Bình Thuận: Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Sông Dinh

1850

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 23/03/2022, Chi Hội Sông Dinh – tỉnh Bình Thuận đã vui mừng tổ chức Lễ Khởi công xây dựng đền thờ cách long trọng và phước hạnh.

Hiện diện trong buổi lễ có Mục sư Võ Thành Phê, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục vụ tỉnh Bình Thuận làm chủ lễ; các Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Thuận; cùng toàn thể Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo trong tỉnh Bình Thuận. Do tình hình dịch bệnh tại địa phương vẫn diễn biến phức tạp nên Hội Thánh đã giới hạn nhiều về thành phần tham dự. Về phía chính quyền, có đại diện các cơ quan của tỉnh Bình Thuận, huyện Hàm Tân và xã Tân Phúc cũng đến dự.

Quang cảnh buổi lễ khởi công xây dựng nhà thờ

Mục sư Lưu Thuận An hướng dẫn chương trình lễ. Mục sư Nguyễn Văn Hoàng, Quản nhiệm Chi Hội Sông Dinh có lời giới thiệu – chào mừng. Các ban hát của Hội Thánh dâng lên Chúa các bài hát với sự ngợi khen, cảm tạ Chúa về điều Chúa ban cho Hội Thánh Ngài.

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng, Quản nhiệm HTTL Sông Dinh

Với đề tài “Giục Giã Nhau Xây Dựng Đền Thờ nương trên phân đoạn Kinh Thánh A-ghê 1:1-14, Mục sư chủ lễ đã khích lệ và nhắc nhở tôi con Chúa tại đây hãy nhờ ơn Chúa để cùng nhau hiệp một, giục lòng xây dựng ngôi đền thánh cho Đức Chúa Trời.

Mục sư chủ lễ thực hiện nghi thức Lễ Khởi công và cầu nguyện đặc biệt cho Ban Xây dựng cũng như việc xây dựng của Hội Thánh

Các ban hát tôn vinh Chúa

Chấp sự Võ Hồng Chiến lược sử Hội Thánh và lý do xây dựng

Chi Hội Sông Dinh dự trù cho việc xây dựng nhà thờ, tư thất và các công trình khác khoảng 6 tỷ đồng. Xin quý tôi con Chúa xa gần thêm lời cầu nguyện và góp phần trong việc xây dựng với Hội Thánh.

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH SÔNG DINH
(Liên quan công tác xây dựng)

Năm 1993, Truyền đạo Tình nguyện Nguyễn Văn Hoàng được Địa hạt Nam Trung Bộ cử đến chăm lo cộng đồng tín hữu sắc tộc tại Suối Kiết, huyện Tánh Linh. Những lần đến Suối Kiết, đi ngang qua xóm 8 thôn 2 xã Tân Minh (nay thôn 4, xã Tân Phúc) nhìn thấy một số dân địa phương và dân tứ phương về sinh sống với nghề đốt than rất cam khổ và nhọc nhằn nhưng chưa hề có một ai tin nhận Chúa Giê-xu. Chúa cảm động lòng tôi tớ Chúa với mong ước làm chứng về tình yêu cứu rỗi cho những người sống tại đây và hướng đến thành lập một Hội Thánh cho Chúa.

Mùa hè năm 1994, Chúa cảm động có người dâng 3,5 chỉ vàng mua đất xây nhà nguyện. Cuối năm 1994, ngôi nhà nguyện đầu tiên được xây cất diện tích 45 mét vuông với phân nửa dùng để ở và phân nửa dùng để nhóm cầu nguyện.

Công tác chia sẻ niềm tin về ơn cứu rỗi được thực hiện và nhiều người bằng lòng tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa cuộc đời mình. Ngôi nhà nguyện vốn nhỏ hẹp lại càng chật hơn vì đông thêm tín hữu đến thờ phượng Chúa hàng tuần. Gia đình anh chị Trần Văn Minh vui lòng dâng trọn bộ cột gỗ để cất cho tôi tớ Chúa tư thất nhằm dành toàn bộ diện tích 45 mét vuông nhà nguyện cho sự thờ phượng Chúa mà thôi.

Năm 2001, đứng trước nhu cầu số tín hữu gia tăng không còn đủ chỗ thờ phượng Chúa, nên Hội Thánh quyết định làm nhà nguyện mới. Ngôi nhà nguyện mới khang trang hơn rất nhiều với diện tích 80 mét vuông trên nền tư thất cũ. Sau đó, nhà nguyện cũ được sử dụng làm tư thất cho gia đình Tôi tớ Chúa sử dụng.

Năm 2007, nhu cầu cơi nới và trùng tu ngôi nhà nguyện để đáp ứng nhu cầu hiện tại số tín hữu gia tăng. Ngôi nhà nguyện trùng tu tăng diện tích lên đến 120 mét vuông và gia cố vững vàng hơn.

Năm 2008, Truyền đạo Tình nguyện Nguyễn Văn Hoàng được chính quyền tỉnh Bình Thuận cho phép tham dự lớp Bổ túc tốt nghiệp Thần học do Tổng Liên Hội tổ chức tại Nha Trang và tốt nghiệp năm 2009.   

Năm 2010, Hội Thánh được UBND tỉnh Bình Thuận công nhận Chi Hội trực thuộc, Truyền đạo tình nguyện Nguyễn Văn Hoàng được Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) công nhận chức danh Truyền đạo và được bổ nhiệm chính thức quản nhiệm Chi Hội Sông Dinh.

Đến năm 2020, Chi Hội Tin Lành Sông Dinh được UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hội Thánh Chúa từ khi được thành lập cho đến nay 27 năm. Với nhiều lần xây, sửa, nới rộng nhằm đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên tất cả các công trình đã xây dựng xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Từ khi được UBND tỉnh cấp quyền sử dụng đất, Hội Thánh quyết định xúc tiến các thủ tục liên quan việc xây dựng cơ sở tôn giáo. Từ năm 2016, Hội Thánh đã thành lập Ban Kiến thiết với khát vọng sớm được xây dựng một đền thờ mới. Các con cái Chúa đã nuôi heo đất, dâng hiến chuẩn bị cho việc xây dựng Nhà thờ.

Ngày 7/8/2020, Hội Thánh đã được Mục sư Hội trưởng và Ban Trị sự Tổng Liên Hội đồng thuận cho Hội Thánh tiến hành xây dựng nhà thờ và cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục. Hội Thánh đã liên hệ các cơ quan chức năng có thẩm quyền hướng dẫn các thủ tục tiến đến xây dựng cơ sở tôn giáo cho Chi Hội Sông Dinh. Sau đó, vào ngày 02/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận cho chủ trương và tiếp theo sau Sở xây dựng đã cấp phép xây dựng cơ sở tôn giáo ngày 14/12/2021.

Tháng 3/2021 cho đến trước ngày khởi công xây nhà thờ, Hội Thánh đã hiệp với Ban Xây dựng thực hiện xây dựng giai đoạn 1 bao gồm việc san lấp và cải tạo lại mặt bằng, xây bờ kè nâng mặt bằng, một vài công trình phụ khác. Các công trình sẽ xây trong giai đoạn 2 bao gồm nhà thờ, tư thất Quản nhiệm, mặt sân, cổng ngõ, sân bóng, dự kiến 6 tỷ đồng.

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
Quản nhiệm Chi Hội Sông Dinh

TTV. MSNC Phan Nhiễm

Bài trướcĐấng Ban Mọi Sự Yên Ủi – 24/3/2022
Bài tiếp theoUB. CĐGD: Giới Thiệu Sách Giải Nghĩa Kinh Thánh Gióp và Khải Huyền