Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Bảo Lộc

2420

Hội Thánh Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã làm Lễ Cung hiến Đền thờ vào ngày 06-8-2009.

Nhà thờ khởi công xây dựng ngày 30-5-2007, do địa hình dốc rất thấp về phía sau nên Hội Thánh đã cho thiết kế tầng hầm để làm khu Cơ Đốc Giáo Dục; nhà thờ có quy mô 300 chỗ ngồi. Sau 2 năm xây dựng, công trình đã hoàn thành phần nhà thờ chính, riêng tầng hầm chưa hoàn thiện vì thiếu kinh phí.

Read More

bao_loc

Công trình do Công ty Anpha thiết kế và Công ty Đất Bạc thi công.

 

Mục sư Lê Khắc Tuyển, quản nhiệm Hội Thánh cho biết, hiện nay trong khu vực phía nam của tỉnh Lâm Đồng có 6 đơn vị hành chánh: thị xã Bảo Lộc và 5 huyện Di Linh, Bảo Lâm, Cát Tiên, Đạ Huoai và Đạ Tẻh.

Toàn khu vực nầy hiện có 60 điểm nhóm tổng số hơn 12.000 tín đồ, phần lớn là người Mạ và Khor. Nếu tính toàn tỉnh thì có 217 điểm nhóm với trên 68.000 tín đồ. Tuy vậy, số tín hữu nầy vẫn còn quá ít so với dân số Thị xã Bảo Lộc trên 140.000 người và dân số toàn tỉnh trên 1.200.000 người.

Xin cầu nguyện cho Hội Thánh Bảo Lộc có đủ tài chánh xây dựng hoàn chỉnh công trình.

Bài trướcBài thứ 10: Thái Độ
Bài tiếp theoTỉnh Đăk Lăk