Trở Thành Người Chúa Muốn – 16/11/2018

2449

 

Giăng 17:6-8

  6 Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian; họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con, và họ đã giữ lời Cha. 7 Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho Con đều là từ Cha mà đến. 8 Vì Con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho Con, và họ đã nhận lấy; nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai Con đến.

Câu gốc: “Vì Con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho Con, và họ đã nhận lấy; nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai Con đến” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã thưa với Cha về đức tin của các môn đồ như thế nào? Điều này cho thấy Chúa biết rõ điều gì về đức tin của họ? Chúng ta cần làm gì để có thể trở thành người Chúa muốn?

Từ câu 6-19 là lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu cho môn đồ. Trong suốt ba năm chức vụ của Chúa, Ngài đã tỏ Danh Cha cho môn đồ, là những người vốn đã thuộc về Cha và Cha đã chọn họ giữa thế gian để ban cho Con (câu 6). Chúa Giê-xu đã nhận định về đức tin của các môn đồ rằng: “Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho Con đều là từ Cha mà đến” (câu 7). Và Chúa đã thưa với Cha rằng sở dĩ đức tin của họ được như vậy là nhờ các môn đồ của Ngài đã nhận lấy những lời Cha mà Chúa đã truyền cho họ, họ đã vâng giữ lời Cha, đồng thời qua lời Chúa, các môn đồ đã nhìn biết Chúa Giê-xu từ Cha mà đến và là Đấng Cha đã sai đến (câu 8).

Trước đó, dù Chúa Giê-xu đã dạy dỗ, bày tỏ cho môn đồ nhiều điều về Ngài và những việc sẽ xảy đến, nhưng họ vẫn không hiểu hết những gì Chúa nói. Thật ra, cho đến giờ này, đức tin của các môn đồ vẫn chưa được mạnh mẽ. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu là Đấng toàn tri, Ngài biết rõ đức tin đơn sơ đã bắt đầu hình thành trong các môn đồ, và khi Đức Thánh Linh giáng lâm thì đức tin đơn sơ ấy sẽ trở nên mạnh mẽ, rồi chính những môn đồ này sẽ trở thành những nhà truyền bá Phúc Âm của Chúa Giê-xu khắp thế gian như lời Chúa kêu gọi từ ban đầu “Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người” (Mác 1:17). Quả thật, các môn đồ đã được Chúa biến đổi trở thành người Chúa muốn.

Lời Chúa trong Ê-sai 55:10-11 khẳng định rằng: “Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.” Lời Cha do Chúa Giê-xu truyền chính là Kinh Thánh ban cho chúng ta ngày nay. Lời ấy là lời năng quyền, Lời đã biến những môn đồ bình thường ngày trước trở thành những người can đảm truyền bá Phúc Âm cho thế giới. Ngày nay, khi chúng ta trung tín đọc và học Kinh Thánh thì quyền năng của Lời Chúa cũng sẽ biến đổi chúng ta thành những người Chúa muốn, có ích cho Chúa và cho nhiều người.

Bạn có trung tín học Lời Chúa và bằng lòng để Chúa biến đổi bạn thành người Chúa muốn không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con còn biếng nhác trong việc đọc và học Lời Chúa. Xin cho con thấy được quyền năng của Lời Chúa để con bằng lòng dâng cuộc đời cho Chúa để Ngài biến đổi con trở thành người theo ý Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 2.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcĐồng Nai: Chi Hội Vĩnh An Mừng Đón Tân Quản Nhiệm
Bài tiếp theoHuấn Luyện Truyền Giáo Tại Bình Định