Bồi Linh, Hiệp Nguyện 3 Tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau

1558

HTTLVN.ORG – Để các tôi tớ Chúa và các Chấp sự hiểu biết công việc Chúa trong khu vực 3 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau; sáng ngày 03/10/2022 vừa qua, Ban Hiệp nguyện tỉnh Bạc Liêu tổ chức chương trình hiệp nguyện cho các Giáo phẩm và các Chấp sự trong các Hội Thánh của tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Đến tham dự chương trình có Mục sư Đỗ Việt Hùng, UV.BTS/TLH, nguyên Ủy viên Mục vụ của 3 tỉnh; Mục sư Hồ Nguyên Kha, UV.BTS/TLH, Mục vụ 3 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau cùng khoảng 200 Giáo phẩm và Chấp sự của các Hội Thánh.

Quang cảnh buổi hiệp nguyện

Mục sư Nguyễn Duy Tân hướng dẫn chương trình

Mục sư Hồ Nguyên Kha cầu nguyện khai lễ

Mục sư Đỗ Việt Hùng giảng dạy Lời Chúa với chủ đề “Chiến Tranh Thuộc Linh” nương trên phần Kinh Thánh Ê-phê-sô 6:10-20. Đầy tớ Chúa nhắc nhở Hội Thánh nhận biết mỗi người đều đang đối diện với cuộc chiến thuộc linh mỗi ngày trong cuộc sống và trong công việc hầu việc Chúa, cần phải thức tỉnh, cảnh giác, nhờ sức Chúa để chiến thắng, hầu làm vinh hiển danh Chúa

Các Ban Chấp sự của các tỉnh và các Giáo phẩm tôn vinh Chúa qua các bài Thánh ca thật mạnh mẽ và nóng cháy với tinh thần quyết sống cho Chúa

Các Mục sư trong Ban Đại diện, Nhân sự Đại diện 3 tỉnh thông tin công việc Chúa ở mỗi tỉnh để mọi người hiệp lòng cầu nguyện. Mục sư Đỗ văn Ấn được mời cầu thay cho công việc Chúa như sau:

  • Hội Thánh Thuận Hoà và Năm Căn (tỉnh Cà Mau): Đã có đất con cái Chúa dâng xây dựng nhà thờ – xin Chúa cho thủ tục xin giấy phép xây dựng được thuận lợi và tài chánh để khởi công.
  • Hội Thánh Tân Thuận và Trí Phải (tỉnh Cà Mau): Hai Chi Hội nội bộ trong tỉnh. Tân Thuận cần có tôi tớ Chúa về lo. Hai Hội Thánh sẽ tiến hành xin chính quyền công nhận Chi Hội trong tương lai.
  • Hội Thánh Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng): cầu nguyện Chúa cho sớm có Quản nhiệm chính thức.
  • Hội Thánh An Lạc Tây (tỉnh Sóc Trăng): Việc mời Phụ tá Quản nhiệm và sinh viên thực tập, sửa chữa và làm mới cơ sở tại An Lạc Tây và Hội Nhánh An Tấn. Hội Thánh đã trình hồ sơ xin công nhận Điểm Nhóm Xuân Hoà lên Chi Hội.
  • Hội Thánh Hộ Phòng (tỉnh Bạc Liêu) : Xin Chúa cho chính quyền sớm giải quyết việc đất cho nhà thờ Hộ Phòng, để có giấy tờ ổn định hầu xây dựng nhà Chúa trong những ngày đến.

Mục sư Hồ Nguyên Kha, UV Mục vụ, thông tin triển khai công việc Chúa cho các Giáo phẩm và Chấp sự 3 tỉnh. Chương trình Bồi linh và Hiệp nguyện kết thúc sau lời cầu nguyện tạ ơn Chúa của Mục sư Nguyễn Cao Thắng, Quản nhiệm Hội Thánh An Lạc Tây và lời chúc phước của Mục sư Đỗ Việt Hùng.

Hình lưu niệm Giáo phẩm và Chấp sự 3 tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau

TTV. MS Nguyễn Tấn Phúc

Bài trướcBài hát: Hãy Dấy Lên Và Sáng Lòe Ra
Bài tiếp theoBình Dương: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự, Nhân Sự Tháng 10/2022