Ma-thi-ơ 25:14-23
“Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi” (câu 21, 23).
Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi đi xa, chủ giao cho các đầy tớ điều gì? Vì sao người làm lợi năm ta-lâng cũng được khen thưởng giống người làm lợi hai ta-lâng? Bạn cần làm gì để được Chúa khen là đầy tớ ngay lành và trung tín?
Chúa Giê-xu tiếp tục dùng ví dụ để khích lệ những môn đồ của Ngài cứ trung tín phục vụ Chúa chờ ngày Ngài trở lại. Một người chủ đi xa gọi các đầy tớ của mình để trao cho họ những ta-lâng, người được năm ta-lâng, người được hai, người khác thì được một. Giá trị một ta-lâng là rất lớn, tương đương với nhiều năm lương làm việc của một người lao động bình thường. Lý do có sự khác nhau giữa những người đầy tớ là “tùy theo khả năng của từng người” (câu 15 BTTHĐ). Không ai là người không được giao ta-lâng nhưng chủ biết năng lực của từng người nên không đặt một gánh nặng trách nhiệm quá sức trên đầy tớ của mình.
“Tức thì, người đã nhận năm ta-lâng đi làm lợi ra, và được năm ta-lâng khác. Người đã nhận hai ta-lâng cũng vậy, làm lợi ra được hai ta-lâng nữa” (câu 16-17). Từ “làm lợi” nghĩa là sinh lời nhiều nhất có thể, đây là những đầy tớ hiểu ý muốn và mục đích của chủ khi trao cho mình những ta-lâng. Họ tin chủ chắc chắn sẽ trở về và khi ấy sẽ kiếm mình để tính sổ (câu 19), nhưng điều họ không ngờ là khi chủ trở về thấy họ vâng lời và trung tín trong công tác được giao, họ được chủ khen ngợi, trọng dụng nhiều hơn và được ban thưởng, dù là người làm lợi ra năm ta-lâng hoặc hai ta-lâng cũng đều được thưởng giống nhau (câu 21-23). Chủ ban thưởng dựa trên sự vâng lời, trung tín, phát huy hết khả năng của họ chứ không dựa trên số lượng làm lợi.
Nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay vẫn chưa nhận ra những ân tứ Chúa đã ban cho mình. Một số khác thì cho rằng mình được ban cho quá ít, vì vậy họ không tự tin để có thể phục vụ Chúa, họ sẵn sàng thoái thác công tác phục vụ đó cho những người được ban cho nhiều ân tứ, khả năng hơn mình. Chúng ta cần nhận biết rằng Chúa thấy rõ năng lực của chúng ta và Ngài chỉ mong chúng ta phục vụ trong khả năng mình có thể mà thôi, và cho dù chỉ có “một ta-lâng” thì đó cũng là một số vốn đủ lớn để chúng ta có thể “làm lợi” ra cho Chúa. Ta-lâng Chúa giao cho mỗi chúng ta không phải để chúng ta sử dụng cho mình, nhưng để chúng ta “làm lợi” cho Chúa, nghĩa là phải sử dụng những gì Chúa ban cho như thời gian, sức khỏe, tài năng, tiền bạc v.v. để phục vụ Chúa và đem lại lợi ích cho nhiều người. Không riêng gì mục sư, giáo sĩ, mỗi chúng ta đều là đầy tớ của Chúa. Hãy là những đầy tớ ngay lành và trung tín cho Chúa.
Chúa ban cho bạn ân tứ nào? Bạn đang làm lợi ra cho Chúa ra sao?
Lạy Chúa yêu thương, con cảm ơn Chúa đã cứu con, ban ân tứ và cho con được phục vụ trong Nhà Ngài. Xin giúp con luôn hết lòng và trung tín phục vụ Chúa để ngày Chúa trở lại, con nhận được sự khen thưởng quý báu từ Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xơ-tê 4
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































