Bổ Nhiệm Mục Sư Dương Quang Hòa Quản Nhiệm Chi Hội Quy Nhơn

3750

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 30/9/2020, Hội Thánh Tin Lành Quy Nhơn đã long trọng tổ chức Lễ Bổ nhiệm cho Mục sư Dương Quang Hòa về Quản nhiệm Hội Thánh.

Nhà thờ Tin Lành Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Hiện diện gồm có Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội Trưởng I HTTLVN là diễn giả; Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư ký TLH; Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi, Ủy viên Mục vụ tỉnh Bình Định; Mục sư Võ Đình Đán, Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Ủy viên Tổng Liên Hội; Ban Đại diện, Nhân sự Đại diện các tỉnh, thành: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Phú Yên cùng khoảng hơn 400 tôi tớ, con cái Chúa và quan khách gần xa tham dự.

MS Phan Vĩnh Cự rao giảng sứ điệp “Cùng Nhau Hầu Việc Chúa” nương trên câu Kinh Thánh nền tảng I Cô-rinh-tô 3:8 với tâm tình kêu gọi cả tôi tớ và con cái Chúa cần phải cùng nhau hiệp một xây dựng thì Hội Thánh mới phát triển.  

Góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình có ban hát Hội Thánh Quy Nhơn, ban hát Hội Thánh Hải Châu – nơi Mục sư Dương Quang Hòa đã hầu việc Chúa 16 năm qua, ban hát Mục sư – Truyền đạo và ban hát gia đình Mục sư tân Quản nhiệm.

Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi thực hiện nghi thức Bổ nhiệm. Sau đó, các Mục sư lãnh đạo Giáo hội đặt tay cầu nguyện cho chức vụ mới của Mục sư Dương Quang Hòa 

Cũng nhân buổi lễ này, Mục sư Ủy viên Mục vụ tỉnh Bình Định đã công bố quyết định Bổ nhiệm Truyền đạo Nguyễn Vũ Quang làm Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Quy Nhơn, Đặc trách Hội Thánh Phước Sơn

Ban Chấp sự tiếp đón Tân Quản nhiệm

Đại diện Hội Thánh tri ân tiền nhiệm – Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Mục sư Nguyễn An Toàn và Mục sư Nguyễn Ngọc Bình kiêm nhiệm Hội Thánh hơn 9 tháng

Mục sư Tân Quản nhiệm bày tỏ tâm chí và kêu gọi con cái Chúa trong Hội Thánh cùng chung tay với ông để hầu việc Chúa

Chúc mừng chức vụ mới của Mục sư Dương Quang Hòa tại Chi Hội Quy Nhơn, đại diện chính quyền tỉnh Bình Định, thành phố Quy Nhơn; đại diện Ban Trị sự Tổng Liên Hội – Hội đồng Giáo phẩm; Ban Đại diện các tỉnh, thành và nhiều Hội Thánh đã chúc mừng và tặng quà.

Buổi lễ kết thúc lúc 11 giờ 20 trong ơn phước Chúa ban sau lời cầu nguyện tất lễ của Mục sư Nguyễn Xuân Sanh và lời chúc phước của Mục sư Trí sự Mã Phúc Tín.

Trước khi về quản nhiệm Chi Hội Quy Nhơn, Mục sư Dương Quang Hòa đã có 16 năm hầu việc Chúa tại Chi Hội Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Hiện ông đang là Ủy viên Ban Trị sự Tổng Liên Hội, Mục vụ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Kon Tum.

CTV. TĐ Đinh Công Hải

Bài trướcThông Báo & Thư Mời Dự Lễ Cảm Tạ Chúa KỶ Niệm 45 Năm Thành Lập HTTL TÔN THẤT THUYẾT
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông Y PLEI BYĂ