Bài thứ 114: Chúa tái lâm

1026

Đọc 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10

Câu căn bản: …và để chờ đợi Con Ngài từ trời, là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã khiến sống lại từ cõi chết, là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến.”  Câu 10

 

 

Suy niệm: Những người tín đồ tại Tê-sa-lô-ni-ca đã chứng minh đức tin của họ bằng thái độ đối với việc Chúa Giê-xu trở lại. Họ “chờ đợi Con Ngài từ trên trời”, nghĩa là chờ Chúa Giê-xu từ trời trở lại trần gian. Đây là chờ đón với niềm vui chứ không phải lo sợ. Điều này khuyến khích và động viên họ ngay trong thử thách và áp lực.

 

“Chờ đợi” trong câu này còn mang tính chất tin cậy và kiên tâm nữa.

Ta không biết khi nào Chúa trở lại, vì có thể hôm nay. Nhưng nếu trễ hơn cũng chẳng sao. Ta chỉ cần trung tín giữ đức tin và tin cậy rằng Chúa sẽ đưa Con Ngài hiện ra đúng thời điểm. Đó là việc của Chúa, ta chẳng cần phải lo. Việc ta cần làm là tiếp tục làm việc cho đến khi Chúa trở lại và lúc nào cũng sẵn sàng cho Thánh Linh hành động.

 

Sứ đồ Phao-lô nói rõ chính là Chúa Giê-xu trở lại, nên mới nhắc: “ là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã khiến sống lại từ cõi chết, là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến.” Chúa Giê-xu là Cứu Chúa, Đấng giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Chúa còn cứu chúng ta khỏi những giây phút đau thương, ganh ghét, cay đắng, bất mãn và mọi thứ vô đạo tràn vào đời chúng ta.

Chúa Giê-xu sẽ cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ giận dữ của Đức Chúa Trời đối với tội ác của nhân loại.

 

Cơn thịnh nộ của Chúa vẫn còn dành sẵn cho những ai khước từ và chối bỏ, phủ nhận Chúa. Tội ác không thể nào đắc thắng nhưng sẽ thất bại. Những kẻ vô đạo, không tin Chúa sẽ không thống trị mãi mãi. Lịch sử đang xoay đến một thời điểm mà cơn thịnh nộ của Chúa được hiển lộ từ trời.  Chỉ có một cách duy nhất để tránh thoát đại nạn đó là tin nhận Chúa Giê-xu ngay giây phút này.

 

 

Bài trướcHuấn Luyện Chấp Sự Tại Tỉnh Quảng Trị
Bài tiếp theoBài thứ 115: Giảng đạo