Tỉnh Đăk Nông: Lễ Ra Mắt Chi Hội Tin Lành Bu Rwuah

1224

HTTLVN.ORG – Vào lúc 09 giờ ngày 26/04/2017, tại xã Đăk N’Drung, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông đã diễn ra Lễ Cảm tạ Chúa và ra mắt Chi Hội Tin Lành Bu Rwuah.

 

Hiện diện trong chương trình gồm có:

– Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN(MN), chủ lễ;

– Mục sư Y Djrên – Uỷ viên TLH, mục vụ tỉnh Đăk Nông;

– Mục sư Y N’đang Bugle – Trưởng Ban Đại diện; cùng quý Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, đại diện Ban Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh Đăk Nông và đại diện Chính quyền tỉnh Đăk Nông.

 

Chương trình Lễ Ra mắt Chi Hội do Mục sư Y Sôn hướng dẫn chương trình. Truyền Đạo Điểu NSrưt – quản nhiệm Chi Hội có lời giới thiệu và chào mừng. Mục sư Y Djrên cầu nguyện khai lễ và thông qua quyết định thành lập Chi Hội. Các ban hát của Hội Thánh đã đồng thanh ca ngợi Chúa về công việc Chúa đã làm trên Hội Thánh Ngài. Chấp sự Điểu Thanh đã tường thuật quá trình hình thành và phát triển của Chi Hội Bu Rwuah.

 

Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN(MN) đã dùng Lời Chúa trong Ê-xê-chiên 33:1-9 để giảng dạy với chủ đề: “Canh Giữ Nhà Chúa”. MsNc Hầu Văn Lầu cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 

Đại diện Giáo Hội và Chính quyền đã có lời chúc mừng và tặng hoa cho Chi Hội. Cuối chương trình Hội Thánh đã tri ân đến lãnh đạo Giáo Hội và các cấp Chính quyền.

 

Chương trình kết thúc lúc 11 giờ 15 sau lời cầu nguyện tất lễ của Mục sư Y Nđang Bugle và cầu nguyện chúc phước của Mục sư Phan Vĩnh Cự.

 

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH BON BU RWUAH

 

Hội Thánh Tin Lành Bon Bu Rwuah đã trải qua những thăng trầm, do lịch sử để lại. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, vì quyền tể trị và gìn giữ, quan phòng của Ngài trên Hội Thánh được tồn tại cho đến ngày hôm nay.

 

Giai Đoạn Mở Mang Hội Thánh

 

Năm 1953 đến năm 1963 dân tộc Bu Nong bản địa ở rải rác dọc theo con suối Đăk Ndrung, Đăk Thôch. Sống nay đây mai đó mê tín dị đoan và thờ cúng đa thần; đến năm 1953 TLH Hội Thánh Tin Lành Việt Nam mở trung tâm truyền giáo tại Đăk Song trong đó có Mục sư Lê Khắc Cung và Truyền đạo Y Mbrông đi truyền đạo cho bà con dân tộc tại Bon Bu Rwuah, xã Đức An, quận Đức lập, tỉnh Quảng Đức lúc bấy giờ (hiện nay là xã Thuận Hà, Đăk Song, Đăk Nông). Lúc bấy giờ chỉ có hai gia đình ông Điểu Mpưng và Điểu N’Grứt tiếp nhận đạo, lúc đó gọi là đạo “AÊ DIÊ”.

 

Đến năm 1958, một số người ốm đau, Chúa dùng tôi tớ Chúa là Mục sư Lê Khắc Cung và Truyền đạo Y Mbrông cầu nguyện cho họ được Chúa chữa lành, nên từ đó bà con lần lượt tin nhận Chúa càng ngày càng đông hơn.

 

Giai Đoạn Hình Thành Và Phát Triển

 

Năm 1963 đến năm 1968, Mục sư Lê Khắc Cung đã thành lập Hội Thánh tại nguồn suối Đăk Ndrung Leng Lăr tên gọi là Hội Thánh Bon Bu Rwuah, thuộc xã Đức An, quận Đức Lập, tỉnh Quảng Đức (hiện nay là xã Thuận Hà, Huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông) lúc bấy giờ có làm nơi nhóm lại diện tích là: chiều dài 5m x 4= 20m2 thưng tre, lợp tranh, nền đất tổng số hộ 15. Tổng số tín hữu là 60 người, Báp-tem 20 người. Người đặc trách lúc bấy giờ là TĐ Y Mbrông.

 

Năm 1968, giai đoạn này đất nước xảy ra chiến tranh ác liệt nên tín đồ di tán khắp nơi, một số về Campuchia, một số về xã Kiến Tín, quận Kiến Đức, tỉnh Quảng Đức. Lúc đó tín hữu Bon Bu Rwuah sinh hoạt chung cùng với Hội Thánh Buk So 2 do Mục sư Y Krun Ê-ban quản nhiệm.

 

Năm 1976, TĐ M’Lơng quản nhiệm. Đến tháng 5/1977 Hội Thánh tạm thời không nhóm lại được vì gặp nhiều khó khăn, tín đồ chỉ nhóm lại tại nhà riêng của mình, dần dần yếu đuối, nhân cơ hội này ma quỷ tấn công, đa số gia đình tín hữu nào cũng sa sút, trở lại cúng bói mê tín dị đoan, rượu chè cờ bạc và các tệ nạn xã hôi khác…

 

Giai Đoạn Phục Hưng

 

Từ năm 1986 – 2000: Hội Thánh được phục hưng sinh hoạt một cách thầm lặng. Cám ơn Chúa, Hội Thánh được phục hưng vào năm 1985 đến năm 1987. Hội Thánh sinh hoạt một cách thầm lặng, chỉ nhóm tại nhà riêng ông Điểu N’Gưt (Che lien) và Chúa có dùng đầy tớ Chúa lúc đó là thầy Truyền đạo Rmah Loan và thầy Truyền đạo Nguyễn Ngọc Anh đến thăm viếng, nâng đỡ khích lệ tín hữu; từ đó con cái Chúa tỉnh ngộ, ăn năn quay về với Chúa, họ trở nên sốt sắng nhóm lại thờ phượng Chúa, không ngần ngại đường xa mưa nắng, các tín hữu lúc đó bao gồm: từ Bon Bu Dốp, Bu Rwuah tập trung nhóm lại tại nhà Chấp sự trưởng Điểu Dơih (Ma Dju) tại Bon Bu Bong. Dù nhóm tại nhà riêng rất chật hẹp, lúc 3h sáng hằng ngày cũng đều trung tín đến nhóm, nhiều người ăn năn trở về cùng Chúa càng ngày càng đông, Hội Thánh Chúa càng ngày càng phát triển.

 

Nói về địa lý, tỉnh Đăk Lăk nói chung, huyện Đăk Nông nói riêng (nay là tỉnh Đăk Nông) là một địa bàn rộng lớn, còn đầy tớ Chúa lúc đó thì quá ít. Vào năm 1993-1998, Chấp sự trưởng Y NDang phải lo kiêm đến các Hội Thánh như: Trường Xuân, Quảng Sơn… Trong khi đó cùng cộng sự với đầy tớ Chúa gồm có: Chấp sự Y Sôn, Điểu NSứt, Điểu Ngót; lúc đó những anh em này đang công tác xã hội, vì lòng yêu mến Chúa đã dâng mình, của cải vật chất, phương tiện đi lại,… Anh em vừa lo công tác xã hội, vừa lo công việc Chúa; cùng với đầy tớ Chúa thăm viếng và gây dựng Hội Thánh.

 

Cám ơn Chúa, nhưng nơi nầy hạt giống đã gieo ra nay đã nẩy mầm, Chúa cho những nơi nầy có Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự, Hội Thánh ngày càng đông và phát triển hơn. Đến năm 1992, số tín hữu càng phát triển nên chuyển nơi nhóm lại tại nhà riêng ông Điểu Ry. Đến năm 1996, số tín hữu lên tới 530 người, nơi nhóm rất chật hẹp, nên chuyển nơi sinh hoạt tại nhà riêng ông Điểu Nsrứt. Năm 1999 có học trường Kinh Thánh thầm lặng tại Đăk Lăk do ông Mục sư Lê Khắc Cung làm hiệu trưởng. Đến ngày 08/06/2003 được Ms Y Ta Hmóc – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk cầu nguyện đặt tay cho TĐTN Điểu NSrứt đặc trách Điểm Nhóm.

 

Giai Đoạn Có Tư Cách Pháp Nhân

 

Sau khi Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) có tư cách pháp nhân, con cái Chúa sinh hoạt ổn định cho đến nay. Đến ngày 26/06/2006, Chính quyền địa phương công nhận ra mắt Điểm Nhóm và cho phép làm nhà nguyện tiền chế 70m2 xét thấy rất chật xin nới thêm thành 94m2.

 

Đến ngày 18/05/2009 Hội Thánh Chúa đang phát triển với số hộ: 100 hộ, tổng số tín hữu 637 trong đó Báp-tem 267 người.

 

Căn cứ số tín hữu trên xét thấy nơi nhóm lại rất chật hẹp, một số tín hữu đến nhóm đứng ở ngoài, nên chúng tôi đặt vấn đề cầu nguyện xin Chúa mở đường và làm tờ trình lên Chính quyền xin sửa chữa lại nhà nguyện tại đất thổ cư của gia đình TĐTN Điểu NSrứt. Gia đình TĐTN Điểu NSrứt hiến đất cho Hội Thánh với diện tích là: 2060m2 cả khuôn viên, trong đó làm nhà nguyện với kích thước là: dài 17m x rộng 10m=170m2.

 

Đến năm 2007, BTS TLH Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) và các cấp Chính quyền tỉnh Đăk Nông cho phép mở lớp Bổ túc Thần Học khóa II tại tỉnh Đăk Nông. Chúa chọn TĐTN Điểu NSrứt được đi học, đến ngày 02 tháng 11 năm 2013 đầy tớ Chúa tốt nghiệp tại Viện Thánh Kinh Thần Học. Số tín hữu hiện nay là 815 người, Báp-tem: 415 người và 153 hộ.

 

(Lược sử Hội Thánh: TĐ Điểu NSrứt – quản nhiệm Chi Hội Bu Rwuah)

 

TTV. TĐ Phan Nhiễm

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Quang cảnh bên ngoài

 

Quang cảnh buổi lễ

 

Truyền đạo Quản nhiệm Điểu NSrứt giới thiệu và chào mừng

 

Mục sư Y Djrên – UV TLH cầu nguyện khai lễ

 

Các ban hát của Hội Thánh tôn vinh Chúa

 

 

Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN(MN) giảng Lời Chúa

 

Đại diện Giáo Hội chúc mừng

 

Đại diện Chính quyền chúc mừng

 

Mục sư Y Nđang cầu nguyện tất lễ.

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Quý II Tỉnh Đăk Nông
Bài tiếp theoNgày 28/4/2017: Vâng Theo Sự Hướng Dẫn Thiên Thượng