Thông Báo: Lễ Cảm Tạ – Kỷ Niệm 45 Năm Thành Lập HTTL Tô Hiến Thành

679

 

 

—————————————————————————————————-

 

 

SƠ LƯỢC CÁC TIỀN NHIỆM

 

 

1.      Mục sư Nguyễn Thành Mác, Quản nhiệm từ năm 1968 – 1970.

·         Nhờ sự giúp đỡ của Mục sư Nguyễn Văn Tống, Mục sư Dương Kỳ, một số con cái Chúa như Ông Trần Phấn Phát, Trần Thanh Liêm, Phạm Văn Thuần, Nguyễn sỹ Bằng, Nguyễn Tiến Dạn v.v…đã nhận được giấy phép và tìm được lô đất (hiện nay) để tiến hành xây dựng nhà thờ.

·         Nhờ sự giúp đỡ của Mục sư Giáo sĩ James LivingStone liên hệ tổ chức của Bà Kathryl Khurlman nhận được khoản tiền cơ bản ban đầu và sự quyên góp tôi con Chúa để xây được nhà thờ (chưa có tư thất).

·         MS Nguyễn Thành Mác cùng tôi con Chúa xây cất nhà thờ từ năm 1969 và tổ chức lễ khánh thành 1970. Trở thành Nhà Nguyện Tin lành.

 

2.      Mục sư Trần Bá Thành, Quản nhiệm từ năm 1970 – 1974.

·         Có công làm thủ tục Nhà Nguyện Tin lành trở nên một Chi hội thực thụ và tổ chức lễ cung hiến, giao sản nghiệp cho Tổng Liên hội – HTTLVN (MN) quản lý.

·         Xây dựng thêm tư thất (nhà cấp 4), tầng 1 dãy sau nhà thờ để làm nhà ở cho sinh viên tin lành.

 

3.      Mục sư Nguyễn Hoài Đức, Quản nhiệm từ năm 1974 – tháng 3/1975.

        Tiếp tục ổn định HT.

 

4.      Truyền đạo Phan Quang Thiệu (được tấn phong Mục sư năm 11/10/1991), Quản nhiệm từ 24/5/1975 – tháng 3/1992).

·         Gìn giữ được nhà thờ.

·         Gây dựng lại con dân Chúa bị tan lạc từ vài mươi người trở nên Chi hội mạnh có khoảng 450-500 người.

·         Thành lập BTS và các lớp TCN, tổ chức cầu nguyện mỗi sang, thành lập một số Ban Tráng niên, Thanh niên, Thiếu niên, Thiếu nhi. v.v… Bắt đầu tổ chức truyền giảng.

 

5.      Truyền đạo Phan Quang Trung (được tấn phong Mục sư năm 2006), Quản nhiệm từ tháng 3/1992 đến tháng 3/2010.

·         Tiếp tục phát triển Chi hội.

·         Xây dựng sửa chữa khu tư thất và xây thêm 2 tầng dãy sau nhà thờ.

·         Bắt đầu truyền giảng quy mô lớn. Lo cho nhà trọ sinh viên.

·         Thành lập Hội nhánh Tây Thạnh, giao nhiệm vụ cho TĐ Lê Minh Trí, sau đó cho TĐ Trần Long Quang.

 

6.      Mục sư Phạm Trọng Huy, Quản nhiệm từ tháng 3/2010 – nay:

·         Tiếp tục ổn định và duy trì hoạt động Hội Thánh.

·         Đẩy mạnh công tác truyền giảng dưới nhiều hình thức sinh động (tổ chức truyền giảng ngoài sân nhà thờ và trong nhà).

·         Kết nối con dân Chúa. Duy trì sự ổn định Hội Thánh.

 

 

            Ghi chú: Nhân dịp kỷ niệm 45 năm, HT đã tổ chức chụp hình chung HT và gia đình, cá nhân. Để làm quà tặng lịch tờ, trong đó có hình của Hội Thánh và gia đình. Kính đề nghị quý vị gởi file hình gia đình (có đủ thành viên trong gia đình mình) theo địa chỉ Email: minhcanh1955@gmail.com hoặc chihoitohienthanh1968@gmail.com

Chúng tôi sẽ in ấn và gởi tặng.

 

 

 

 

Bài trướcLễ Cảm Tạ 85 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Diên Khánh
Bài tiếp theoChương Trình Vui Trung Thu Cho Các Thiếu Nhi Tại Hội Thánh Chợ Lách – Bến Tre