Thứ Sáu 21/08/2026
Trang chủ Tin Tức Lâm Đồng: Bồi dưỡng Vợ Giáo phẩm Khu vực 1

Lâm Đồng: Bồi dưỡng Vợ Giáo phẩm Khu vực 1

1

HTTLVN.ORG – Nhằm giúp vợ các Giáo phẩm hiểu rõ hơn về sự thờ phượng, nghệ thuật lãnh đạo và vai trò đồng hành trong chức vụ, Ban Điều hành Nữ giới Khu vực 1 tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lớp Bồi dưỡng Vợ Giáo phẩm Khu vực 1, với khoảng 250 học viên tham dự.

 


Quang cảnh chương trình

Chương trình được tổ chức trong hai ngày 19 và 20/8/2026, tại Nhà thờ Tin Lành Đà Lạt (72 Nguyễn Văn Trỗi, phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).


Bà MS Bùi Phụng, Trưởng ban Nữ giới Khu vực 1 tỉnh Lâm Đồng, chào mừng

Tham dự chương trình có: Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Hội trưởng HTTLVN, diễn giả; Mục sư Bùi Phụng, Ủy viên Tổng Liên Hội; Mục sư Nguyễn Xuân Mai, Ủy viên Ban Đại diện, đặc trách Ban Phụ nữ.

Ngày 19/8/2026, Mục sư Nguyễn Hữu Bình hướng dẫn môn “Thần học về sự thờ phượng”. Qua môn học, các học viên được giúp hiểu rằng sự thờ phượng không chỉ giới hạn trong việc hát Thánh ca, cầu nguyện hay tham dự các chương trình thờ phượng, nhưng là sự đáp ứng của con người đối với Đức Chúa Trời – Đấng Tối Cao, xứng đáng được con người dâng trọn đời sống.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình cho biết, trong thời gian hầu việc Chúa với vai trò Quản nhiệm Hội Thánh, ông luôn quan tâm đến đời sống thờ phượng của con dân Chúa. Vì vậy, việc hiểu đúng nền tảng thần học của sự thờ phượng là điều cần thiết để Hội Thánh có đời sống thờ phượng đúng đắn và đẹp lòng Chúa.


MS Nguyễn Hữu Bình hướng dẫn môn “Thần học về sự thờ phượng”

Môn học tập trung vào các nội dung: Những đòi hỏi cần yếu nơi người hướng dẫn thờ phượng; Lên kế hoạch và triển khai chi tiết một chương trình thờ phượng; Người hướng dẫn và chương trình thờ phượng Chúa hiệu quả; Các yếu tố trong sự thờ phượng chung; Chương trình truyền giảng.

Ngày 20/8/2026, Mục sư Bùi Phụng hướng dẫn môn “Lãnh đạo”. Nội dung nhấn mạnh rằng lãnh đạo không chỉ là những kỹ năng quản trị, nhưng cần được xây dựng trên nền tảng Kinh Thánh, thần học về lãnh đạo và trách nhiệm trong công tác mục vụ. Trong đó, sự đồng thuận và hỗ trợ của gia đình có ý nghĩa quan trọng đối với chức vụ của người Mục sư.


MS Bùi Phụng hướng dẫn môn “Lãnh đạo”

Môn học gồm các nội dung: Người lãnh đạo quản lý; Để thành công trong lãnh đạo; Tổ chức Hội Thánh; Công tác và trách nhiệm của các thành viên lãnh đạo trong Hội Thánh địa phương.

Qua hai ngày học tập, các học viên nhận biết rõ hơn vai trò của mình trong gia đình và chức vụ. Dù không trực tiếp giữ vai trò lãnh đạo Hội Thánh, vợ các Giáo phẩm vẫn có vị trí quan trọng trong việc đồng hành, hỗ trợ và gây dựng chức vụ của chồng. Đây không phải là sự tìm kiếm quyền hành trong lãnh đạo, nhưng là tinh thần phục vụ, cùng gánh vác công việc nhà Chúa và hỗ trợ để chức vụ của người chồng hoàn thành sứ mạng Chúa giao phó.


Hình lưu niệm

Hai môn học “Thần học về sự thờ phượng” và “Lãnh đạo” có sự liên hệ mật thiết, giúp các học viên không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được nhắc nhở về tinh thần phục vụ Chúa, phục vụ Hội Thánh và đồng hành với chồng trong chức vụ.

Tin và ảnh: Thiên Bảo – TTV Lâm Đồng

Bài trướcKhi Xứ Hứa Chẳng Như Lời Hứa (1) – 21/8/2026