Tỉnh Khánh Hòa Hiệp Nguyện Tháng 4/2016 Tại Chi Hội Diên Khánh

655

HTTLVN.ORG – Ban Đại diện Tin Lành Khánh Hòa hiệp nguyện định kỳ tại nhà thờ Tin Lành Diên Khánh lúc 8 giờ 45’ ngày 13/4/2016, với sự tham dự khoảng 55 người: Mục sư, Mục sư Nc, Truyền đạo và một số Chấp sự đặc trách Điểm Nhóm trong tỉnh.

 

MsNc Tạ Quang Vinh hướng dẫn chương trình. Trong phần thờ phượng Chúa, Mục sư Bùi Phụng, Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Khánh Hòa – giảng Lời Chúa với đề tài: “Sống Quân Bình” – Kinh Thánh Ê-phê-sô 4:1-16 và câu gốc: I Phi-e-rơ 3:15a, người hầu việc Chúa phải biết cách sống quân bình trong mọi lãnh vực để chức vụ Chúa giao được kết quả.

 

Sau giờ giải lao, quý tôi tớ Chúa tiếp tục nhóm lại tôn vinh Chúa; các Hội Thánh cảm tạ Chúa về công việc đã qua và nêu lên những vấn đề cầu thay.

 

– Hội Thánh Phú Phong, tỉnh Bình Định: chính quyền chiếm dụng đất nhà thờ, tín hữu bị đe dọa, hành hung.

 

– Hội Nhánh Đại Lãnh: tái đăng ký sinh hoạt tôn giáo, tiến đến Hội Nhánh chính thức được công nhận.

 

– HT Vạn Ninh: Mục sư Lê Văn Lực quản nhiệm, nhiệm kỳ thứ 3 qua hội đồng lưu mời ngày 10/4.

 

– HT Dục Mỹ: có 6 gia đình mới tin Chúa. Ngày 3/5/2016 có lễ Khánh thành & Cung hiến đền thờ.

 

– HT Ninh Hòa: 15/5 tổ chức truyền giảng. Tiến hành thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho Điểm Nhóm Hòn Khói được hợp lệ để xây dựng mới nơi nhóm lại. Ngày 4/5 Lễ Bổ nhiệm MS Lưu Niêm – Tân Quản nhiệm.

 

– HT Phú Hữu: đang làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà thờ Phú Hữu.

 

– HT Vĩnh Phước: tháng 3 có 16 người tin Chúa, 26 tân tín hữu sẽ nhận báp-tem trong tháng 5; Điểm Nhóm Vĩnh Hòa đang hoàn tất giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo của chính quyền.

 

– HT Nha Trang: Công tác truyền giáo thiếu kết quả, xin Chúa cho tinh thần chứng đạo trong HT được sốt sắng, mạnh mẽ; khu vực Phước Đồng mới khôi phục sự thờ phượng hàng tuần, mong sớm trở thành Điểm Nhóm chính thức.

 

– HT Phước Hải: Phu nhân MS quản nhiệm thường đau bệnh, xin Chúa thêm sức khỏe cho bà.

 

– HT Diên Khánh: 17/4 tổ chức truyền giảng; 15/5 báp-tem cho 10 tân tín hữu.

 

– HT Suối Cát: Cuộc sống con cái Chúa đang khó khăn vì mùa màng khô hạn; tháng 5/2016 tổ chức lễ báp-tem cho 39 tín hữu. 

 

– HT Khánh Vĩnh: đã có Ban Chấp sự mới qua hội đồng ngày 20/3. MS Sa-Đuốc, Quản nhiệm hiện tại sức khỏe yếu. Nhà thờ xây dựng đã xong nhưng còn thiếu nợ 2,2 tỉ đồng. Con cái Chúa thu hoạch nương rẫy gặp nhiều khó khăn do hạn hán.

 

– HT Quảng Hòa: MS. Đỗ Sơn Thái mãn nhiệm kỳ, HT chưa tổ chức được hội đồng mời quản nhiệm.

 

– HT Cam Nghĩa: HT đã có bản vẽ xây dựng nhà thờ để lập hồ sơ xây dựng nhưng đến nay vẫn chưa có kinh phí. Phu nhân Mục sư quản nhiệm thường đau yếu vì bệnh cao huyết áp, con gái Cẩm Tiên bệnh bướu cổ.

 

– HT Cam Ranh: có 6 người tiếp nhận Chúa. Ngày 17/4 truyền giảng đặc biệt cho thanh thiếu niên ngoài nhà thờ. Hội Thánh tại Cam Thịnh Tây có 3 Điểm Nhóm: Sông Cạn, Suối Rua và Cam Sơn đang phát triển, mong được công nhận từ Điểm Nhóm lên Chi Hội vì nơi đây đã có hơn 400 tín hữu người sắc tộc.

 

– HT Khánh Sơn: có thêm 4 người tiếp nhận Chúa; đang dạy giáo lý cho 100 tân tín hữu để nhận báp-tem.

Ban hiệp nguyện mời tôi tớ Chúa đại diện cầu thay cho từng nhu cầu của các Hội Thánh.

 

Buổi hiệp nguyện tạm nghỉ lúc 12 giờ để dùng bữa trưa, sau đó Ban Đại diện phổ biến, thảo luận công tác tổ chức: Thánh Kinh Hè; Thánh Kinh Căn Bản từ 18-30/7/2016; Hội đồng bồi linh tỉnh 2 ngày 18,19/6.

 

Cảm ơn Chúa đã ban cho buổi hiệp nguyện diễn tiến thật phước hạnh. Tôi tớ Chúa được thông công, bồi linh, cầu thay trong ơn phước Chúa và gặp lại cho kỳ hiệp nguyện lần sau ngày 11/5 tại Chi Hội Núi Sạn.

 

TTV. MsNc Nguyễn Đức Dũng

Những hình ảnh ghi nhận:

 

Nhà thờ Tin Lành Diên Khánh.

 

MsNc. Huỳnh Hữu Nghĩa hoan nghênh, chào mừng.

 

MS. Võ Văn Tự Cường cầu nguyện khai lễ.

 

Quang cảnh hiệp nguyện.

 

MS. Bùi Phụng giảng Lời Chúa

 

 

MS. Lê Tấn Cam cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 

MS. Nguyễn Văn Tơ cầu thay khu vực phía Bắc.

 

MS. Nguyễn Đức Cựu cầu thay khu vực thành phố.

 

MS. Nguyễn Thanh Trà cầu thay khu vực phía Tây.

 

MS. Phạm Sính cầu thay khu vực phía Nam.

 

Ban hiệp nguyện chụp hình lưu niệm.

Bài trướcThông Công Các Ban Phụ Nữ Tại Hội Thánh Tin Lành Quế Xuân, Quảng Nam
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ 17