TP. HCM: Bồi Linh Thông Công Ban Điều Hành Phụ Nữ 34 Tỉnh, Thành Năm 2021

2408

HTTLVN.ORG – Trong những ngày cuối năm Âm lịch, Ủy ban Phụ nữ Tổng Liên Hội tổ chức chương trình bồi linh – thông công các Ban Điều hành Phụ nữ từ tỉnh Quảng Trị đến Cà Mau trong hai ngày 19-20/01/2021 tại nhà thờ Tin Lành Sài Gòn. Chủ đề của chương trình là “Trở Nên Giống Chúa”dựa trên câu Kinh Thánh nền tảng “Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.” (Ma-thi-ơ 5:48)

Ban Phụ nữ 34 tỉnh, thành được chia làm 11 khu vực. Gần 140 quý bà, quý cô là những thành viên Ban Điều hành các Ban Phụ Nữ tham dự chương trình. Diễn giả bồi linh gồm có Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN trong chương trình 1; Mục sư Phan Vĩnh Cự; Phó Hội trưởng I trong chương trình 2 và Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Ủy Viên TLH, Chuyên trách Ủy Ban Phụ nữ giảng trong chương trình lễ bế mạc.

Diễn giả của chương trình: Mục sư Hội trưởng, Mục sư Phó Hội trưởng 1, Mục sư Chuyên trách Ủy ban Phụ nữ

Bà Mục sư Dương Quang Hoà hướng dẫn chương trình 1; Bà MS Nguyễn Thế Hiển hướng dẫn chương trình bế mạc

Góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình có tổng cộng 6 ban hát, đại diện cho 11 khu vực

Trước giờ bế mạc, 16 nhóm Ban Điều hành Phụ nữ các tỉnh thành đã kết thân trong sự cầu nguyện, thông công, thăm viếng và chia sẻ, cùng ngồi lại với nhau để cầu nguyện cho kế hoạch phát triển cho năm mới. Danh sách các nhóm gồm có:

  1. Quảng Trị & Đà Nẵng;
  2. Quảng Nam & Thừa Thiên Huế;
  3. Quảng Ngãi & Bình Định;
  4. Phú Yên & Khánh Hoà;
  5. Ninh Thuận & Bình Thuận;
  6. Lâm Đồng & Bình Phước;
  7. Bình Dương, Tây Ninh & Đồng Nai;
  8. Hồ Chí Minh & Bà Rịa – Vũng Tàu;
  9. Gia Lai & Kon Tum;
  10. Đắk Lắk & Đắk Nông;
  11. Long An & Đồng Tháp;
  12. Tiền Giang & Bến Tre;
  13. Vĩnh Long & Trà Vinh;
  14. Cần Thơ, Hậu Giang & An Giang;
  15. Bạc Liêu & Cà Mau;
  16. Sóc Trăng & Kiên Giang.

Thông qua Ủy Ban Phụ nữ Tổng Liên Hội, Ban Điều hành Phụ nữ 34 tỉnh, thành được cơ hội kết nối, bồi linh, thông công để từ đó có định hướng phát triển chung cho giới nữ trong các Hội Thánh được mạnh mẽ hơn về thuộc linh, giỏi giang trong gia đình, được nhiều người yêu mến trong xã hội.

Một số công tác sắp tới của giới nữ như sau:

  • Bồi linh, thông công Phụ nữ tại Gia Lai vào tháng 03/2021;
  • Hội đồng bồi linh Phụ nữ ngày 06/03/2021 tại Bình Định và 24/06/2021 tại Quảng Ngãi;
  • Việc xin phép tổ chức các chương trình bồi linh Phụ nữ tại Phú Yên còn gặp khó khăn;
  • Quảng Trị: Bồi linh, thông công Phụ nữ tại Chi Hội Khe Sanh vào 23/06/2021. Phụ nữ tại địa phương không thông thạo tiếng Việt nên học Lời Chúa có sự hạn chế;
  • Khu vực 10: Bồi Linh Thông Công Phụ nữ vào tháng 08/2021.

Nhóm kết thân cầu nguyện và thảo luận kế hoạch bồi linh năm 2021

Ủy Ban Phụ nữ Tổng Liên Hội do Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Uỷ viên Tổng Liên Hội chuyên trách gồm các nhân sự: Nữ Truyền đạo Võ Thị Xuân Oanh, Bà MS Phan Quang Thiệu, Bà MS Nguyễn Tờn, Bà MS Nguyễn Thế Hiển.

Danh sách 11 trưởng khu vực và các tỉnh thuộc khu vực:

  • KV1 do Bà MS Dương Quang Hoà phụ trách, gồm các Ban Phụ nữ thuộc tỉnh Quảng trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng;
  • KV2 do Bà MS Phan Ân phụ trách, gồm các Ban Phụ nữ thuộc tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định;
  • KV3 Bà MS Võ Văn Tự Cường phụ trách, gồm các Ban Phụ Nữ thuộc tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận;
  • KV4 Nữ Truyền đạo Võ Thị Xuân Oanh phụ trách, gồm các Ban Phụ nữ thuộc tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông;
  • KV5 Bà MS Cilmup Hakar phụ trách, gồm các Ban Phụ nữ thuộc tỉnh Lâm Đồng;
  • KV6 Bà MS Điểu Ruốt phụ trách, gồm các Ban Phụ Nữ thuộc tỉnh Bình Phước;
  • KV7 Bà MS Nguyễn Tờn phụ trách, gồm các Ban Phụ nữ thuộc tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu;
  • KV8 Bà MS Phan Quang Trung phụ trách, gồm các Ban Phụ nữ thuộc TP. HCM;
  • Kv9 Bà MS Phạm Thanh Loan phụ trách, gồm các Ban Phụ nữ thuộc tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp;
  • KV10 Bà MS Nguyễn Ngọc Nhỏ gồm phụ trách, gồm các Ban Phụ nữ thuộc tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang;
  • KV11: Bà MS Nguyễn Tấn Phúc phụ trách gồm các Ban Phụ nữ thuộc tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang.

Cảm tạ Chúa đã dùng nhiều quý bà, quý cô trong công tác nữ giới này cách đặc biệt. Chẳng hạn như trường hợp bà Rmah Pher, Trưởng Ban Điều hành Phụ nữ tỉnh Gia Lai cho biết mình tập tành và đứng trong chức vụ lo cho Phụ nữ từ năm 17 tuổi (năm 1972) đến nay 67 tuổi vẫn giữ chức vụ Trưởng ban điều hành. Phụ nữ Gia Lai chia làm 8 khu vực với nhiều sắc tộc trong đó có 2 sắc tộc nói tiếng Gia-rai và Ba-na có số người tin Chúa chiếm số lượng đông với khoảng 24 ngàn phụ nữ.

Hình lưu niệm

TTV. Triều Hải

Bài trướcCĐGD: Giới Thiệu Trường Chúa Nhật Với Các Hội Thánh
Bài tiếp theoTình Yêu Thương Chẳng Nóng Giận – 22/1/2021