Chi Hội Lữ Gia, Tp. HCM Đón Tân Quản Nhiệm

4506

HTTLVN.ORG – Khoảng 100 con dân Chúa tại Chi Hội Lữ Gia đã đến dự Lễ Cảm tạ thường niên và Bổ nhiệm Mục sư Nhiệm chức Kiều Tuấn Nhã làm Quản nhiệm Hội Thánh vào sáng Chúa nhật 18/11/2018. Ai nấy đều hòa thanh và hòa lòng ca ngợi Chúa trong 2 sự kiện quan trọng này.

MSNC Lâm Hữu Phúc, Kiêm nhiệm Hội Thánh chào mừng vầ cầu nguyện khai lễ

Phòng nhóm của Hội Thánh khá chật hẹp

Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đến dự và rao giảng sứ điệp “Nhận Lãnh Chức Vụ” nương trên nền tảng Kinh Thánh Cô-lô-se 4:17.  Mục sư Hội trưởng chúc mừng Hội Thánh có tân Quản nhiệm và khích lệ Hội Thánh nhắm đến điểm cuối cùng của chức vụ đầy tớ Chúa và của mình, cùng gắn bó với đầy tớ Chúa trong công tác gây dựng, phát triển Hội Thánh để trong những buổi lễ cảm tạ tiếp theo sẽ có nhiều điều vui mừng dâng lên Chúa.

Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên Mục vụ Tp. Hồ Chí Minh hướng dẫn nghi thức bổ nhiệm. Mục sư trao ấn tín, giáo vụ lệnh từ Tổng Liên Hội và hiệp với Mục sư Hội trưởng đặt tay cầu nguyện cho chức vụ mới của Mục sư Nhiệm chức Kiều Tuấn Nhã.

Ban Chấp sự chào đón tân Quản nhiệm

Hội Thánh tri ân tiền nhiệm: MSTS Lê Văn No (trái) Quản nhiệm Hội Thánh 2010 – 2017 và MSNC Lâm Hữu Phúc (giữa) tạm lo từ 2017-2018 

Đại diện chính quyền quận 11 tặng hoa chúc mừng

Tân Quản nhiệm, MSNC Kiều Tuấn Nhã bày tỏ tâm chí

Kể từ ngày 06/08/1972 đến nay Hội Thánh Lữ Gia đã được 46 năm thành lập. Đây là Hội Thánh do Chi Hội Nguyễn Tri Phương qua cố Mục sư Phan Duy Hinh mở. Kể từ khi thành lập, nơi đây đã tiếp đón 13 đầy tớ Chúa để hiệp cùng con dân Chúa tại địa phương gây dựng và phát triển Hội Thánh.

Được biết Chi Hội Lữ Gia là nhiệm sở thứ ba của Mục sư Nhiệm chức Kiều Tuấn Nhã. Trước đó, ông hầu việc Chúa tại Chi Hội Ba Ngòi (tỉnh Khánh Hòa) và Chi Hội Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Tại quận 11, Tp. HCM, Lữ Gia và Bình Thới là hai Hội Thánh có khuôn viên nhà thờ khá nhỏ. Cơ sở của Hội Thánh là căn nhà phố chật hẹp, chiều ngang chỉ khoảng 4 mét. Ước ao Chúa cho công việc Ngài nơi đây được phát triển, số tín hữu được thêm lên và cơ sở nhà Ngài cũng được mở rộng trong tương lai không xa.

 

TTV. Triều Hải

Bài trướcLần Đầu Tiên Sau 1975, Kon Tum Có Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh
Bài tiếp theoĐừng Làm Theo Đời Này – 20/11/2018