Cảm tạ Chúa trong 6 tháng qua khu vực II đã có 94 người tin Chúa; 134 người nhận thánh Lễ Báp-tem và 157 người ăn năn và được phục hồi. Lớp Thánh Kinh Căn bản khóa III năm thứ 3 cũng đã tổ chức với 265 học viên (trong đó nam 209 người, nữ 56 người) tham gia khóa học. Trong khu vực có 5 sinh viên hiện đang theo học tại Viện TKTH.

 

– Hiện nay tại khu vực II có 110 Hội Thánh (với tổng số tín hữu là 50.931 người) với 22.399 tín hữu chính thức nhưng chỉ có 12 Hội Thánh được Đại hội công nhận tư cách pháp nhân là Chi Hội; 1 Hội Thánh có nhà thờ và 19 Hội Thánh có nhà nguyện, số còn lại là 90 Hội Thánh phải mượn nhà tín đồ để nhóm lại thờ phượng Chúa nên gặp rất nhiều khó khăn. Đây là nhu cầu cấp thiết mà suốt 13 năm qua hơn 100 Hội Thánh tại khu vực II đang phải gánh chịu.

 

– Hội Thánh H’mông Ea Rớt (Krông Bông) vào ngày 15/05/2016 vừa qua có một gia đình tín hữu bị hỏa hoạn toàn bộ tài sản bị cháy, cho đến nay vẫn chưa có điều kiện khắc phục được; xin quý tôi con Chúa cầu nguyện cho gia đình nầy và Hội Thánh H’mông tại đây là một Hội Thánh vùng sâu vùng xa, tín hữu rất khó khăn về kinh tế sớm có điều kiện giúp đỡ gia đình tín hữu nầy.

 

Sau khi được nghe tường trình công việc Chúa; các tôi con Chúa đã hiệp lòng cùng các Mục sư Y Thun BKrông – Thư ký BĐD dâng lời cầu nguyện tạ ơn Chúa và cầu thay khẩn thiết cho các nhu cầu của các Hội Thánh trong khu vực.

 

Nhân dịp về thăm và dự hiệp nguyện – bồi linh lần nầy, Mục sư Mã Phúc Hiệp đã dùng Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 4:7 để giảng dạy cho quý tôi con Chúa với đề tài: “Khởi Đầu Và Kết Thúc”. Lời Chúa đã khích lệ quý tôi con Chúa rất nhiều. Mục sư Y Miă BKrông cầu nguyện đáp ứng theo sự dạy dỗ của Lời Chúa.

 

Phần cuối của chương trình, lần lượt các Mục sư Huỳnh Cường, Mục sư Y Thun và Mục sư Mã Phúc Hiệp đã góp ý xây dựng chức vụ cùng các tôi tớ Chúa.

Mục sư Y Mah Liêng thay mặt cho Ban Điều hành khu vực tri ân và tặng quà cho Mục sư Mã Phúc Hiệp và cảm ơn các Hội Thánh đã về dự cũng như Chi Hội Buôn Kpung đã vui lòng tiếp đón các kỳ hiệp nguyện và bồi linh.

 

Chương trình hiệp nguyện bồi linh tại khu vực II – tỉnh Đăk Lăk được kết thúc lúc 11 giờ 30 sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Y Ky Êban.

 

TTV. Thiên Ân

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Quang cảnh buổi hiệp nguyện tại khu vực II

 

 

Mục sư Y Mah Liêng chào mừng và cầu nguyện dâng chương trình xin Chúa tể trị

 

Ban hát Hội Thánh Buôn Kpung góp phần tôn vinh Chúa

 

Mục sư Y Hut Hđơk khai trình công việc Chúa

 

Mục sư Y Thun Krông cầu nguyện cảm tạ và cầu thay

 

Mục sư Mã Phúc Hiệp giảng Lời Chúa

 

Các Mục sư trong Ban Đại diện tỉnh và HĐGP góp ý xây dựng chức vụ

 

 

Mục sư Y Mah Liêng tặng quà lưu niệm

 

Nhà tín hữu H’mông HT Ea Rớt (Krông Bông) bị cháy toàn bộ

Bài trướcNgày 29/6/2016: Sự Đoán Xét Tức Thì
Bài tiếp theoUBKT: Thư Ngỏ Từ Chi Hội Khánh Vĩnh – Tỉnh Khánh Hòa