Bồi Linh Khu Vực Huyện Lâm Hà – Tỉnh Lâm Đồng

2959

HTTLVN.ORG – Nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh cho tôi con Chúa tại các Hội Thánh khu vực huyện Lâm Hà, Ban hiệp nguyện huyện Lâm Hà tổ chức chương trình bồi linh thường niên trong khu vực nhân những ngày đầu xuân Mậu Tuất vào lúc 8 giờ 30 ngày 23/02/2017 tại nhà thờ Tin Lành Pang Bung.

Hiện diện gồm có Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II, diễn giả; Mục sư Kon Sa Ha Hăck – UV TLH, Mục vụ Lâm Đồng; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh cùng quí tôi con Chúa trong khu vực huyện Lâm Hà, với khoảng 1.500 người tham dự. Bên cạnh đó có đại diện Chính quyền mặt trận huyện Lâm Hà đến dự và chúc mừng.

Buổi sáng, các ban hát của các Hội Thánh trong khu vực lần lượt góp phần ca ngợi Chúa. Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II – giảng luận với đề tài: “Hiệp làm một trong Chúa” dựa trên phân đoạn Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 1:1-16 và câu Kinh Thánh nền tảng: “Hỡi anh em tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẻ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau” (I Cô-rinh-tô 1:10) khích lệ mỗi Cơ Đốc nhân có sự hiệp một, nối kết trong danh Chúa Giê-xu cùng lo công việc Chúa.

Buổi chiều, Mục sư Nguyễn Hữu Bình tiếp tục giảng luận qua đề tài: “Để hiệp một trong phục vụ”, Lời Chúa khích lệ để hiệp một trong phục vụ cần phải nhận biết quyền tể trị của Chúa, cần phối hợp chặt chẽ trong công tác và tin rằng Chúa sẽ ban thưởng xứng đáng cho những ai phục vụ Ngài một cách hết lòng.

Chương trình khép lại vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày, tôi con Chúa chia tay ra về trong niềm vui và thoả lòng.

TTV. Mục sư Võ Đông Tiên


Quang cảnh chương trình


Mục sư Kon Sa Ha Hăck cầu nguyện khai lễ


Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II – giảng Lời Chúa


Các ban hát góp phần tôn vinh Chúa

Bài trướcNgày 27/2/2018: Thưa Vâng Với Chúa
Bài tiếp theoBồi Linh, Thông Công Phụ Nữ Thành Phố Đà Nẵng